02:10 23/02/2022

COVID-19 tiếp tục khiến đội tuyển Việt Nam tổn thất lực lượng

Chưa đầy một ngày sau trận thắng trước đội tuyển U23 Thái Lan, đội tuyển U23 Việt Nam đã phải nhận tin không vui khi thủ môn Trịnh Xuân Hoàng cho kết quả dương tính với COVID-19.

Chú thích ảnh
Các cầu thủ U23 Việt Nam ăn mừng chiến thắng trước U23 Thái Lan. Ảnh: Hùng Vũ/TTXVN

Ở trận đấu với đội tuyển U23 Thái Lan vào tối 22/2, thủ môn Xuân Hoàng là một trong những người chơi hay nhất bên phía đội tuyển U23 Việt Nam với những pha cứu thua xuất sắc, đặc biệt là ở cuối trận, khiến huấn luyện viên (HLV) trưởng đội tuyển U23 Thái Lan là ông Salvador Garcia cũng phải khen ngợi.

Sau khi kết thúc trận đấu với ĐT U23 Thái Lan, Xuân Hoàng còn gây sốt cộng đồng mạng với dòng chữ tự viết trên áo là "Sớm khỏe lại nhé đồng đội của tôi ơi" để động viên các đồng đội tại đội tuyển U23 Việt Nam đang mắc COVID-19.

Với việc Xuân Hoàng mắc COVID-19, đội tuyển U23 Việt Nam chỉ còn duy nhất một thủ môn hiện có thể thi đấu là Đặng Tuấn Hưng - người được đăng ký dự bị cho Xuân Hoàng ở trận đấu với đội tuyển U23 Thái Lan. Thủ môn Y ÊLi Niê cũng đã mắc COVID-19 nên không được đưa vào danh sách thi đấu ở trận tối 22/2.

Ngày 24/2, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ thi đấu trận bán kết giải U23 Đông Nam Á năm 2022 với đội tuyển U23 Timor Leste. Không rõ đến thời điểm đó thủ môn Y ÊLi Niê có kịp thời bình phục để trở lại hay không, hay Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ tiếp tục điều "viện binh" sang Campuchia cho đội tuyển U23 Việt Nam.

Trưa 23/2, Ban tổ chức giải U23 Đông Nam Á 2022 sẽ tổ chức buổi họp báo trực tuyến trước vòng Bán kết, với sự tham gia của 4 đội bóng góp mặt ở vòng này là U23 Việt Nam, U23 Thái Lan, U23 Lào và U23 Timor Leste.

Hoàng Linh (TTXVN)