08:00 03/08/2020

COVID-19 tại ASEAN hết 2/8: Liên tiếp kỷ lục mới, tổng ca bệnh tại Philippines vượt 100.000

Tính tới hết ngày 2/8, số người mắc COVID-19 tại ASEAN là 281.179 ca, trong đó 7.513 người đã tử vong. Số ca mắc mới tại Philippines liên tiếp lập kỷ lục, khiến tổng ca bệnh đã vượt ngưỡng 100.000 người. Chính quyền nước này đã quyết định áp đặt lệnh tái phong toả nghiêm ngặt hơn.

Chú thích ảnh
Chôn cất các nạn nhân tử vong do COVID-19 tại Surabaya, Đông Java, Indonesia, ngày 15/7/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo trang thống kê worldometers.info, trong ngày 2/8, các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ghi nhận 6.914 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và 71 ca tử vong.

Philippines là nơi dịch diễn biến căng thẳng nhất, với trên 5.000 ca mắc COVID-19 mới trong 24 giờ qua, lần thứ tư liên tiếp lập kỷ lục về số ca mắc mới trong ngày kể từ khi dịch bùng phát.

Chú thích ảnh
 Biểu đồ tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và tử vong tại các nước ASEAN đến hết ngày 2/8/2020 (Theo số liệu của worldometers.info). 
Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Manila, Philippines, ngày 28/7/2020. Ảnh: THX/ TTXVN

Bộ Y tế Philippines thông báo, trong 24 giờ qua, nước này phát hiện thêm 5.032 ca mắc COVID-19, mức cao nhất kể từ khi bùng phát dịch, đưa tổng số ca bệnh ở nước này lên 103.185 ca. Đây cũng là ngày thứ tư liên tiếp số ca mắc COVID-19 mới tại Philippines lập kỷ lục theo ngày.

Số bệnh nhân tử vong ở nước này hiện là 2.059 người (tăng 20 ca trong 24 giờ qua). Ngày 2/8, Chính phủ Philippines tuyên bố sẽ tái áp đặt lệnh phong tỏa nghiêm ngặt hơn ở khu vực bên trong và xung quanh thủ đô Manila trong vòng 2 tuần, từ rạng sáng 4/8, trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á này đang phải vật lộn để ngăn chặn tình trạng lây nhiễm virus SARS-CoV-2. Theo đó, khu vực Metro Manila và các tỉnh lân cận như Laguna, Cavite, Rizal và Bulacan sẽ bị phong toả theo quy định  "Cách ly Cộng động Tăng cường Sửa đổi" tới ngày 18/8.

Quyết định trên được đưa ra sau lời kêu gọi hôm 1/8 của 80 tổ chức địa phương đại diện cho 80.000 bác sĩ và 1 triệu y tá về việc siết chặt hơn các hoạt động kiểm soát bởi Philippines đang thất bại trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 và cảnh báo về nguy cơ sụp đổ của hệ thống y tế tại quốc gia Đông Nam Á này do số ca bệnh tiếp tục tăng cao.

Chú thích ảnh
Cảnh sát tăng cường phong toả "cứng" tại một số nơi ở thủ đô Manila, Philippines. Ảnh: Straits Times

Trong các nước Đông Nam Á, Philippines chỉ đứng sau Indonesia về tổng số ca nhiễm và tử vong. Theo số liệu của Bộ Y tế Indonesia công bố ngày 2/8, trong 24 giờ qua, nước này có thêm 1.519 ca mắc COVID-19 và 43 ca tử vong. Như vậy, hiện Indonesia ghi nhận tổng cộng 111.455 ca mắc, trong đó có 5.236 ca tử vong. Tính đến thời điểm này, dịch  COVID-19 đã lan ra 34 tỉnh của nước này. Số bệnh nhân bình phục là 68.975 người.

Theo tờ Straits Times, chính quyền thủ đô Jakarta của Indonesia sẽ tái áp dụng chính sách hạn chế xe cộ lưu thông theo biển số kể từ ngày 3/8 trong nỗ lực hạn chế đi lại khi dịch COVID-19 vẫn chưa được kiểm soát.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 khi bán hàng trên đường phố tại Manila, Philippines, ngày 28/7/2020. Ảnh: THX/ TTXVN

Tại Singapore, Bộ Y tế nước này xác nhận trong ngày 2/8 ghi nhận 313 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó chỉ có 1 ca lây nhiễm cộng đồng, 5 ca nhập cảnh, số còn lại là công nhân nhập cư. Như vậy tổng số ca bệnh tại Singapore hết ngày 2/8 là 52.825 trường hợp, trong đó 46.740 ca đã khỏi bệnh.

Singapore đang tiếp tục xu hướng giảm mạnh ca lây nhiễm trong cộng đồng. Số ca nhiễm mới trong cộng đồng đã giảm từ mức trung bình 7 ca/ngày trong tuần trước nữa, xuống còn trung bình 3 ca/ngày trong tuần qua. 

Chú thích ảnh
Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại Manila, Philippines, ngày 28/7/2020. Ảnh: THX/ TTXVN

Ngày 2/8, Malaysia ghi nhận 14 ca COVID-19, trong đó có 13 ca từ ổ lây nhiễm tại Sandakan và một ca nhập cảnh. Theo hãng thông tấn Bernama, số ca hồi phục tại nước này đã tăng lên 8.664 ca, chiếm 96.3% tổng ca lây nhiễm. Số ca tử vong vẫn duy trì ở mức 125 trường hợp, chiếm 1,39% số ca bệnh.

Chú thích ảnh
 Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Yogyakarta, Indonesia, ngày 29/7/2020. Ảnh: THX/TTXVN

 

Thu Hằng/Báo Tin tức