08:00 20/08/2020

COVID-19 tại ASEAN hết 19/8: Toàn khối trên 389.200 ca bệnh; Philippines ca tử vong ở mức ba con số

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 19/8, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ghi nhận thêm 6.685 ca mắc bệnh COVID-19 so với 1 ngày trước, trong khi tổng số ca tử vong tăng lên trên 9.380 người.

Chú thích ảnh
 Người dân đeo khẩu trang và tấm chắn nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 khi mua sắm tại một khu chợ ở Manila, Philippines ngày 16/8/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Trong 24 giờ qua, khối ASEAN chỉ có hai quốc gia ghi nhận ca tử vong vì COVID-19 là Philippines và Indonesia. Indonesia tiếp tục dẫn đầu khu vực về tổng số bệnh nhân tử vong do đại dịch và nhiều hơn số ca tử vong của tất cả các nước ASEAN khác cộng lại.

Philippines dịch bệnh đang quay trở lại với nhiều diễn biến nghiêm trọng, khi số ca mắc mới tại nước này tăng vọt và vượt qua cả Indonesia về số ca mắc/ngày cũng như tổng số bệnh nhân. Đây chính là ổ dịch COVID-19 nghiêm trọng nhất trong số các nước ASEAN hiện nay.

Chú thích ảnh
 Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại Denpasar, trên đảo Bali, Indonesia, ngày 14/8/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Cụ thể, virus SARS-CoV-2 đã cướp đi sinh mạng của tổng cộng 9.385 người dân ở khu vực Đông Nam Á, tăng 180 trường hợp so với 1 ngày trước đó, trong khi số ca mắc bệnh tăng lên 389.217 ca. Bên cạnh đó, khu vực ASEAN cũng chứng kiến số bệnh nhân được điều trị thành công là 278.372 trường hợp.

Toàn khối đang chứng kiến những diễn biến dịch mới đáng quan ngại, phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các dịch đợt mới. Tuy nhiên, dù vẫn ghi nhận các ca mới, song tình hình dịch bệnh tại một số nước ASEAN – như Thái Lan, Malaysia hay Singapore - đang xúc tiến quá trình mở cửa trở lại và khôi phục hoạt động kinh tế xã hội.

Số liệu dịch COVID-19 tại ASEAN ngày 19/8:

Quốc gia Tổng số ca mắc Số ca mắc mới Tổng ca tử vong Ca tử vong mới Ca phục hồi
Philippines 173.774 +4.650 2.795 +111 113.481
Indonesia 144.945 +1.902 6.346 +69 98.657
Singapore 56.031 +93 27   52.810
Malaysia 9.235 +16 125   8.925
Thái Lan 3.382 +1 58   3.199
Việt Nam 993 +4 25   533
Myanmar 394 +18 6   333
Campuchia 273       251
Brunei 143 +1 3   139
Timor-Leste 25       25
Lào 22       19

Philippines nới lỏng lệnh phong tỏa tại thủ đô Manila

Ngày 19/8, Chính phủ Philippines đã nới lỏng lệnh phong tỏa nghiêm ngặt vốn được áp đặt tại thủ đô Manila và các tỉnh lân cận nhằm kiềm chế dịch bệnh lây lan, theo đó cho phép thêm nhiều cơ sở kinh doanh được nối lại hoạt động.

Cùng ngày, Bộ Y tế nước này thông báo 4.650 ca mắc mới và 111 ca tử vong vì bệnh COVID-19. Theo đó, tổng số người mắc bệnh tại nước này đã tăng lên 173.774 trường hợp, cao nhất tại khu vực Đông Nam Á, trong khi tổng số ca tử vong tăng lên 2.795 người.

Từ ngày 17/8, Philippines bắt đầu thử nghiệm lâm sàng 9 tháng đối với thuốc Avigan để nghiên cứu hiệu quả của loại thuốc cúm của Nhật Bản trong điều trị bệnh nhân COVID-19.

Chú thích ảnh

Thứ trưởng Y tế Maria Rosario Vergeire cho biết ban đầu thử nghiệm lâm sàng thuốc Avigan sẽ chỉ diễn ra tại 4 bệnh viện ở Manila và sẽ được mở rộng ra trong tương lai. Chỉ những người ở độ tuổi từ 18 đến 74 mới có thể tham gia thử nghiệm và họ phải sẵn sàng sử dụng các biện pháp tránh thai trong suốt thời gian này vì thuốc thử nghiệm có thể gây dị tật thai nhi. Chính phủ Philippines đã chi 18 triệu peso (366.000 USD) cho công tác thử nghiệm lâm sàng thuốc Avigan.

Thuốc Avigan do một công ty con của Tập đoàn Fujifilm Holdings của Nhật Bản sản xuất, được cho là loại thuốc tiềm năng trong điều trị bệnh nhân COVID-19. Tuần trước, Fujifilm Holdings hy vọng sẽ hoàn tất các cuộc thử nghiệm lâm sàng thuốc Avigan tại Nhật Bản trong tháng 9 và sẽ sớm được thông qua.

Chú thích ảnh
 Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại Denpasar, trên đảo Bali, Indonesia, ngày 14/8/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại Indonesia, trong 24 giờ qua nước này ghi nhận 69 ca tử vong vì virus SARS-CoV-2 và 1.902 ca mắc bệnh, qua đó nâng tổng số ca mắc COVID-19 và tử vong vì đại dịch tại "quốc gia vạn đảo" lên lần lượt 144.945 ca và 6.346 ca.

Chính phủ Indonesia vừa công bố một chương trình tín dụng vi mô (KUR) mới dành cho lao động bị mất việc và những người nội trợ sở hữu các doanh nghiệp siêu nhỏ nhằm giúp họ phục hồi sau đại dịch COVID-19.

Thứ trưởng Bộ Điều phối Kinh tế Iskandar Simorangkir cho biết chính phủ đặt mục tiêu giải ngân các khoản tín dụng vi mô KUR có tổng trị giá 12.000 tỷ rupiah (814 triệu USD) cho 3 triệu người từ nay đến cuối năm 2020. Phát biểu họp báo trực tuyến, ông Iskandar bày tỏ hy vọng rằng chương trình sẽ được khởi động vào cuối tháng này nhằm giúp đỡ các lao động bị mất việc và những người nội trợ xây dựng doanh nghiệp siêu nhỏ của mình.

Số liệu thống kê mới nhất của Bộ Nhân lực cho thấy 2,15 triệu lao động đã bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Cụ thể, 631.000 lao động phi chính thức bị ảnh hưởng, trong khi 1,13 triệu lao động chính thức phải tạm nghỉ việc và 384.000 người khác bị mất việc. Cơ quan Kế hoạch Phát triển Quốc gia (Bappenas) dự báo tỷ lệ thất nghiệp sẽ đạt 8,19-9,2% trong năm nay, cao hơn nhiều so với mức 5,28% trong năm 2019.

Chú thích ảnh
 Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Bangkok, Thái Lan. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 19/8, Thái Lan đã phát hiện ca mắc COVID-19 đầu tiên bên ngoài khu cách ly của nhà nước trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á này vừa trải qua ngày thứ 86 không ghi nhận bất cứ trường hợp lây nhiễm nào ở trong nước.

Thông báo của Khoa Y, Bệnh viện Ramathibodi Chakri Naruebodindra cho biết bệnh nhân là công dân Thái Lan trở về từ Dubai, đã trải qua 14 ngày ở khu cách ly của nhà nước trước khi được phép về nhà. Ngày 19/8, bệnh nhân đã phải quay lại khu cách ly với các triệu chứng của bệnh. Hiện người này hiện đang được điều trị tại bệnh viện trên.

Trước đó cùng ngày, Trung tâm Xử lý Tình hình COVID-19 (CCSA) của Chính phủ Thái Lan đã công bố một ca nhiễm mới là một phụ nữ 37 tuổi, được cách ly sau khi trở về từ Ấn Độ, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 3.382 ca. Đến nay, Thái Lan đã ghi nhận 58 ca tử vong vì COVID-19.

“Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người”

Link tải về ứng dụng Bluezone: trên Android; iOS
Xem hướng dẫn cài Bluezone tại đây

 

Thanh Tuấn/Báo Tin tức