05:00 17/05/2021

COVID-19 tại ASEAN hết 16/5: Thái Lan vượt 100.000 ca mắc; Singapore siết chặt phòng dịch tại sân bay

Theo trang thống kê worldometers.info, trong ngày 16/5, 8 quốc gia ASEAN ghi nhận 15.559 ca mắc COVID-19 và 329 ca tử vong, nâng tổng số người mắc bệnh tại ASEAN từ đầu dịch lên 3.692.375 ca, trong đó 73.217 người tử vong.

Trong ngày 16/5, quốc gia ghi nhận nhiều ca mắc nhất là Philippines với 5.790 ca. Tiếp đó là Malaysia với 3.780 ca, Indonesia với 3.080 ca, Thái Lan với 2.302 ca, Campuchia với 350 ca. 

Về số ca tử vong, có 5 quốc gia ghi nhận ca tử vong mới: Philippines (140 ca), Indonesia (126 ca), Malaysia (36 ca), Thái Lan (24 ca) và Campuchia (3 ca).

Số ca mắc ở Thái Lan vượt 100.000 ca

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Bangkok, Thái Lan ngày 13/5/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Số ca mắc COVID-19 tại Thái Lan đã vượt ngưỡng 100.000 ca khi giới chức nước này ngày 16/5 thông báo thêm 2.302 ca nhiễm mới cùng 24 ca tử vong vì dịch bệnh này.

Như vậy, kể từ khi đại dịch COVID-19 xuất hiện ở Thái Lan đầu năm ngoái, quốc gia Đông Nam Á này đã ghi nhận tổng cộng 101.447 ca nhiễm, trong đó có 589 người không qua khỏi.

Về ổ dịch trong các nhà tù, Cục Cải huấn Thái Lan tối 15/5 cho biết đã có thêm 1.219 tù nhân được phát hiện nhiễm COVID-19 tại 3 trại giam ở vùng Bangkok mở rộng. Đến nay, đã có gần 5.000 tù nhân trên toàn quốc được xác nhận nhiễm COVID-19.

Trong khi đó, Trung tâm Xử lý Tình hình COVID-19 (CCSA) của Chính phủ Thái Lan đã điều chỉnh bản đồ phân vùng các tỉnh có bệnh nhân COVID-19, giảm số lượng các tỉnh thuộc Vùng đỏ sẫm thuộc diện kiểm soát tối đa xuống còn 4 tỉnh là Bangkok, Nonthaburi, Samat Prakan và Pathum Thani. Các tỉnh còn lại gồm 17 tỉnh thuộc Vùng đỏ và 56 tỉnh thuộc Vùng da cam.

Kể từ ngày 17/5, các quán ăn và nhà hàng tại 4 tỉnh thuộc Vùng đỏ sẫm sẽ được phép phục vụ ăn uống tại chỗ tới 21h với 25% tổng số ghế ngồi. Các quán ăn tại 17 tỉnh Vùng đỏ sẽ được phép hoạt động tới 23h mà không bị hạn chế về số ghế phục vụ khách, trong khi các quán ăn tại các tỉnh thuộc Vùng da cam được phép nối lại hoạt động bình thường. Tuy nhiên, đồ uống có cồn chưa được phép được phục vụ tại tất cả các cơ sở trên toàn quốc.

Thái Lan đã tiêm được hơn 2,2 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 trên toàn quốc. Dự kiến, vaccine Moderna sẽ có tại nước này vào khoảng tháng 10 tới. Tổng thư ký Hiệp hội Bệnh viện Tư nhân Paiboon Aeksaengsri cho biết khoảng 5-6 triệu liều vaccine Moderna sẽ được chuyển đến Thái Lan trong nửa cuối năm nay. Những người tiêm dịch vụ sẽ được tính giá tiêu chuẩn cho các mũi tiêm cùng phí dịch vụ, nhưng ông Paiboon khẳng định các bệnh viện tư nhân sẽ không tìm kiếm lợi nhuận từ việc phân phối vaccine ngừa COVID-19.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Thái Lan (FDA) tuần trước đã phê duyệt đăng ký vaccine Moderna để sử dụng khẩn cấp trong thời hạn 1 năm. Đây là loại vaccine thứ 4 được FDA chấp thuận, sau các loại vaccine AstraZeneca, Sinovac và Johnson & Johnson.

Lào trừng trị nghiêm hành vi tiếp tay nhập cảnh trái phép

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế làm nhiệm vụ tại điểm xét nghiệm COVID-19 ở Viêng Chăn, Lào ngày 7/5/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Bộ Y tế Lào chiều 16/5 thông báo nước này đã ghi nhận thêm 21 ca mắc COVID-19, trong đó có 11 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 10 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Sau 25 ngày áp dụng lệnh phong tỏa, thủ đô Viêng Chăn của Lào vẫn ghi nhận 11 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Đặc biệt, Viêng Chăn tiếp tục xuất hiện các điểm lây nhiễm mới với những ca bệnh mất dấu F0. Tuy nhiên, việc hầu hết các tỉnh, thành còn lại không ghi nhận các ca mới hoặc nếu có đều là các ca nhập cảnh, được cách ly ngay cho thấy tình hình dịch tại Lào đang có xu hướng lắng dịu dù vẫn còn các yếu tố nguy cơ từ các ổ dịch chưa được truy vết hết và đặc biệt là từ các trường hợp nhập cảnh trái phép.

Trước tình hình dịch bệnh tại các nước láng giềng, đặc biệt là Thái Lan, đang có diễn biến ngày càng phức tạp, chính quyền các cấp của Lào đã có nhiều biện pháp để ngăn chặn người nhập cảnh trái phép, trong đó không phạt các công dân Lào lao động trái phép ở nước ngoài trở về nước, tăng cường tuần tra biên giới và nghiêm trị các trường hợp nhập cảnh trái phép hoặc tiếp tay cho hoạt động nhập cảnh trái phép.

Mới đây, Bộ Công An Lào vừa ra quyết định tước quân tịch, đồng thời tước vĩnh viễn toàn bộ phúc lợi và chế độ của 2 sĩ quan công an ở tỉnh Savannakhet vì đã tiếp tay cho người nhập cảnh trái phép.

Phát biểu tại cuộc họp báo chiều 16/5, đại diện Bộ Y tế Lào cảnh báo tình trạng người mắc COVID-19 là trẻ em và phụ nữ đang gia tăng, đồng thời cho biết bộ đang chuẩn bị nhân sự để sẵn sàng đối phó với làn sóng lây nhiễm thứ 3 tại Lào. Cũng theo đại diện Bộ Y tế Lào, tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 tại nước này đang tiến triển tốt và tiêm vaccine là cách duy nhất để thoát khỏi đại dịch hiện nay.

Tính đến nay, Lào đã ghi nhận tổng cộng 1.591 ca nhiễm, trong đó có trên 1.400 ca là lây nhiễm cộng đồng và phần lớn được ghi nhận từ cuối tháng 4 đến nay.

Singapore tăng cường phòng dịch tại sân bay Changi

Chú thích ảnh
Du khách tại sân bay quốc tế Changi, Singapore ngày 15/3/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhằm hạn chế dịch COVID-19 lây lan, giới chức sân bay Singapore thông báo Cảng hàng không Changi sẽ tách hành khách đến từ các nước có nguy cơ cao nhằm giảm thiểu tiếp xúc với nhân viên và các hành khách khác. Theo đó, các chuyến bay từ các quốc gia có nguy cơ lây nhiễm cao sẽ được bố trí lối đi xuống máy bay riêng và hành khách trên các chuyến bay này sẽ sử dụng các khu vực nhập cảnh, băng chuyền hành lý và nhà vệ sinh riêng.

Những hành khách này cũng sẽ được giám sát chặt chẽ trong suốt thời gian di chuyển ở sân bay và họ sẽ được làm xét nghiệm COVID-19 khi đến tại các địa điểm riêng biệt. Bên cạnh đó, khoảng 8.000 nhân viên văn phòng làm việc trong các tòa nhà nhà ga hành khách của sân bay Changi sẽ được xét nghiệm COVID-19 trong vài ngày tới. Nơi làm việc của nhân viên trong các khu vực này, chẳng hạn như nhân viên nhập cư, cũng sẽ được làm vách ngăn và phân cách theo khu vực. Sẽ có các khu vực nghỉ ngơi riêng biệt cho các nhóm làm việc khác nhau và những người trong khu vực giao dịch với hành khách từ các khu vực có nguy cơ cao hơn sẽ được phục vụ ăn uống tại chỗ. Ngoài ra, tất cả nhân viên sân bay làm việc ở các vị trí có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao hơn sẽ được xét nghiệm 7 ngày một lần, bất kể tình trạng tiêm chủng của họ như thế nào, thay vì 14 ngày hiện nay.

CAAS cũng cho biết gần 10.000 người làm việc tại sân bay đã được xét nghiệm kể từ ngày 9/5. Trong số này, 35 người có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 và không ai trong số họ ở trong tình trạng nghiêm trọng. Đến nay, khoảng 90% nhân viên hàng không tuyến đầu đã được tiêm chủng.

Sân bay Changi đã trở thành ổ dịch COVID-19 lớn nhất của Singapore, với 68 ca mắc tính đến hết ngày 15/5. Nước này có 12 ổ dịch khác, trong đó có các ổ dịch lớn liên quan đến bệnh viện Tan Tock Seng và Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

Tại cuộc họp báo ngày 16/5, Bộ trưởng Giáo dục Singapore, đồng Chủ tịch Lực lượng đặc trách phòng chống COVID-19 của nước này, ông Chan Chun Sing cho biết nhằm giảm thiểu nguy cơ phát sinh các ổ dịch lớn mới, Singapore đã quyết định cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở, các trường dự bị đại học, các trường giáo dục đặc biệt, và cao đẳng sẽ chuyển sang học trực tuyến từ ngày 19/5 cho đến khi kết thúc kỳ học vào ngày 28/5 tới.   

Số ca mới trong ngày ở Campuchia giảm 5 ngày liên tiếp

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Phnom Penh, Campuchia ngày 12/5/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Campuchia ngày 16/5 tiếp tục ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 giảm với tổng số 350 ca được phát hiện trong ngày trên cả nước, trong đó có 9 ca nhập cảnh. Hiện Campuchia có tổng cộng 22.184 ca mắc COVID-19, trong đó 12.120 người được điều trị bình phục và 150 ca tử vong. 

Tổng số ca nhiễm mới giảm trong 5 ngày liên tiếp nhưng người phát ngôn Bộ Y tế Campuchia, bà Or Vandine cảnh báo nếu chủ quan, những biến thể B-1617 ban đầu phát hiện ở Ấn Độ và B-117 ban đầu phát hiện ở Anh có thể lây lan nhanh chóng. Phát biểu trên Đài truyền hình Quốc gia ngày 16/5 về tình hình dịch bệnh trong nước, Tiến sỹ Or Vandine cho rằng những biến thể từ Ấn Độ và Anh có tốc độ lây nhiễm cực nhanh và gây hậu quả tàn khốc. Bà Or Vadine nhấn mạnh: “Tỷ lệ tử vong (do những biến thể này) là rất cao, cao hơn nhiều so với biến thể COVID-19 hiện nay. Vì thế, tôi khẩn thiết yêu cầu người dân hết sức thận trọng, dù tình hình dịch bệnh tại Campuchia được dự báo đang giảm dần sau chiến dịch tiêm phòng và phong tỏa”.

Indonesia khởi động chiến dịch xét nghiệm ngẫu nhiên

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế trợ giúp một bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Surabaya, Đông Java, Indonesia, ngày 13/5/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Nhằm ngăn chặn gia tăng đột biến các ca mắc COVID-19, Indonesia đã khởi động chiến dịch xét nghiệm ngẫu nhiên và kiểm tra bắt buộc đối với những người trở về thành phố sau kỳ nghỉ lễ xả chay Idul Fitri của người Hồi giáo.

Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Airlangga Hartarto, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Phục hồi Kinh tế Quốc gia và Giảm nhẹ COVID-19, cho biết các cuộc xét nghiệm ngẫu nhiên sẽ được thực hiện tại 21 địa điểm đối với các hành khách đến thủ đô Jakarta từ các tỉnh trên đảo Java.

Trong khi đó, tất cả du khách đến thủ đô từ đảo Sumatra – điểm nóng lây lan dịch bệnh COVID-19 hiện nay ở Indonesia - qua cảng biển Bakauheni ở tỉnh Lampung cũng bắt buộc phải xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Phát biểu trong một chương trình truyền hình, Bộ trưởng cấp cao này cho hay các biện pháp trên được kỳ vọng có thể giúp theo dõi sự di chuyển của người dân và ngăn chặn sự gia tăng đột biến các ca lây nhiễm tại thủ đô Jakarta và các khu vực khác.

Kết quả xét nghiệm ngẫu nhiên trước kỳ nghỉ Idul Fitri cho thấy có tới 4.123 trong số 6.742 hành khách được lấy mẫu dương tính với COVID-19. Từ đầu đến giữa tháng 5, các địa phương trên đảo Sumatra chiếm tới 27,22% các ca nhiễm mới và 17,18% các ca tử vong trên toàn quốc. Ngược lại, tỷ trọng tương ứng của Java - hòn đảo đông dân nhất Indonesia - đã giảm xuống còn 11,06% và 16,07%.

Theo Bộ trưởng Airlangga, mặc dù các số liệu này "tương đối có thể quản lý được", song sự gia tăng các ca nhiễm mới, tỷ lệ tử vong và tỷ lệ sử dụng giường bệnh chữa trị COVID-19 cần phải được theo dõi chặt chẽ.     

Thùy Dương/Báo Tin tức