10:00 15/10/2021

COVID-19 tại ASEAN hết 14/10: Toàn khối thêm 487 ca tử vong; Ca mắc mới ở Thái Lan cao nhất

Theo trang thống kê worldometers.info, trong ngày 14/10, 9 quốc gia thành viên ASEAN ghi nhận 35.478 ca mắc COVID-19 và 487 ca tử vong. Tổng số người mắc bệnh tại ASEAN từ đầu dịch đã là 12.691.612 ca, trong đó 270.861 người tử vong.

Chú thích ảnh
Người dân xếp hàng chờ tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Selongor, Malaysia ngày 12/9/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Trong ngày 14/10, Thái Lan đứng thứ đầu ASEAN về ca mắc với 11.276 ca, nâng tổng số ca từ đầu dịch lên 1.751.704 ca.

Quốc gia ghi nhận ca mắc cao thứ hai là Malaysia với 7.950 ca. Tới nay, Malaysia đã ghi nhận tổng cộng 2.361.529 ca mắc COVID-19. 

Đứng số 3 ASEAN về ca mắc hàng ngày là Philippines với 7.835 ca. Tổng số ca mắc tại quốc gia này đã là 2.698.232 ca.

Tiếp đó là Singapore với 3.190 ca, Việt Nam với 3.092 ca, Indonesia với 1.053 ca mắc, Lào (651 ca), Campuchia với 268 ca và Brunei với 163 ca.

Về số ca tử vong, có 8 quốc gia ghi nhận ca tử vong mới: Philippines (154 ca), Thái Lan (112 ca), Việt Nam (81 ca), Malaysia (68 ca), Indonesia (37 ca), Campuchia (25 ca), Singapore (9 ca) và Lào (1 ca). 

Thái Lan miễn cách ly cho du khách nhập cảnh từ 5 nước

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Bangkok, Thái Lan, ngày 12/10/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Từ ngày 1/11 tới, Thái Lan miễn quy định cách ly đối với khách du lịch bằng đường hàng không đã tiêm phòng COVID-19 đầy đủ đến từ 5 quốc gia gồm Anh, Mỹ, Đức, Singapore và Trung Quốc. 

Phát biểu ngày 14/10, người phát ngôn Trung tâm Xử lý Tình hình COVID-19 của Chính phủ Thái Lan (CCSA) Taweesilp Visanuyothin cho biết du khách đã tiêm chủng đầy đủ từ những nước nói trên đến quốc gia Đông Nam Á này sẽ không phải thực hiện cách ly nếu có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR trước khi đến. Du khách từ 5 nước này được coi là có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 thấp.

Ông Taweesilp cũng cho biết số lượng điểm đến được mở cho khách du lịch cũng sẽ tăng từ 4 tỉnh (Phuket và một phần các tỉnh Surat Thani, Phangnga và Krabi) lên 17 tỉnh quan trọng về mặt kinh tế. Sự mở rộng này sẽ bao gồm toàn bộ thủ đô Bangkok, tỉnh Samut Prakan (chỉ sân bay Suvarnabhumi), một phần của tỉnh Prachuap Khiri Khan (Hua Hin và Nong Kae) cùng toàn bộ hai tỉnh Krabi và Phangnga. Từ ngày 1/12 tới, 16 tỉnh lớn khác sẽ mở cửa trở lại, bao gồm Chiang Rai, Mae Hong Son, Lamphun, Phrae và Sukhothai. Tuy nhiên, CCSA vẫn chưa hoàn thành toàn bộ danh sách các tỉnh bổ sung.

Cũng trong ngày 14/10, CCSA thông báo số tỉnh thuộc vùng đỏ sẫm được kiểm soát tối đa sẽ giảm từ 29 xuống 23, thời gian giới nghiêm ban đêm sẽ được rút ngắn và nhiều doanh nghiệp hơn có thể hoạt động trở lại từ ngày 16/10. Ngoài ra, số lượng các tỉnh thuộc vùng đỏ được kiểm soát tối đa cũng sẽ giảm từ 37 xuống 30 và các tỉnh có mã màu da cam tăng từ 11 lên 24.

Tại khu vực đỏ sẫm, kể cả thủ đô Bangkok, giờ giới nghiêm ban đêm sẽ là từ 11h đêm hôm trước đến 3h sáng hôm sau trong ít nhất 15 ngày tới, thay vì từ 10h tối đến 4h sáng như hiện nay. Các cửa hàng tiện lợi, chợ, rạp chiếu phim, quán ăn, rạp hát, sân vận động, công viên công cộng và trung tâm mua sắm có thể mở cửa đến 10h tối, trong khi tất cả các phương tiện giao thông công cộng không cần áp dụng quy định giãn cách ghế. Giới hạn tham gia các cuộc tụ họp sẽ được nâng lên 50 người ở vùng đỏ sẫm, 100 người ở vùng đỏ và 200 người ở vùng cam, nhưng các địa điểm vui chơi giải trí sẽ vẫn bị đóng cửa, bao gồm cả quán rượu, quán bar và quán karaoke, vì có nguy cơ lây lan cao.

Thủ đô của Philippines cho phép mở lại rạp chiếu phim và phòng tập gym 

Chú thích ảnh
Điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Manila, Philippines. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 14/10, người phát ngôn của Tổng thống Philippines Harry Roque cho biết chính phủ nước này sẽ cho phép mở trở lại rạp chiếu phim và phòng tập gym tại thủ đô Manila do số ca mắc mới COVID-19 tại đây giảm mạnh và tỷ lệ bao phủ vaccine gia tăng.

Theo đó, từ ngày 16/10 tới, các rạp chiếu phim và phòng tập gym được phép mở cửa trở lại với những người đã tiêm phòng COVID-19 đầy đủ. Ngoài ra, công suất hoạt động tại các nhà hàng, nhà thờ và cơ sở thẩm mỹ cũng được tăng lên mức 30%, trong khi mức cảnh báo dịch COVID-19 ở vùng thủ đô Manila được hạ xuống mức cao thứ 3.

Cho đến nay, gần 80% dân số trưởng thành ở thủ đô Manila đã tiêm đủ hai mũi vaccine ngừa COVID-19. Trên toàn Philippines, tỷ lệ này là 30%. 

Số ca mắc mới COVID-19 ở Philippines đã chạm mốc cao kỷ lục 26.303 ca vào ngày 11/9, song đã giảm xuống dưới 9.000 ca trong 4 ngày vừa qua. Hiện nước này ghi nhận 2,69 triệu ca mắc và 40.069 ca tử vong.

Campuchia ghi nhận ngày thứ 14 liên tiếp số ca mắc ở mức thấp

Chú thích ảnh
Người dân chờ tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: AFP/TTXVN

Campuchia ngày 14/10 thông báo ngày thứ 14 liên tiếp, số ca mắc mới COVID-19 trong nước ở mức thấp, chỉ quanh ngưỡng 200 ca/ngày, trong bối cảnh nước này tiến gần hơn tới thời điểm có thể mở cửa trở lại hoàn toàn.

Bộ Y tế Campuchia xác nhận có thêm 25 ca tử vong và 268 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua, bao gồm 24 ca nhập cảnh và 244 ca lây nhiễm cộng đồng. Như vậy, tính đến ngày 14/10, Campuchia phát hiện tổng cộng 115.875 ca mắc COVID-19, trong đó 109.655 người đã khỏi bệnh và 2.584 người tử vong.

Cách đây một tuần, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã thông báo về khả năng có thể mở cửa trở lại hoàn toàn nền kinh tế - xã hội nếu 10-15 ngày sau Lễ Pchum Ben (diễn ra từ 5-7/10/2021), dịch COVID-19 trong nước vẫn ổn định với số ca mắc mới ở mức thấp khoảng 200 ca/ngày.

Xu hướng giảm số ca mắc COVID-19 tại Campuchia liên quan đến chính sách mới của nước này về tính số ca mắc mới dựa trên kết quả xét nghiệm PCR và giảm xét nghiệm nhanh. Đây được coi là bước đi đầu tiên trong nỗ lực chuyển sang sống chung với dịch COVID-19 tại Campuchia. Tuy nhiên, việc ngừng thông báo số ca mắc mới tại các tỉnh cũng như các ca nhiễm biến thể Delta đồng nghĩa với việc rất khó để nắm bắt tình hình lây nhiễm COVID-19 thực tế tại Campuchia.

Báo Khmer Times ngày 14/10 đưa tin với vị trí vững vàng thứ hai ở Đông Nam Á về tỷ lệ tiêm phòng COVID-19 trên tổng số dân (sau Singapore), số người được tiêm phòng COVID-19 tại Campuchia tiếp tục tăng thêm khi có thêm nhiều triệu liều vaccine của Trung Quốc được chuyển đến nước này.

Theo thống kê mới nhất của Campuchia, tính đến ngày 13/10, nước này đã tiêm phòng đủ 2 mũi cho 12.131.297 người (trên tổng số dân khoảng 16 triệu người) ở ba nhóm tuổi, gồm người trưởng thành từ 18 tuổi trở lên, thanh thiếu niên từ 12-17 tuổi và trẻ em từ 6-12 tuổi.

Lào chuyển đổi các khách sạn thành cơ sở điều trị

Chú thích ảnh
Một tuyến phố bị phong tỏa để phòng dịch COVID-19 tại Viêng Chăn, Lào, ngày 20/9/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Chính phủ Lào đang có kế hoạch chuyển đổi công năng của các khách sạn thành cơ sở điều trị bệnh nhân nhằm giảm tải sức ép cho hệ thống y tế.

Trong thông báo ngày 14/10, các điểm điều trị COVID-19 sẽ được thiết lập tại các khách sạn có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, khép kín nhằm đảm bảo điều kiện sinh hoạt và cách ly cho người mắc bệnh. Bộ Y tế Lào cũng đang xây dựng hướng dẫn về chăm sóc người mắc COVID-19 trong các khách sạn. Hiện nhiều khách sạn có đủ khả năng trở thành nơi điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 trong trường hợp số ca nhiễm mới không giảm trong những ngày tới.

Trước đó, Lào cũng đang xem xét việc cho người mắc COVID-19 thể nhẹ tự cách ly, điều trị tại nhà.

Liên quan tới tình hình dịch COVID-19, Bộ Y tế Lào cho biết, trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 651 ca mắc mới và 1 ca tử vong vì COVID-19. Như vậy, tổng số ca mắc COVID-19 tại Lào đã tăng lên 30.615 ca, trong đó có 36 ca tử vong.

Theo Bộ Y tế Lào, trong số các ca mắc mới có tới 644 ca cộng đồng, còn lại là các ca nhập cảnh được cách ly ngay. Đáng chú ý, tỉnh Luang Prabang có số ca cộng đồng tăng đột biến, cao nhất cả nước, vượt qua thủ đô Viêng Chăn (185 ca cộng đồng) khi ghi nhận 215 trường hợp trong một ngày.

Đảo Bali của Indonesia cho phép nối lại các chuyến bay quốc tế

Chú thích ảnh
Nhân viên sân bay tại khu vực ga quốc tế của sân bay Ngurah Rai trên đảo Bali, Indonesia, ngày 14/10/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 14/10, chính quyền đảo Bali của Indonesia đã cho phép nối lại các chuyến bay quốc tế đến từ một số quốc gia nhất định, trong đó có Trung Quốc, Nhật Bản và Pháp, nhằm từng bước mở cửa để đón du khách trở lại hòn đảo nghỉ dưỡng này. Tuy nhiên, chưa có chuyến bay quốc tế nào ngay trong ngày 14/10. 

Theo giới chức đảo Bali, khu du lịch vốn chịu thiệt hại nặng nề do các biện pháp hạn chế nhằm ngăn chặn dịch bệnh COVID-19, du khách nước ngoài khi đến nghỉ dưỡng tại hòn đảo này cần phải xuất trình giấy chứng nhận đã tiêm vaccine, cách ly tại khách sạn trong vòng 5 ngày và tuân thủ những yêu cầu nghiêm ngặt về thị thực theo quy định nhập cảnh mới đối với khách du lịch nước ngoài. 

Sân bay quốc tế Ngurah Rai trên đảo Bali đã mở cửa cho du khách đến từ 19 quốc gia, trong đó có Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và New Zealand. Tuy nhiên, kế hoạch mở cửa trở lại một phần này không có du khách đến từ Australia, một trong những nguồn khách du lịch chính đến Bali vào thời điểm trước khi xảy ra đại dịch. 

Giới chức Indonesia bắt đầu nới lỏng dần dần các biện pháp phong tỏa sau khi số ca nhiễm và tử vong theo ngày giảm trên toàn quốc nhờ các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt cùng với chiến dịch tiêm chủng vaccine. 

Indonesia vừa cán mốc tiêm 150 triệu liều vaccine ngừa COVID-19, trở thành quốc gia đứng thứ năm thế giới về tổng số liều vaccine đã được tiêm. Số ca mắc mới COVID-19 hằng ngày ở Indonesia đã giảm khoảng gần 30 lần, hiện trung bình 1.700 ca mới/ngày. Với nhận định rằng COVID-19 tại

Indonesia có thể trở thành bệnh đặc hữu vào năm 2022, chính phủ nước này đã xây dựng lộ trình chuyển tiếp từ đại dịch COVID-19 sang bệnh đặc hữu, chuẩn bị lộ trình “bình thường mới” để triển khai khi đạt được khả năng miễn dịch cộng đồng.

Thùy Dương/Báo Tin tức