02:01 28/02/2020

COVID-19 khiến ‘dịch bệnh tâm lý’ lây lan khắp Italy

Các nhà tâm lý học và bác sĩ chuyên khoa tâm thần cho biết đã xuất hiện những dấu hiệu đáng lo liên quan đến một số hành vi cộng đồng tại Italy trong bối cảnh quốc gia đang chứng kiến sự bùng phát bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra.

Chú thích ảnh
Nỗi lo sợ tỷ lệ thuận với số ca lây nhiễm COVID-19 tại Italy - quốc gia châu Âu chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ dịch bệnh. Ảnh: AFP

Theo AFP, tính đến ngày 27/2, Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy thông báo có thêm 2 trường hợp tử vong vì nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng số người chết vì dịch bệnh COVID-19 tại nước này lên 14 ca. Ngoài ra, Italy đã có 452 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 tại 11 vùng trên cả nước.

Hiện Chính phủ Italy đã có những biện pháp cứng rắn nhằm ngăn chăn sự lây lan của dịch bệnh.

Khoảng 50.000 người đang bị phong tỏa tại những điểm nóng lây nhiễm và hàng chục triệu người bị ảnh hưởng từ quyết định đóng cửa trường học và các cơ quan. Các nhà tâm lý học cho biết ngày càng có nhiều người bị nhấn chìm trong cảm giác lo âu về dịch bệnh.

Bác sĩ khoa tâm thần Rossella Candela làm việc tại Rome đưa ra dẫn chứng các kệ hàng hóa trong siêu thị trở nên trống sạch do tâm lý hoảng loạn dẫn tới hành vi tích trữ. "Một số người thích nghi được với tình hình. Nhưng những người khác phản ứng như thể họ đang bị chuẩn bị bước vào cuộc chiến tranh Thế giới thứ II", bác sĩ Rossella trả lời hãng AFP.

Việc đổ xô đi mua khẩu trang – hiện là mặt hàng bán hết sạch tại các nhà thuốc ở các tỉnh miền Bắc Italy – cũng là một phần của hiện tượng lo âu thái quá.

Chú thích ảnh
Khẩu trang hết sạch tại các cửa hàng dược phẩm miền Bắc Italy. Ảnh: AFP

Sau làn sóng hoảng loạn đầu tiên, nỗi lo sợ sẽ chuyển hóa thành hiện tượng tâm lý thường trực cường độ thấp vì những gián đoạn trong các công việc hàng ngày.

“Tại những ngôi làng nhỏ ở Lombard của chúng tôi, việc hủy các buổi Thánh Lễ là quyết định điên rồ, chưa từng xảy ra trước đây”, Alessandra Braga - một nhà trị liệu tâm lý ở Brescia, thành phố ở khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch bệnh COVID-19 tại vùng Bologna – cho hay.

Tương tự, việc đóng cửa trường học và các đơn vị cơ quan đồng nghĩa với việc “nhiều người chỉ dành cả ngày ở nhà xem các chương trình truyền hình – nơi chỉ đưa tin về virus SARS-CoV-2, và điều đó chỉ làm nỗi lo sợ tăng lên”, nhà trị liệu Braga khuyến khích các bệnh nhân mắc bệnh tâm lý “nên ra ngoài hít khí trong lành”.

“Nó giống như bệnh dịch về cảm xúc vậy. Cảm xúc của mọi người rất khó để có thể kiểm soát”, bà Braga kết luận.

Chú thích ảnh
Cửa hàng tại Chinatown đóng cửa vì không muốn chịu sự tẩy chay của người Italy. Ảnh: AFP

Trong khi giới chức trách tìm cách trấn an người dân, thì việc chiến đấu với nỗi sợ hãi xuất phát từ một thứ “vô hình, không nhìn thấy được, như virus” là điều rất khó khăn.

Bác sĩ chuyên khoa tâm thần Gabriele Zanardi tại Pavia phía Nam Milan cho hay nghịch lý là những người tỏ ra lo lắng nhất lại là bộ phận người dân sống ngoài vùng bị nhiễm dịch, vì họ chưa thực sự trải qua thực tế bùng phát bệnh dịch.

Như một động thái tự vệ, người Italy đã có những hành vi tẩy chay người Trung Quốc. Khu phố Chinatown tại Milan đã đóng cửa 3 ngày. 

“Italy đã trở thành một quốc gia sợ hãi”, Mariella Enoc – Giám đốc Bệnh viện Bambino Gesu ở Rome nhận định. 

Bên cạnh đó, đối với các chuyên gia tâm lý, nỗi quan ngại nhất về tình tình hiện nay tại Italy xuất phát từ những thông tin thất thiệt. Một dòng thông báo giả mạo với nội dung các trường học tại Italy đóng cửa đến hết ngày 5/3 đã bị giới chức nước này ngày 25/2 bác bỏ. 

Không chỉ vậy, một loạt các thuyết âm mưu khác như virus sống sót 6 ngày trong hành lý gửi từ Trung Quốc hay bệnh dịch được gây ra nhằm phá hủy nền kinh tế phát triển của Lombardy cũng được lan truyền chóng mặt tại khu vực.

“Tôi nghĩ chúng ta đã chứng kiến thời điểm đạt đỉnh của nỗi lo không kiểm soát này trong vài ngày qua. Cuộc sống đang dần trở lại bình thường. Mọi người đã bắt đầu quen dần với tình hình”, bác sĩ Zanardi trấn an.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức