01:10 07/01/2011

Cốt Đivoa vẫn khủng hoảng chính trị

Ông Laurent Gbagbo đã lên tiếng cam kết ngừng bao vây khách sạn Golf, nơi ông Alassane Ouattara, người được cho là đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua tại Cốt Đivoa, đang được lực lượng của Liên hợp quốc bảo vệ.

Ngày 6/1 (giờ Việt Nam), ông Laurent Gbagbo đã lên tiếng cam kết ngừng bao vây khách sạn Golf, nơi ông Alassane Ouattara, người được cho là đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua tại Cốt Đivoa, đang được lực lượng của Liên hợp quốc bảo vệ.


Tuy nhiên, cam kết này chỉ được thực hiện với điều kiện lực lượng New Forces ủng hộ ông Ouattara rút khỏi khách sạn.

Lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ bảo vệ khách sạn Golf, tổng hành dinh của ông A. Ouattara. Ảnh: AFP - TTXVN


Trước đó, Thủ tướng Kênia Raila Odinga, đại diện Liên minh châu Phi (AU), trung gian hòa giải cho cuộc khủng hoảng ở Cốt Đivoa, tuyên bố ông Laurent Gbagbo sẽ được ân xá nếu từ bỏ quyền lực một cách hòa bình.


Tuy nhiên, có vẻ như ông Gbagbo sẽ không chấp nhận lựa chọn này. Hai phái đoàn của AU đã không đạt được bước đột phá nào trong giải quyết cuộc khủng hoảng tại Cốt Đivoa.

Mặc dù các nước Tây Phi đe dọa sử dụng lực lượng quân sự nếu ông Gbagbo không chấp nhận từ chức nhưng các nhà phân tích cho rằng khả năng này khó có thể xảy ra.


Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Cốt Đivoa (UNOCI) gồm 9.500 quân không được phép tham gia các hành động quân sự.

Q.M