07:14 06/07/2019

COPA AMERICA 2019: Cơ hội 'phục thù' của Argentina

Trận đấu tranh hạng 3 Copa America 2019 giữa Argentina và Chile hứa hẹn sẽ mang tới cho người hâm mộ một trận đấu hấp dẫn và sôi động, đặc biệt là trong bối cảnh cả hai đội đã không còn bị áp lực tâm lý đè nặng.

Trước đó, Argentina đã để thua Brazil với tỉ số 0-2 trong trận Bán kết. Messi và các đồng đội không thể có được bàn thắng danh dự, mặc dù đã tấn công không biết mệt mỏi. Còn về phía Chile, "cựu vương" của Copa America đã không tài nào phát huy được khả năng của mình trong một ngày Peru chơi quá xuất sắc, qua đó có trận thua "muối mặt" 0-3 và cũng không thể có nổi 1 bàn thắng danh dự dù được hưởng 1 quả penalty.  

Chú thích ảnh
Sáng 29/6, đội tuyển Argentina đã giành chiến thắng trước đội tuyển Venezuela ở Tứ kết Copa America 2019. Ảnh: skysports.com

Với Argentina, cuộc chạm trán trên sân Arena Corinthians vào lúc 2h00 sáng mai (7/7) không phải là trận cầu thủ tục mà là cơ hội đòi món nợ mất cúp Copa America 2016 sau khi thua Chile trên chấm luân lưu. Một chiến thắng “vớt vát” cũng sẽ phần nào giúp các cổ động viên đội bóng áo sọc xanh – trắng nguôi ngoai nỗi buồn không thể giải tỏa cơn khát danh hiệu sau 26 năm mòn mỏi.

Tại Copa America 2019, cầu thủ ngôi sao Lionel Messi thêm một lần nữa cho thấy sự vô duyên với các danh hiệu cấp đội tuyển quốc gia. Nhưng anh không gục ngã, mà thậm chí còn khẳng định sẽ thi đấu hết mình trước Chile trong trận cuối cùng của giải đấu.

Trên thực tế, Argentina ở giải này thi đấu không đến nỗi quá tệ khi lối chơi của họ đã giảm thiểu sự phụ thuộc vào Messi, chủ động hơn trong việc đánh chiếm khu trung tuyến, tạo tiền đề cho các đợt tấn công. Nhiều cầu thủ cũng đã thể hiện dấu ấn cá nhân như tiền đạo Lautaro Martinez, tiền vệ Rodrigo De Paul hay trung vệ Juan Foyth… 

Trong khi đó, “cựu vương” Chile với đội hình có phần già cỗi đã thi đấu không thực sự thuyết phục. Trước khi bị Peru vùi dập 3 bàn không gỡ ở Bán kết, họ cũng phải chờ đến loạt đá luân lưu may rủi mới vượt qua được Colombia ở Tứ kết sau khi hòa 0-0 trong thời gian thi đấu chính thức. 

Trận đấu tới sẽ là lần thứ 7, Argentina đá trận tranh hạng Ba tại Copa America, sau các năm 1919, 1922, 1956, 1963, 1987 và 1989. Trong đó, các "vũ công Tango" có 4 lần giành chiến thắng, gần nhất là vào năm 1989. Với Chile, đây là lần thứ 16 họ đá trận tranh hạng Ba. Trong 15 trận trước đó, đội tuyển này thua 10 trận và có 5 chiến thắng.

Thanh Phương (TTXVN)