07:05 12/07/2011

Copa America 2011: Côlômbia vào tứ kết

Côlômbia đã trở thành đội đầu tiên đoạt vé vào tứ kết giải vô địch bóng đá Nam Mỹ (Copa America 2011) sau chiến thắng 2 - 0 trước Bôlivia ở lượt trận thứ 3 bảng A. Tiền đạo đang chơi cho Porto, Radamel Falcao, là tác giả của cả hai bàn thắng.

Côlômbia đã trở thành đội đầu tiên đoạt vé vào tứ kết giải vô địch bóng đá Nam Mỹ (Copa America 2011) sau chiến thắng 2 - 0 trước Bôlivia ở lượt trận thứ 3 bảng A. Tiền đạo đang chơi cho Porto, Radamel Falcao, là tác giả của cả hai bàn thắng.

Với chiến thắng này, Côlômbia chắc chắn sẽ có được ngôi đầu của bảng A với 7 điểm sau 2 trận thắng và 1 trận hòa. Bôlivia, với chỉ 1 điểm, đã chính thức bị loại. Vé vào vòng tứ kết còn lại của bảng A sẽ được quyết định sau trận Áchentina gặp Côxta Rica (đá lúc 7 giờ 45 sáng nay).

Trong khi đó, tại trận chung kết của Giải vô địch U17 thế giới tổ chức tại Mêhicô, đội chủ nhà đã đăng quang chức vô địch sau khi đánh bại Urugoay 2 - 0. Đây là chức vô địch U17 thế giới lần thứ 2 của Mêhicô sau lần đầu là vào năm 2005 với Giovani dos Santos, Carlos Vela... , lứa cầu thủ vừa giúp độ tuyển Ba màu vô địch Cúp Vàng CONCACAF. Ở khuôn khổ giải U17, Nigiêria là đội giàu truyền thống nhất với 4 lần vô địch, theo sau là Braxin với 3 lần. Ở trận tranh giải ba, Braxin đã bị Đức đánh bại với tỉ số 3 - 4.

Kỳ Anh