Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc (LHQ) về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) với chủ đề “Chống tội phạm mạng - Chia sẻ trách nhiệm - Hướng tới tương lai” sẽ diễn ra từ ngày 25 - 26/10 tại Hà Nội.
Trưởng Văn phòng LHQ về chống Ma túy và Tội phạm (UNODC), bà Xiaohong Li, trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại New York. Ảnh: Hoài Thanh/Phóng viên TTXVN tại Mỹ
Nhân dịp này, Trưởng Văn phòng LHQ về chống Ma túy và Tội phạm (UNODC), bà Xiaohong Li, đã dành cho phóng viên TTXVN tại New York cuộc trả lời phỏng vấn về ý nghĩa và tầm quan trọng của sự kiện.
Theo bà Xiaohong Li, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và truyền thông trong những năm gần đây đang làm thay đổi xã hội, giúp giải quyết vấn đề quản trị và thúc đẩy phát triển bền vững. Tuy nhiên, công nghệ không chỉ mang tới cơ hội mới, mà còn gây ra các mối đe dọa toàn cầu, trong đó có tội phạm trên không gian mạng.
Theo báo cáo mới công bố của UNODC, Đông Á và Đông Nam Á là những khu vực phải đối mặt với tình trạng gia tăng mạnh tỷ lệ tội phạm mạng trong giai đoạn từ năm 2021-2024, gây thiệt hại hơn 37 tỷ USD. Thực tế này cho thấy tội phạm mạng hiện là mối đe dọa và thách thức toàn cầu, đòi hỏi cộng đồng quốc tế phải có cách phản ứng toàn cầu.
Xét trên khía cạnh đó, bà cho rằng sự ra đời của Công ước LHQ về chống tội phạm mạng là một cột mốc lịch sử. Đây là công ước phi hình sự đầu tiên liên quan đến quản trị không gian mạng, cung cấp các biện pháp và công cụ đa ngành và toàn diện để ngăn chặn và xử lý tội phạm mạng. Một số đặc điểm của Công ước Hà Nội giúp hài hòa hóa luật pháp quốc gia đối với những hành vi phạm tội khác nhau, như gian lận trực tuyến và thiết lập các biện pháp thực thi luật pháp.
Liên quan tới vấn đề thu thập, lưu giữ dữ liệu điện tử, Công ước cung cấp cơ chế và biện pháp thúc đẩy hợp tác quốc tế, bao gồm hỗ trợ đa phương trong việc lưu trữ, thu thập và chia sẻ dữ liệu điện tử, dẫn độ…
Đặc biệt, Công ước thiết lập một đường dây nóng 24/7, cho phép các bên liên quan phản ứng nhanh hơn với các trường hợp khẩn cấp và xuyên biên giới. Bên cạnh đó, Công ước tạo cơ sở cho các biện pháp phòng ngừa toàn diện trước tội phạm mạng nhằm giải quyết “tận gốc rễ” loại hình tội phạm này, tăng cường hợp tác kỹ thuật và xây dựng năng lực để thu hẹp khoảng cách công nghệ giữa các quốc gia.
Cũng theo bà Xiaohong Li, Công ước LHQ về chống tội phạm mạng cũng hướng tới việc bảo vệ quyền con người, với những công cụ pháp lý mạnh mẽ. Bà tin tưởng rằng sau khi có hiệu lực, Công ước sẽ trở thành một khuôn khổ pháp lý phạm vi toàn cầu hiệu quả và toàn diện để đối phó với tội phạm mạng.
Về vai trò của Việt Nam trong tiến trình xây dựng và phê chuẩn Công ước, bà Xiaohong Li bày tỏ tin tưởng và đánh giá cao sự lãnh đạo và tinh thần chung của Việt Nam trong việc tổ chức Lễ mở ký Công ước. Bà nhấn mạnh đây là một sự kiện, một dấu mốc quan trọng phản ánh cam kết của Việt Nam đối với giải pháp tập thể trước các mối đe dọa toàn cầu.
Việt Nam đã đóng vai trò xây dựng và bao trùm trong suốt tiến trình 5 năm đàm phán, giúp thu hẹp các khác biệt, để có được kết quả là lễ mở ký tại Hà Nội. Bà nhấn mạnh việc LHQ đồng thuận chọn Hà Nội làm nơi tổ chức lễ mở ký là một thông điệp mạnh mẽ, thể hiện rõ nét của chủ nghĩa đa phương trong hành động. Việt Nam đã cho thấy uy tín và vị thế của mình, với tư cách là một thành viên có trách nhiệm, đối tác đáng tin cậy, luôn đóng vai trò xây dựng của LHQ và cộng đồng quốc tế.
Sự kiện tổ chức lễ mở ký Công ước của LHQ về chống tội phạm mạng với chủ đề “Chống tội phạm mạng - Chia sẻ trách nhiệm - Hướng tới tương lai” tại Hà Nội càng thêm ý nghĩa trong bối cảnh châu Á đang trở thành khu vực phải đối mặt với mối đe dọa lớn nhất từ tội phạm mạng. Bà bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục đóng vai trò tích cực trong việc bảo vệ và thực thi công ước.
Chia sẻ về những bước đi tiếp theo, bà Xiaohong Li cho biết sau lễ mở ký tại Hà Nội, LHQ sẽ tiếp tục tiến trình ký Công ước tại trụ sở chính ở New York (Mỹ), hoặc một địa điểm chỉ định nào đó. Bước tiếp theo là quá trình phê chuẩn quốc gia, thực hiện các thủ tục pháp lý nội bộ để phê chuẩn hoặc thông qua Công ước trong vòng 90 ngày. Theo quy định, Công ước sẽ có hiệu lực sau khi có ít nhất 40 nước ký và phê chuẩn theo đúng thủ tục.
Trong giai đoạn này, UNODC sẽ tiếp tục hỗ trợ các thành viên, như tư vấn pháp lý, chiến lược, xây dựng và phát triển năng lực quốc gia về pháp y số và thúc đẩy hợp tác, trao đổi quốc tế… UNODC sẽ đóng vai trò là thư ký trong các hội nghị tương lai của các bên tham gia Công ước. Theo kế hoạch, các thành viên Công ước nhóm họp vào tháng 1/2026 tại Vienna (Áo) để thảo luận quy tắc thủ tục cho các quốc gia tham gia hội nghị tương lai.