09:17 18/09/2012

Công ty nước ngoài nợ 8,7 tỉ đồng tiền lương và BHXH

Ngày 18/9, Liên đoàn Lao động huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh đã có báo cáo nhanh thông báo về tình hình quan hệ lao động tại Công ty TNHH Sae Hwa Vina có 100% vốn Hàn Quốc, chuyên may gia công.

Ngày 18/9, Liên đoàn Lao động huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh đã có báo cáo nhanh thông báo về tình hình quan hệ lao động tại Công ty TNHH Sae Hwa Vina có 100% vốn Hàn Quốc, chuyên may gia công.

Theo đó, do làm ăn thua lỗ, từ đầu tháng 9/2012, Công ty TNHH Sae Hwa Vina ra thông báo tạm ngưng hoạt động.

Tuy nhiên, Công ty còn nợ công nhân hơn 2,3 tỉ đồng lương tháng 7 và tháng 9/2012.

Đặc biệt, từ đầu tháng 11/2011 đến nay, Công ty này không trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho công nhân với tổng số nợ lên đến 6,4 tỉ đồng, đẩy nhiều lao động rơi vào hoàn cảnh khăn, mất việc.

Từ khi thông báo tạm ngưng sản xuất đến nay, ông Kong Wan Sik, Tổng giám đốc Công ty TNHH Sae Hwa Vina luôn tìm cách lánh mặt trong việc giải quyết quyền lợi chính đáng của người lao động.

Trước thực trạng này, Liên đoàn Lao động huyện Củ Chi đã kịp thời can thiệp, trực tiếp lắng nghe tâm tư nguyện vọng của công nhân cũng như làm việc với lãnh đạo Công ty TNHH Sae Hwa Vina.

Từ đó, phía Công ty cam kết, đến ngày 29/9, Công ty sẽ giải quyết dứt điểm tiền lương còn nợ cho công nhân và truy nộp 2 tỉ đồng nợ đọng bảo hiểm xã hội.


TTXVN/ Tin Tức