04:11 02/04/2017

Công ty Nhật hợp tác trồng hoa tại Đà Lạt

Đánh giá cao thương hiệu hoa nổi tiếng từ vùng đất Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng, Công ty Kawasaki Flora Auction Market (Nhật Bản) dự kiến sẽ đầu tư trồng hoa để xuất khẩu sang Nhật Bản và các nước châu Âu.

Theo ông Đào Ngọc Cảnh, nguyên Tham tán Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản, công ty Kawasaki mong muốn hợp tác lâu dài có thể lên đến 50 năm tại Đà Lạt hoặc toàn tỉnh Lâm Đồng. Kế hoạch năm đầu tiên sẽ trồng hoa trên diện tích từ 10 - 20 ha, sau 3 năm mở rộng ra 50 ha, từ năm thứ 5 có thể mở rộng từ 100 - 200 ha.

Được thành lập năm 1961, Công ty Kawasaki có cơ sở sản xuất hoa tại 12 tỉnh của Nhật Bản và nước ngoài như Colombia, Kenia nhằm cung cấp hoa tươi cho hệ thống cửa hàng trên toàn Nhật Bản.

Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Võ Kim Cự cho biết, liên minh sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác của cả hai bên. Tuy nhiên, công ty cần lập phương án cụ thể về hình thức hợp tác, cổ phần, đầu tư, trách nhiệm của các bên dựa trên nguyên tắc đôi bên cùng có lợi. Ngoài hợp tác về lĩnh vực trồng hoa, Công ty Kawasaki cũng nên tận dụng nguồn đất để đầu tư về cả lĩnh vực rau củ hoặc các lĩnh vực khác về nông nghiệp.
Uyên Hương (TTXVN)