06:22 27/06/2019

Công ty Nhật Bản đóng cửa nhà máy tái chế rác điện tử tại Thái Lan

Lệnh cấm nhập khẩu rác thải điện tử của Thái Lan đã buộc công ty sản xuất máy photocopy Fuji Xerox Co. của Nhật Bản đóng cửa nhà máy tái chế rác điện tử tại nước này, giữa bối cảnh chính phủ các nước trên toàn cầu siết chặt quy định buôn bán rác thải.

Chú thích ảnh
Lệnh cấm nhập khẩu rác thải điện tử được Chính phủ Thái Lan khiến nguồn nguyên liệu đầu vào giảm mạnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Trả lời hãng tin NNA người phát ngôn Masaaki Bando cho biết Fuji Xerox Eco-Manufacturing Co., công ty con tại Thái Lan của Fuji Xerox Co., đã quyết định đóng cửa nhà máy nói trên vào cuối tháng này do nhà máy đối mặt khối lượng nguyên liệu đầu vào giảm mạnh. Nguyên nhân được cho là do lệnh cấm nhập khẩu rác thải điện tử được Chính phủ Thái Lan ban hành có hiệu lực từ tháng 6/2018.

Ông Bando cho biết nhà máy nói trên, đi vào vận hành từ năm 2004, tái chế máy photocopy, máy in, hộp mực đồng thời phân loại 90 loại vật liệu như nhựa, cao su, chất thải điện tử để kết hợp với các doanh nghiệp tái chế địa phương tái sử dụng các vật liệu này.

Nhà máy tái chế của Fuji Xerox tại Thái Lan thu gom rác điện tử từ chín quốc gia và vùng lãnh thổ tại châu Á-Thái Bình Dương, gồm cả Indonesia và Malaysia, đạt tỷ lệ tái sử dụng 99,8% đến tháng 3/2010. Tính đến nay, nhà máy tái chế tổng cộng khoảng 60.000 tấn rác thải điện tử.

Ngoài nhà máy tại Thái Lan, Fuji Xerox còn thiết lập các nhà máy tương tự tại Australia, Trung Quốc, New Zealand, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc).

K.Dung (TTXVN)