07:08 11/07/2012

Công tác tuyên giáo thực hiện nhiệm vụ phát triển vùng Tây Bắc

Chiều 10/7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo Tây Bắc đã ký Chương trình phối hợp công tác tuyên giáo thực hiện nhiệm vụ phát triển vùng Tây Bắc giai đoạn 2012-2015.

Chiều 10/7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo Tây Bắc đã ký Chương trình phối hợp công tác tuyên giáo thực hiện nhiệm vụ phát triển vùng Tây Bắc giai đoạn 2012-2015.


Các đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc đã dự và chứng kiến lễ ký.

Lễ ký Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Chỉ đạo Tây Bắc và Ban Tuyên giáo Trung ương, giai đoạn (2012 - 2015), chiều 10/7/2012 tại Hà Nội. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đinh Thế Huynh và đồng chí Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Tây Bắc là địa bàn có vị trí chiến lược hết sức quan trọng, một khu vực rộng lớn về mặt địa lý, núi non hiểm trở, có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Tây Bắc đang đổi mới từng ngày, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện. Tuy nhiên, Tây Bắc còn có nhiều khó khăn, thách thức.

 

Để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác trong tình hình mới, Ban Chỉ đạo Tây Bắc và Ban Tuyên giáo Trung ương tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nội dung phối hợp từ nay đến năm 2015. Trong đó, hai bên cần tập trung làm tốt công tác định hướng, tư tưởng, nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nắm tâm tư nguyên vọng từ thực tiễn cuộc sống để đề xuất xây dựng các cơ chế chính sách phát triển kinh tế- xã hội vùng Tây Bắc. Hai cơ quan theo dõi, làm tốt việc sơ kết, tổng kết các Nghị quyết chính sách của Đảng và Nhà nước, nắm bắt dư luận xã hội, để tham mưu cho Đảng, Nhà nước, các cấp ủy Đảng, chính quyền, địa phương xây dựng những quyết sách mới phát triển vùng Tây Bắc. Hai bên cần chú trọng phát hiện nhân rộng điển hình tiến tiến, con người mới của Tây Bắc, tạo sự lan tỏa trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trên địa bàn Tây Bắc.

 

Hương Thủy