04:18 22/04/2020

Công tác kiểm soát dịch tại Australia đạt tiến triển

Ngày 22/4, Bộ trưởng Y tế Australia Greg Hunt cho biết công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nước này tiếp tục đạt tiến triển tích cực.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Sydney, Australia ngày 14/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Tính tới sáng 22/4, Australia ghi nhận 6.647 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19, tăng 0,3% so với 6.625 ca cập nhật vào sáng 21/4. Đây là ngày thứ ba liên tiếp số ca nhiễm tại Australia tăng dưới mức 0,5%. Bộ trưởng Hunt cho rằng điều này đồng nghĩa “chúng ta đang đạt được tiến bộ lớn” và cho phép Australia thực hiện những bước đi tiếp theo.

Phát biểu sau đó trên kênh truyền hình Seven, Bộ trưởng Hunt xác nhận số ca tử vong do mắc COVID-19 tại nước này đã tăng lên 74 trường hợp.

Dự kiến, các thành viên chính phủ liên bang và giới chức các bang sẽ họp vào tháng Năm, thảo luận về các biện pháp hạn chế để ngăn chặn virus gây bệnh lây lan. Phó Chủ tịch Hội đồng Y tế Australia Nick Coatsworth cho biết "tất cả các lựa chọn" để nới lỏng các biện pháp hạn chế sẽ được thảo luận nếu số ca mắc mới tiếp tục ở mức thấp, song việc giãn cách xã hội vẫn cần tiếp tục được duy trì. Ngoài ra, người dân vẫn cần duy trì thói quen vệ sinh bàn tay sạch sẽ và che chắn khi ho hay hắt hơi để phòng ngừa lây nhiễm trong bối cảnh hiện chưa có vaccine ngừa virus SARS-CoV-2.

Cùng ngày, giới chức thành phố Sydney thông báo bãi biển Bondi nổi tiếng sẽ đón khách tới lướt sóng và bơi lội trở lại trong tuần tới, gần 6 tuần sau khi địa điểm này bị đóng cửa do dịch COVID-19 bùng phát. Tuy nhiên, việc tới bãi biển này để tắm nắng, đi bộ hay tụ tập các gia đình vẫn sẽ bị cấm nhằm duy trì các quy định về giãn cách xã hội nghiêm ngặt.

Thị trưởng thị trấn Waverley Paula Masselos, nơi có bãi biển Bondi, cho biết người dân địa phương có thể trở lại bãi biển từ ngày 28/4 chỉ qua hai lối đi dành cho hoạt động bơi lội và lướt sóng. Khu vực bãi cát vẫn đóng cửa, đồng nghĩa mọi hoạt động như chạy bộ, đi dạo, tụ tập đông người hay đưa trẻ em tới nghịch cát đều bị cấm. Quan chức này cũng khuyến cáo những người không phải cư dân địa phương không tới bãi biển, và địa điểm này sẽ đóng cửa nếu nhu cầu tăng quá cao.

Bondi và các bãi biển gần đó đã đóng cửa vào cuối tháng Ba sau khi những bức ảnh được lan truyền trên mạng cho thấy những người trẻ tuổi chen chúc nằm phơi nắng hay đi lại trên bãi cát bất chấp lệnh cấm việc tụ tập đông người ngoài trời. Khu vực này cũng được xác định là "điểm nóng" dịch COVID-19 sau khi phát hiện hơn 180 trường hợp nhiễm bệnh, khiến các cơ quan y tế phải thành lập một phòng xét nghiệm.

Trước đó, ngày 20/2, các bãi biển khác ở Sydney, bao gồm Coogee và Maroubra, đã mở cửa trở lại và những người tới bơi lội vẫn được khuyến cáo tuân thủ các quy định giãn cách xã hội.  cảnh báo người bơi tuân thủ các quy tắc xa cách xã hội.

Phương Oanh (TTXVN)