09:12 11/09/2025

Công tác dân vận là nhiệm vụ chính trị cơ bản, lâu dài của Quân đội

Ngày 11/9, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua "Dân vận khéo", xây dựng "Đơn vị dân vận tốt" trong Quân đội giai đoạn 2021-2025, dưới sự chủ trì của Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nhân dân Việt Nam. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tuyến, kết nối điểm cầu trung tâm tại Hội trường Tổng cục Chính trị với hơn 90 điểm cầu trong toàn quân.

Chú thích ảnh
Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Dự hội nghị có đại biểu một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương và đại biểu cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội của các địa phương.

Thay mặt lãnh đạo Tổng cục Chính trị, Thượng tướng Trương Thiên Tô biểu dương những điển hình tiên tiến và kết quả, thành tích các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ toàn quân đạt được trong thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" thời gian qua. Để phong trào thi đua tiếp tục có chiều sâu, sát thực tiễn, Thượng tướng Trương Thiên Tô đề nghị cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận, trọng tâm là Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Kết luận số 43 của Ban Bí thư khóa XII về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; xác định rõ làm dân vận không phải là "việc phụ", mà là nhiệm vụ chính trị cơ bản, lâu dài của Quân đội, là trách nhiệm của mọi cán bộ, chiến sĩ.

Bên cạnh đó, phong trào thi đua cần được đổi mới tư duy tổ chức, lấy quần chúng nhân dân làm trung tâm, lấy hiệu quả bền vững làm mục tiêu, lấy sự lan tỏa làm tiêu chí đánh giá. Mỗi mô hình dân vận phải thực sự "bắt rễ" từ đời sống của nhân dân, phục vụ thiết thực lợi ích thiết thân của người dân.

Chú thích ảnh
Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Các cơ quan, đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn đóng quân, nắm chắc tình hình của địa phương, khả năng thực hiện của đơn vị để xác định nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể, thiết thực; xây dựng kế hoạch công tác dân vận phù hợp, bảo đảm huy động đông đảo thành phần, lực lượng và nguồn lực tham gia, tạo thành sức mạnh tổng hợp trong tổ chức thực hiện.

Thượng tướng Trương Thiên Tô cũng lưu ý, phong trào thi đua "Dân vận khéo" trong Quân đội cần gắn với xây dựng "thế trận lòng dân", thế trận quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ vững chắc; đặc biệt là ở các địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đồng bào tôn giáo.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị Quân đội cần thực hiện nghiêm các quy định thực hiện dân chủ, chú trọng đối thoại giữa cấp trên với cấp dưới, kịp thời giải quyết vướng mắc, những kiến nghị chính đáng của cán bộ, chiến sĩ; xây dựng tốt mối đoàn kết, thống nhất trong nội bộ cơ quan, đơn vị.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm xây dựng cơ quan dân vận và đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác dân vận thực sự vững mạnh. Riêng đội ngũ cán bộ phải được tuyển chọn, là những đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm tiến hành công tác dân vận, có khả năng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất tốt; nhân rộng các mô hình, cách làm tốt, hiệu quả. Công tác biểu dương, khen thưởng và tuyên truyền về các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, mô hình hay, cách làm tốt cần được thực hiện kịp thời; xử lý nghiêm túc các biểu hiện lơ là, thiếu trách nhiệm trong thực hiện phong trào thi đua...

Chú thích ảnh
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Hưởng ứng phong trào thi đua "Dân vận khéo" do Trung ương phát động, toàn quân đã triển khai tích cực, tạo thành phong trào sâu rộng ở tất cả các cơ quan, đơn vị. Ngày 22/2/2021, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 313/HD-CT về triển khai phong trào thi đua "Dân vận khéo", xây dựng "Đơn vị dân vận tốt" giai đoạn 2021-2025. Nội dung của phong trào thi đua tập trung vào hai vấn đề lớn: Tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận trong tình hình mới. Duy trì, xây dựng, phát triển sáng tạo những mô hình, điển hình "Dân vận khéo", "Đơn vị Dân vận tốt" trên các lĩnh vực.

Giai đoạn 2021-2025, toàn quân đã tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng, phương pháp tuyên truyền đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 147 lớp, với 5.966 lượt cán bộ tham gia; bồi dưỡng kiến thức dân tộc 389 lớp, với 25.163 lượt cán bộ tham gia; tổ chức Hội thi "Dân vận khéo" từ cấp trung đoàn và tương đương đến cấp toàn quân, phát huy hiệu quả tốt, sức lan tỏa mạnh mẽ.

Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã hỗ trợ, tham gia giúp nhân dân lao động, sản xuất, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, xã hội với trên 1,7 triệu ngày công; tu sửa, nâng cấp hàng nghìn ki-lô-mét kênh mương thủy lợi, đường giao thông nông thôn, phòng học, cầu tạm; xây dựng 45.697 căn nhà với tổng số tiền hơn 2.016 tỷ đồng; giúp xóa đói, giảm nghèo trên 4.000 hộ dân; mở 56 lớp xóa mù chữ cho 1.175 người...

Chú thích ảnh
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Với tinh thần "Vì nhân dân quên mình", "Bộ đội chủ động đến với dân, không để dân khó khăn phải tìm đến bộ đội", cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ luôn có mặt ở những nơi xung yếu, hiểm nguy, xả thân bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, nhất là trong phòng, chống đại dịch COVID-19; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, xác định đó là là nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ "chiến đấu trong thời bình" của Quân đội... Toàn quân đã huy động gần 887.000 lượt cán bộ, chiến sĩ và gần 42.000 lượt phương tiện tham gia.

Ngoài ra, toàn quân tham gia hỗ trợ xây dựng 13.120 căn "Nhà đồng đội", "Nhà đại đoàn kết" nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (gấp hơn 6 lần chỉ tiêu khi phát động); hỗ trợ xây dựng, sửa chữa được 18.391 căn nhà, với tổng số tiền gần 1.000 tỷ đồng trong phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát" do Chính phủ phát động.

Hiền Hạnh (TTXVN)