04:14 18/04/2012

Công suất năng lượng gió có thể tăng gấp đôi vào năm 2016

Ngày 17/4, Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (GWEC) dự báo công suất năng lượng gió sẽ tăng hơn gấp đôi vào năm 2016.

Ngày 17/4, Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (GWEC) dự báo công suất năng lượng gió sẽ tăng hơn gấp đôi vào năm 2016, trong bối cảnh số các nhà máy phong điện đang tăng nhanh ở các nước mới nổi như Ấn Độ và Braxin bất chấp nhịp độ xây dựng các nhà máy phong điện ở các thị trường lớn như Mỹ giảm trong năm 2013.

Các nước châu Á đang tăng mạnh công suất năng lượng gió. Ảnh Ashui


Theo dự báo của GWEC, công suất năng lượng gió toàn cầu sẽ đạt 493 GW vào năm 2016 so với mức 238 GW năm 2011. Số nhà máy phong điện tăng vọt tới 8%/năm tương đương với công suất 59 GW vào năm 2016 so với mức 41 GW năm 2011. Tuy nhiên, nhịp độ tăng này cũng không theo kịp nhịp độ tăng năng lực của các công ty chế tạo các tuabin gió. Do tăng năng lực chế tạo quá nhanh và sự cạnh tranh của Trung Quốc, các công ty chế tạo tuabin gió lớn nhất thế giới phải giảm nhịp độ chế tạo và giảm 4% giá thành trong nửa đầu năm 2011.

GWEC nhấn mạnh 5 năm tới sẽ là thời kỳ khó khăn của các công ty chế tạo tuabin gió do nguồn cung quá dư thừa và sức ép giảm hoạt động do khủng hoảng kinh tế. Ngành công nghiệp năng lượng gió cần chính sách ổn định để có thể phát huy hết tiềm năng, thu hút nguồn đầu tư mới và tạo ra hàng nghìn việc làm. Châu Á vẫn là thị trường lớn nhất của tuabin gió. Ấn Độ chiếm hầu hết mức tăng công suất năng lượng gió của châu Á với mức tăng thị trường trung bình 5 GW vào năm 2015. Ở châu Âu, nhịp độ tăng công suất năng lượng gió của Rumani, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và Thuỵ Điển vượt quá nhịp độ giảm ở Tây Ban Nha. Ở Mỹ Latinh, Braxin trở thành thị trường quốc tế quan trọng và chiếm tới 75% trong 8,6 GW tăng công suất năng lượng gió của toàn khu vực trong 5 năm tới./.

TTXVN/Tin Tức