08:21 03/08/2018

Công Phượng tỏa sáng, Olympic Việt Nam ngược dòng ấn tượng đánh bại Palestine 2-1

Ghi 1 bàn thắng, kiến tạo 1 pha bóng thành bàn, Công Phượng đã tỏa sáng trong trận đấu đầu tiên tại giải bóng đá giao hữu Tứ hùng quốc tế Cúp Vinaphone 2018 của Olympic Việt Nam giành chiến thắng 2-1 trước Olympic Palestine.

Chú thích ảnh
Hai đội ra sân khá tự tin. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Ra quân với đội hình chính giống như Olympic Việt Nam, bên phía Olympic Palestine là những cầu thủ dự vòng chung kết U23 châu Á làm nòng cốt cho đội hình thi đấu tại ASIAD 18. Thậm chí đội tuyển đến từ Trung Đông còn không triệu tập cầu thủ trên 23 tuổi nào.

Hai đội nhập cuộc khá cởi mở và thế trận diễn ra khá cân bằng ở những phút đầu trận đấu. Bên phía Olympic Việt Nam, với sự có mặt của 3 cầu thủ trên 23 tuổi được đá chính đã giúp đội chủ nhà chơi khá cân bằng ở cả 3 tuyến. Đáng chú, thay vì những số áo quen thuộc, hầu hết các cầu thủ Olympic Việt Nam đều được chỉ định dùng số áo lạ lẫm để tránh sự chú ý của đối thủ.

Chú thích ảnh
Trận đấu diễn ra khá cân bằng. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Sau gần 2/3 thời gian thi đấu cân bằng của hiệp 1, phút 29, Olympic Palestine bất ngờ có được bàn thắng mở tỷ số. Obaid từ cánh trái treo bóng vào vòng cấm cho Dabbagh vượt qua Đình Trọng đánh đầu tung lưới Văn Lâm.  

Sau bàn thua, các cầu thủ Olympic Việt dồn lên tấn công. Liên tiếp những cơ hội được tạo ra nhưng bóng không thể tìm đến mành lưới thủ môn Fakhouri. Đáng chú ý là tình huống ở phút 42. Văn Thanh có pha ngoặt bóng kỹ thuật rồi treo bóng vào trong cho Anh Đức băng vào đánh đầu. Thủ môn Palestine bị đánh bại nhưng bóng sau đó lại tìm trúng cột dọc.

Chú thích ảnh
Các cầu thủ Việt Nam bỏ lỡ khá nhiều cơ hội. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Đúng vào phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1, tuyển Olympic Việt Nam đã có được bàn thắng gỡ hòa 1-1. Pha phối hợp đẹp mắt của các cầu thủ Việt Nam trước khi Công Phượng chuyền bóng cho Anh Đức, tiền đạo kỳ cựu này đã có pha xử lý gọn ghẽ và dứt điểm chuẩn xác tung lưới thủ môn Palestine.  

Hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa 1-1.

Bước sang hiệp 2, các cầu thủ Việt Nam nhập cuộc một cách chủ động và bàn thắng thứ 2 đã đến rất sớm. Phút 53, Quang Hải chọc khe cho Công Phượng khống chế bóng một nhịp trong vòng cấm, trước khi tung cú sút chân phải về góc xa khung thành hiểm hóc, nâng tỷ số trận đấu lên 2-1.  

Tiền đạo Công Phượng đã có một trận đấu ấn tượng. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Sau đó, HLV Park Hang-seo đã có những điều chỉnh về nhân sự khi liên tiếp tung vào sân 4 cầu thủ mới. Đây cũng là dịp để HLV người Hàn Quốc kiểm nghiệm sức mạnh của học trò.

Những phút sau đó của trận đấu diễn ra khá hấp dẫn với những tình huống bóng nguy hiểm được tạo ra, tuy nhiên không có bàn thắng nào được ghi thêm. Trận đấu khép lại với tỷ số 2-1 cho Olympic Việt Nam

Một màn trình diễn đã mang lại sự hài lòng và niềm tin nơi người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Chiến thắng cũng là bước chạy đà rất tốt của thầy trò HLV Park Hang-seo cho đấu trường lớn ASIAD 18 sắp tới.

Đội hình xuất phát của 2 đội:

Olympic Việt Nam: Văn Lâm, Duy Mạnh, Đình Trọng, Tiến Dũng, Văn Thanh, Xuân Trường, Quang Hải, Văn Hậu, Văn Quyết, Công Phượng, Anh Đức.

Olympic Palestine: Fahkouri, Rashid, Termanini, Abuwarda, Dabbagh, Yousef, Fannoun, Alashhab, Farawi, Obaid, Fouflias.

* Ở trận đấu sớm diễn ra trước đó, Olympic Uzbekistan và Olympic Oman đã hòa nhau với tỷ số 0-0. Dường như thời tiết đã ảnh hưởng nhiều đến trận đấu, khiến cả Uzbekistan lẫn Oman đều không có được thể trạng tốt nhất, và trận đấu cũng không hấp dẫn như mong đợi.

Tại giải tứ hùng, các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để tìm ra đội đứng đầu. Đội vô địch sẽ nhận mức thưởng 50.000 USD, đội hạng Nhì nhận 30.000 USD và đội xếp thứ 3 nhận 10.000 USD.

L.Sơn/Báo Tin tức