11:21 08/11/2018

Công Phượng, Anh Đức và Quang Hải cùng lập công, tuyển Việt Nam thắng Lào giòn giã 3-0

Hàng tấn công tỏa sáng, đội tuyển Việt Nam đánh bại đội tuyển Lào với tỷ số 3-0 trong ngày ra quân AFF Suzuki Cup 2018, tối 8/11. Những người ghi bàn lập công cho tuyển Việt Nam là Công Phượng, Anh Đức và Quang Hải.

 

Chú thích ảnh
Cầu thủ Công Phượng ghi bàn mở tỷ số. Ảnh: Minh Tiến/TTXVN

Thi đấu trên SVĐ Quốc gia Lào, nhưng các thầy trò HLV Park Hang-seo như được chơi trên sân nhà. khi  rất đông người hâm mộ Việt Nam đã đến sân cổ vũ.

Ngay ở những phút đầu tiên, các cầu thủ Việt Nam đã tràn lên dồn ép đội chủ nhà. Phút 11, bàn thắng đã đến với đội tuyển Việt Nam sau tình huống dứt điểm tốt của Công Phượng trong vòng 16m50. Từ pha căng ngang bên cánh trái của Văn Hậu, bóng tới chân Anh Đức và tiền đạo này chuyền ra cho Công Phượng sút bóng đầy uy lực tung lưới thủ môn Praseuth bên phía tuyển Lào.

Có được bàn thắng, các cầu thủ Việt Nam thi đấu càng nhuần nhuyễn. Trong khi đó, Lào cố gắng đẩy cao đội hình tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ hòa. Tuy nhiên, họ hầu như không thể tiếp cận được cầu môn của Văn Lâm.

Chú thích ảnh
Anh Đức ăn mừng sau khi nâng tỷ số lên 2-0. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Phút 45+2, xuất phát từ tình huống dứt điểm đập đất trúng xà ngang của Xuân Trường, Anh Đức đã có mặt đúng lúc để đánh đầu ở cự ly gần, nâng tỷ số lên 2-0.

Hiệp 1 khép lại với tỷ số 2-0 tạm nghiêng về phía các cầu thủ Việt Nam.

Bước sang hiệp 2, thế trận áp đảo vẫn nghiêng về phía các học trò của HLV Park Hang-seo. Liên tiếp những cơ hội nguy hiểm được tạo ra và thủ môn Praseuth bên phía đội tuyển phải rất vất vả cản phá.

Tỷ số được nâng lên 3-0 cho đội tuyển Việt Nam ở phút 68. Quang Hải đã có pha sút phạt đẹp mắt bên ngoài vòng 16m50 của Lào, bóng đi vào góc xa khiến thủ môn số 1 của Lào không thể cản phá. Một pha sút phạt đẳng cấp mang thương hiệu Quang Hải.

Chú thích ảnh
Cầu thủ Quang Hải tự tin đi bóng: Ảnh: Minh Tiến/TTXVN

Đội tuyển Việt Nam sau đó vẫn hoàn toàn nắm giữ thế trận và quyền kiểm soát bóng, dù đã dẫn 3 bàn. Bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân đội chủ nhà.

Qua 8 lần chạm trán ở giải vô địch Đông Nam Á, Việt Nam thắng 7, hòa 1, ghi 33 bàn và chỉ để lọt lưới 2 bàn.

Trận đấu khép lại với tỷ số 3-0 nghiêng về Việt Nam. Chiến thắng đầu tay cho đoàn quân HLV Park Hang-seo tại AFF Suzuki Cup 2018 và  là một mở màn hoàn hảo của đội tuyển Việt Nam trên hành trình chinh phục Cúp Vàng mùa giải năm nay. Chiến thắng cách biệt đã đưa đội tuyển Việt Nam tạm vươn lên vị trí số 1 tại bảng A.

Chú thích ảnh
Trọng Hoàng đã có một trận đấu ấn tượng. Ảnh: Minh Tiến/TTXVN

Chiến thắng trước đội bóng xứ sở Triệu Voi còn hoàn hảo hơn khi HLV Park Hang-seo vẫn bảo toàn được lực lượng để trở về sân nhà Mỹ Đình tiếp đón đội bóng cạnh tranh trực tiếp tấm vé đi tiếp của bảng đấu ở lượt trận tiếp theo là Malaysia.

Ở trận diễn ra trước đó ở bảng A, đội tuyển Malaysia đã giành chiến thắng 1-0 trước đội chủ nhà Campuchia nhờ bàn thắng duy nhất của Norshahrul. Dù được đánh giá cao hơn rất nhiều, nhưng đoàn quan của HLV Tan Cheng Hoe cũng không tỏ ra quá vượt trội.

Trận đấu rất được chờ đợi giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia sẽ diễn ra lúc 19h30, ngày 16/11 trên sân vận động Mỹ Đình.

Đội hình xuất phát của 2 đội:
Lào: Praseuth, Kaham, Lathasay, Thotnilath, Soukchinda, Chanthaphone, Aphixay, Sonevilay, Bounphachan, Phithack, Phouthone.
Việt Nam: Văn Lâm, Duy Mạnh, Ngọc Hải, Đình Trọng, Xuân Trường, Văn Hậu, Quang Hải, Trọng Hoàng, Công Phượng, Anh Đức, Văn Quyết.

L.Sơn/Báo Tin tức