10:16 14/10/2025

Công nghệ y sinh ghi dấu ấn tại Triển lãm Sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia 2025

Các thiết bị y tế hiện đại như robot phẫu thuật Da Vinci Xi, robot Modus V Synaptive tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), cùng các giải pháp vaccine và chăm sóc sức khỏe ứng dụng IoT, đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan tại Triển lãm Sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia 2025.

Triển lãm diễn ra từ ngày 13 – 15/10 tại Học viện Cán bộ TP Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Theo Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh, triển lãm quy tụ gần 30 gian hàng với hơn 650 sản phẩm, giải pháp thuộc 11 nhóm công nghệ chiến lược quốc gia.

Chú thích ảnh
PGS.TS.BS Trần Quang Bính, Giám đốc chuyên môn Hệ thống BVĐK Tâm Anh TP Hồ Chí Minh giới thiệu hệ sinh thái y tế công nghệ cao Bệnh viện Tâm Anh - Vắc xin VNVC đến nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Nổi bật là robot phẫu thuật thần kinh Modus V Synaptive tích hợp AI, hiện được triển khai tại 14 quốc gia trên thế giới, hỗ trợ phẫu thuật thần kinh - sọ não - cột sống, điều trị u não, đột quỵ, thoát vị đĩa đệm… với độ chính xác và an toàn cao.

Bên cạnh đó là hệ thống phòng labo “lab-trong-lab” đạt chuẩn siêu sạch ISO 5, xác lập kỷ lục châu Á; cùng thiết bị và kỹ thuật xét nghiệm tiên tiến lần đầu tiên thực hiện tại Đông Nam Á, giúp xác định dấu ấn miễn dịch trong thử nghiệm thuốc ung thư thế hệ mới, song song với Bệnh viện Đại học Harvard (Mỹ).

Chú thích ảnh
T⁠S⁠.⁠B⁠S Chu Tấn Huy, Trưởng nhóm Miễn dịch Ung thư, Viện Nghiên cứu Tâm Anh (TAMRI) (bên trái) đại diện chia sẻ về hàng loạt công nghệ y khoa. Ảnh: Hoàng Triều

Ngoài ra, triển lãm còn giới thiệu xét nghiệm phát hiện virus viêm gan D đầu tiên tại Việt Nam, cùng các thiết bị chẩn đoán hình ảnh hiện đại như “siêu máy CT” Somatom Force VB30 với hơn 100 nghìn lát cắt trong 1 - 2 giây và máy MRI 3 Tesla tích hợp phần mềm AI.

Chú thích ảnh
Phó bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Đặng Minh Thông tham quan triển lãm. Ảnh: BV

Chia sẻ tại triển lãm, TS.BS Chu Tấn Huy, Trưởng nhóm Miễn dịch Ung thư, Viện Nghiên cứu Tâm Anh cho biết, Viện đang triển khai 33 đề tài nghiên cứu trong nước và quốc tế, hợp tác với các nhà khoa học từ Đại học Stanford (Mỹ), Oxford (Anh) và các tập đoàn dược phẩm toàn cầu như AstraZeneca, Pfizer, Sanofi, Abbott, GSK...

Theo bác sĩ Chu Tấn Huy, các công trình tiêu biểu gồm thuốc miễn dịch đường uống điều trị ung thư hợp tác với Đại học Stanford, là điểm nghiên cứu duy nhất ngoài nước Mỹ; nghiên cứu điều kiện tiếp nhận chuyển giao công nghệ thuốc phát minh, vaccine ung thư của Nga; xét nghiệm chẩn đoán viêm gan D đầu tiên ở Đông Nam Á và kỹ thuật xác định dấu ấn miễn dịch tế bào ung thư, giúp tầm soát, phát hiện sớm ung thư.

Chú thích ảnh
Hoàng loạt công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới, nằm trong nhóm Công nghệ chiến lược quốc gia số 7 về y - sinh tiên tiến được giới thiệu tại triển lãm. Ảnh: BV

Những dự án này giúp Việt Nam tiếp cận và làm chủ công nghệ y sinh tiên tiến, đồng thời khẳng định đóng góp của các nhà khoa học Việt Nam vào bản đồ nghiên cứu khoa học toàn cầu, phù hợp với định hướng TP Hồ Chí Minh trở thành trung tâm nghiên cứu và sáng tạo y sinh hàng đầu khu vực.

Chú thích ảnh
Khách tham qua mô phỏng Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC. Ảnh: BV

Tại triển lãm, Công ty Cổ phần Vắc xin Việt Nam (VNVC) giới thiệu dự án Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC với vốn đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng, công suất thiết kế 100 triệu liều/năm, dự kiến vận hành năm 2027. Nhà máy được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, hướng đến mục tiêu tự chủ nguồn cung vắc xin, ứng phó hiệu quả với các tình huống y tế khẩn cấp và hướng tới xuất khẩu vaccine “Made in Vietnam”.

Chú thích ảnh
Triển lãm Sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia 2025 diễn ra từ ngày 13 – 15/10 tại Học viện Cán bộ TP Hồ Chí Minh. Ảnh: BV

 Sự hiện diện của các công nghệ y sinh tiên tiến tại triển lãm cho thấy ngành y tế Việt Nam đang từng bước hội nhập quốc tế ở trình độ cao, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng ngành y tế thông minh, kinh tế tri thức và xã hội khỏe mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới.

Đan Phương/Báo Tin tức và Dân tộc