01:22 24/01/2019

Công nghệ VAR ghi dấu trong trận tứ kết Việt Nam - Nhật Bản

Đây là lần đầu tiên công nghệ VAR được áp dụng trong trận đấu ở Asian Cup 2019. Và trên thực tế, VAR đã tạo ra những bước ngoặt trong 90 phút trên sân.

Chú thích ảnh
Công nghệ VAR đã tạo cơ hội cho đội tuyển Nhật Bản hưởng quả phạt đền. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Nếu ở hiệp 1, công nghệ VAR đã từ chối bàn thắng cho tuyển Nhật Bản sau tình huống bật nhảy đánh đầu của trung vệ Yoshida. Cụ thể, trọng tài sau khi xem lại tình huống đã nhận định rằng bóng chạm tay của thủ quân tuyển Nhật Bản nên không công nhận bàn thắng.

Tuy nhiên, trong hiệp 2, ở phút 57, trọng tài quyết định sử dụng thêm công nghệ này một lần nữa để xác định lại tình huống truy cản của trung vệ Bùi Tiến Dũng với tiền vệ Ritsu Doan của Nhật Bản. Lần này, đội tuyển Nhật Bản đã được hưởng quả penalty và trên chấm sút, Ritsu Doan không mắc sai lầm nào, mở tỷ số 1-0.

Sau khi có bàn thắng dẫn trước, Nhật Bản chủ động giảm nhịp độ để hướng tới một thế trận an toàn và luôn sẵn các phương án phản công. Với thể lực và trình độ kỹ - chiến thuật tốt, các cầu thủ Nhật Bản không gặp nhiều khó khăn trong việc chia cắt các tuyến của tuyển Việt Nam, khiến cặp đôi tiền vệ Hùng Dũng - Huy Hùng không thể nhận được quá nhiều bóng và “chia bài” cho các cầu thủ tấn công ở phía trên.

Nhận ra vấn đề này, HLV Park Hang-seo đã lần lượt đưa Văn Toàn rồi Hồng Duy và Xuân Trường vào sân với hy vọng thổi làn gió mới cho thế trận tấn công của tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, không có tình huống nào trong hiệp 2 “rõ ràng” hơn tình huống 1 đối 1 của Quang Hải với thủ môn Gonda ở phút 38. Những cơ hội của Việt Nam trong hiệp 2 đều đến từ các cú sút xa nhưng chưa đủ độ nguy hiểm để chọc thủng lưới Nhật Bản.

Thắng trận với tỷ số 1-0, Nhật Bản đã trở thành đội đầu tiên giành quyền vào chơi vòng bán kết Asian Cup 2019. Còn với tuyển Việt Nam, họ có quyền ngẩng cao đầu chia tay giải đấu sau một trận đấu đầy quả cảm.

Anh Hiển (TTXVN)