04:10 26/04/2026

Công nghệ cao mở lối tăng trưởng mới

Với lợi thế còn nhiều dư địa phát triển cùng những chính sách hỗ trợ kịp thời từ trung ương và địa phương về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, thành phố Đà Nẵng hội tụ đầy đủ điều kiện để phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, tạo giá trị gia tăng lớn, từ đó đóng góp vào tăng trưởng của nền kinh tế.

Chú thích ảnh
Khu Công nghệ cao thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN

Hình thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao hiện đại  

Hơn 20 năm định hướng phát triển công nghệ cao, Đà Nẵng đang tập trung vào lĩnh vực điện tử, vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Đây được xem là lĩnh vực chiến lược quan trọng để định vị Đà Nẵng trở thành trung tâm công nghệ hàng đầu của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Đầu tư vào Khu Công nghệ cao thành phố Đà Nẵng từ năm 2020, đến nay Dự án nhà máy dịch vụ sản xuất điện tử (EMS) do Công ty Cổ phần Trung Nam EMS thuộc Tập đoàn Trung Nam làm chủ đầu tư đã được mở rộng về quy mô. Trong quý III/2026, doanh nghiệp sẽ mở rộng quy mô nhà máy mới tại khu A2B1 thuộc Khu Công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng theo tiêu chuẩn chất lượng cao world-class, thúc đẩy bởi đổi mới sáng tạo vận hành trên nền tảng hệ thống số tiên tiến cùng tự động hóa bằng robot. Nhà máy mới có diện tích lên đến 10.000 m2, công suất hơn 10 triệu sản phẩm/năm bao gồm dây chuyền sản xuất với công nghệ SMT và dây chuyền lắp ráp các sản phẩm điện tử nhằm cung cấp thiết bị, sản phẩm điện tử đạt tiêu chuẩn quốc tế cho khu vực và thế giới.

Ông EL Jazouli Mouhssin, Giám đốc nhà máy Trung Nam EMS cho biết, tập đoàn Trung Nam đặt mục tiêu bước chân vào lĩnh vực công nghệ cao và bán dẫn nhằm hỗ trợ những nỗ lực mà Đà Nẵng đang thực hiện để đón đầu làn sóng phát triển của ngành này. Nhà máy mới này sẽ phát triển theo hướng tích hợp dọc trong ngành bán dẫn thông qua các liên doanh và quan hệ đối tác với các đối tác quốc tế, mở rộng năng lực hoạt động sản xuất, tích hợp hoạt động R&D (nghiên cứu triển khai) và phát triển các thiết bị liên quan đến bán dẫn.

Đà Nẵng đang thực hiện rất tốt các công việc liên quan đến chính sách ưu đãi, chuẩn bị mặt bằng, hạ tầng như khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng và các khu phi thuế quan.

Thời gian qua, Đà Nẵng đã đầu tư mạnh cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Giai đoạn 2021-2025, HĐND thành phố đã thông qua danh mục 66 dự án khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tổng kinh phí 2.400 tỷ đồng. Hạ tầng công nghệ đang được đầu tư mạnh mẽ với Khu Công nghệ cao Đà Nẵng rộng 1.128 ha, Công viên phần mềm số 2 với diện tích sàn 90.000m² và các trung tâm đổi mới sáng tạo.

Hiện Ban quản lý Khu Công nghệ cao và Các khu công nghiệp Đà Nẵng (DSEZA) quản lý đồng thời 4 loại hình khu chức năng gồm: Khu công nghệ cao, Khu công nghệ thông tin tập trung, hệ thống các khu công nghiệp và Khu thương mại tự do, với tổng diện tích 10.560 ha, tiếp tục khẳng định mô hình "đa khu chức năng, một đầu mối" hiệu quả, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Theo ông Vũ Quang Hùng, Trưởng Ban Quản lý khu công nghệ cao và Các khu công nghiệp Đà Nẵng, trong lĩnh vực thu hút đầu tư, nhiều hoạt động xúc tiến được triển khai linh hoạt, kết hợp đối thoại doanh nghiệp, truyền thông và hợp tác quốc tế. Đến cuối tháng 3/2026, các khu chức năng đã thu hút 662 dự án, gồm 181 dự án FDI với tổng vốn hơn 2,59 tỷ USD và 481 dự án trong nước với tổng vốn hơn 51.600 tỷ đồng.

Thu ngân sách nhà nước tăng từ 2.148,8 tỷ đồng năm 2024 lên 2.812,7 tỷ đồng năm 2025, tương đương mức tăng khoảng 30%. Nhiều dự án Khu công nghiệp và Khu thương mại tự do (FTZ) đang được triển khai, trong đó một số vị trí thuận lợi như FTZ số 2 (75 ha), FTZ số 5 (90 ha) đã có bước tiến quan trọng, góp phần hình thành các cực tăng trưởng mới.

Nhằm nâng cao công tác vận hành, DSEZA đã tham mưu UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Đề án liên kết Khu công nghệ cao Đà Nẵng với các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế khu vực miền Trung giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; chủ động kết nối các doanh nghiệp về chuyển giao công nghệ, đào tạo, ứng dụng chuyển đổi số trong quản trị điều hành, đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, tạo động lực phát triển  kinh tế, khoa học, kỹ thuật của thành phố và khu vực miền Trung.

Theo quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Đà Nẵng sẽ trở thành một trong những trung tâm công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ của cả nước; phát triển các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao; công nghiệp ưu tiên; công nghiệp hỗ trợ. Cụ thể, việc phát triển các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao sẽ là ngành công nghiệp chủ đạo, bao gồm: Công nghệ vi điện tử, công nghệ chip và vi mạch bán dẫn, cơ khí chính xác, cơ - điện tử, quang - điện tử và tự động hóa; công nghệ môi trường, công nghệ năng lượng mới; công nghệ vật liệu mới, công nghệ nano....

Là nhà đầu tư chiến lược vào Đà Nẵng trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn, ông Nguyễn Bảo Anh, đồng sáng lập, Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần VSAP Lab cho biết, thành phố Đà Nẵng hiện có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển ngành bán dẫn và thành phố cũng đưa ra nhiều ưu đãi cụ thể cho lĩnh vực này. Với sự đồng hành tích cực từ phía chính quyền và hạ tầng ngày càng hiện đại, nguồn nhân lực trẻ và dồi dào, môi trường đầu tư cởi mở, hy vọng lĩnh vực bán dẫn của Đà Nẵng sẽ đạt nhiều kết quả vượt trội trong thời gian tới.

Phát triển các khu, cụm công nghiệp công nghệ cao phía Nam

Chú thích ảnh
Dây chuyền lắp ráp xe Mazda của Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải trong Khu Kinh tế mở Chu Lai. Ảnh: Danh Lam/TTXVN

Được thành lập theo Quyết định số 108/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Khu kinh tế mở Chu Lai hiện có quy mô hơn 27.000 ha, với định hướng phát triển đa chức năng gồm công nghiệp, logistics, đô thị, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao. Sau 20 năm hình thành phát triển, khu kinh tế này đã trở thành một trong những điểm sáng thu hút đầu tư của khu vực miền Trung.

Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, từ đầu năm 2026 đến nay, Khu kinh tế mở Chu Lai đã thu hút thêm 5 dự án đầu tư, với tổng vốn đăng ký đạt 1.742,3 tỷ đồng. Đến nay, toàn khu kinh tế mở Chu Lai đã thu hút 265 dự án, trong đó có 198 dự án trong nước và 67 dự án nước ngoài, với tổng vốn đăng ký trên 157.594 tỷ đồng.

Về phát triển công nghiệp, khu kinh tế này hiện có 14 khu công nghiệp được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng diện tích 3.462 ha và tổng vốn đăng ký 19.157 tỷ đồng. Trong đó, 7 khu công nghiệp đi vào hoạt động với tỷ lệ lấp đầy trung bình khoảng 60%, các khu còn lại đang trong quá trình bồi thường, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng.

Ông Nguyễn Hồng Quang, Trưởng Ban quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai cho biết, theo quy hoạch, Khu kinh tế mở Chu Lai sẽ phát triển khoảng 19 khu công nghiệp, với định hướng chuyển dịch theo hướng bền vững, ưu tiên phát triển công nghiệp chuyên ngành, công nghệ cao, công nghiệp sạch và giảm phát thải. Định hướng phát triển trong thời gian tới tập trung cho công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư tại các khu công nghiệp nhằm tạo quỹ đất sạch kêu gọi đầu tư. Tuy nhiên, khung pháp lý đối với Khu kinh tế mở còn thiếu ổn định, liên kết vùng chưa chặt chẽ, làm hạn chế khả năng phát huy vai trò động lực của khu kinh tế.

Để tháo gỡ khó khăn, ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu Ban quản lý Khu kinh tế mở đẩy mạnh xúc công tác tiến đầu tư, đồng thời đôn đốc các nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ, sớm triển khai dự án. Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu Ban quản lý và các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu cơ chế đặc thù cho Khu kinh tế mở Chu Lai, đồng thời hoàn thiện đề xuất về phân cấp, phân quyền nhằm tăng tính chủ động trong quản lý và thu hút đầu tư phù hợp mô hình phát triển của khu kinh tế mở.

Theo Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng, thời gian qua đơn vị đã rà soát, đánh giá tình hình quản lý, đầu tư và phương án phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố. Đồng thời, Sở Công Thương tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp cũng như nhà đầu tư. Sở cũng đã dự thảo Quy chế quản lý cụm công nghiệp, phối hợp thực hiện điều chỉnh quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Hòa Liên, đẩy nhanh thủ tục lựa chọn nhà đầu tư hạ tầng kỹ thuật, rà soát điều kiện để các nhà đầu tư triển khai dự án theo tiến độ, nghiên cứu đề xuất phương án phát triển các cụm công nghiệp tại xã Bà Nà, cụm công nghiệp Tây Điện Bàn và các cụm công nghiệp theo định hướng quy hoạch của thành phố.

Thành phố Đà Nẵng có nhiều dư địa phát triển lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao quy mô lớn. Cùng với những chính sách hỗ trợ cụ thể từ trung ương và địa phương, nguồn nhân lực dồi dào và năng lực sản xuất của các ngành công nghiệp hiện hữu, Đà Nẵng đứng trước cơ hội để bứt phá, thu hút đầu tư trong nước và quốc tế, phát triển ngành công nghiệp mũi nhọn có giá trị gia tăng cao trong chuỗi giá trị toàn cầu, tư đó, tạo động lực tăng trưởng mới cho thành phố trong những năm tới.

Mỹ Hà (TTXVN)