05:19 22/05/2014

Cộng hoà Lugansk tự phong tuyên bố thiết quân luật

Ban lãnh đạo "Cộng hòa Nhân dân Lugansk" tự phong ở miền đông Ukraine đã tuyên bố thiết quân luật và yêu cầu Nga triển khai quân tới "bảo vệ các dân thường".

Ngày 22/5, ban lãnh đạo "Cộng hòa Nhân dân Lugansk" tự phong ở miền đông Ukraine đã tuyên bố thiết quân luật và yêu cầu Nga triển khai quân tới "bảo vệ các dân thường".

Trong một tuyên bố, người đứng đầu Lugansk, ông Valery Bolotov nêu rõ: "Tôi chỉ thị thiết quân luật và tuyên bố tổng động viên trên toàn lãnh thổ Cộng hòa Lugansk".

Cùng ngày, ông Bolotov đã có bài phát biểu trong một đoạn băng ghi hình trước ban lãnh đạo Nga và yêu cầu Moskva triển khai "các binh sĩ gìn giữ hòa bình" trong một nỗ lực nhằm "đối phó với hành động tấn công dân thường". Bài phát biểu có đoạn: "Quân đội Ukraine đã có hành động tấn công dân thường, chính phủ vi hiến ở Kiev đang tiến hành một chiến dịch trừng phạt nhằm vào nước CH Lugansk".

Xe bọc thép tại một chốt kiểm soát gần Donetsk. Ảnh: THX/TTXVN


Trước đó, Nga cho biết chính phủ tạm quyền thân Phương Tây của Ukraine đã tăng cường chiến dịch quân sự tại miền đông và cáo buộc Kiev không triển khai các biện pháp nhằm chấm dứt khủng hoảng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich nói: “Kiev đã không ngừng, mà lại tăng cường chiến dịch trừng phạt chống lại chính người dân Ukraine và oanh tạc các thành phố tại miền đông nước này”.

Trong diễn biến liên quan cùng ngày, Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen cho biết hoạt động hạn chế của quân đội Nga gần biên giới với Ukraine “có thể cho thấy” sự chuẩn bị của hoạt động rút quân. Phát biểu tại Montenegro, ông Rasmussen lưu ý: “Vào cuối ngày 21/5, chúng tôi đã thấy có hoạt động hạn chế của quân đội Nga tại khu vực xung quanh biên giới với Ukraine và điều này có thể cho thấy rằng một số lực lượng tại đây đang chuẩn bị rút đi”.


Ukraine đề nghị HĐBA LHQ họp khẩn

Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk ngày 22/5 cho biết nước này đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) tổ chức họp khẩn nhằm hỗ trợ giải quyết cuộc khủng hoảng tại các khu vực miền đông và ngăn chặn các hành vi gây hấn.

Phát biểu trước báo giới, ông Yatsenyuk bày tỏ: "Chúng tôi sẵn sàng cung cấp bằng chứng cho thấy phía Nga đã âm mưu leo thang khủng hoảng và đổ máu, chiếm giữ các cửa khẩu biên giới của Ukraine và phá rối cuộc bầu cử tổng thống". Ông cho biết các nhà thực thi luật pháp Ukraine đã có "bằng chứng không thể chối cãi" tập trung vào Nga.


T.N(theo THX/
Reuters)