05:22 19/05/2021

Cộng đồng người Việt tiếp tục chung tay cùng Chính phủ Lào chống dịch

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, được sự ủy quyền của Thường vụ Đảng ủy Quân khu 2, ngày 19/5, tại trụ sở Công ty hợp tác quốc tế 705 ở tỉnh Oudomsay, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty tổ chức lễ bàn giao quà tặng của Quân khu 2, Quân đội nhân dân Việt Nam hỗ trợ các tỉnh, các đơn vị Bắc Lào trong phòng, chống dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
 Số khẩu trang y tế của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng gia đình ông Trần Việt Tuấn hỗ trợ Chính phủ và nhân dân Lào phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Thu Phương/TTXVN

Quà tặng của quân khu 2 gồm 250.000  khẩu trang kháng khuẩn, 30.000 khẩu trang vải, 750 kg CloraminB và 3.500 chai dung dịch sát khuẩn với tổng trị giá trên 1,9 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ trao, Đại tá Bùi Văn Đại, Đảng ủy viên Đảng ủy quân khu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty hợp tác quốc tế 705 cho biết, do tình hình dịch bệnh đang hết sức phức tạp, Thường vụ, Đảng ủy Quân khu không thể cử đoàn sang bàn giao nên đã ủy quyền cho Đảng ủy Ban Giám đốc Công ty 705 tổ chức lễ bàn giao. Đây là sự quan tâm sâu sắc, tình cảm gắn bó keo sơn, mối tình hữu nghị, thủy chung vĩ đại của Thường vụ Đảng ủy quân khu, các đơn vị trong quân khu đối với các tỉnh, các đơn vị Bắc Lào trong công cuộc phòng chống dịch COVID-19 với phương châm “chống dịch như chống giặc”; đồng thời thể hiện tình cảm của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang quân khu 2 luôn kề vai, sát cánh cùng các tỉnh Bắc Lào và nhân dân Lào trong cuộc chiến đẩy lùi COVID-19 nhằm giữ vững, ổn định về chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh bảo vệ chủ quyền Tổ quốc của 2 quốc gia Việt Nam và Lào. 

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện cho các đơn vị nhận bàn giao, đồng chí Thiếu tướng Sayavong Saynamthilath, Sư đoàn trưởng Sư đoàn Bộ binh 3, Quân đội Nhân dân Lào đánh giá cao những tình cảm quý báu của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, lực lượng vũ trang quân khu và nhân dân các dân tộc quân khu 2 đối với các tỉnh, đơn vị các tỉnh Bắc Lào trong phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời khẳng định số vật tư trang thiết bị y tế trên sẽ được bàn giao cho cán bộ, chiến sỹ thực hiện đúng nhiệm vụ, có hiệu quả và ý nghĩa. 

Trước đó, tại cửa khẩu Quốc tế Tây Trang tỉnh Điện Biên (Việt Nam), đoàn cán bộ Cục Hậu cần quân khu 2 đã tổ chức bàn giao quà hỗ trợ của quân khu 2 giúp đỡ các tỉnh, các đơn vị Bắc Lào phòng, chống dịch COVID-19 cho Công ty HTQT705. Các tỉnh, các đơn vị Bắc Lào được hỗ trợ gồm: tỉnh Bokeo, tỉnh Oudomsay, Luang prabang, Luang Namtha, Phongsaly, Xayabury, Houaphanh và các đơn vị Sư đoàn BB2, Sư đoàn BB3, Trường Hạ sỹ quan số1/Quân đội nhân dân Lào.  

Cùng ngày, tại Bộ Y tế Lào ở thủ đô Viêng Chăn, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng gia đình nhà hảo tâm Trần Việt Tuấn trao tặng hơn 300.000 khẩu trang y tế với tổng trị giá khoảng 10.000 USD hỗ trợ Chính phủ và nhân dân Lào phòng chống dịch COVID-19.

Được biết, số khẩu trang này được trao tặng cho Ủy ban chuyên trách phòng chống COVID-19 Trung ương Lào, Trung ương Đoàn thanh niên Lào, Hội người Việt Nam thủ đô Viêng Chăn, Ủy ban Điều phối Phật giáo Việt Nam tại Lào và Đại sứ quán Việt Nam tại Lào.

Tại buổi trao, thay mặt Chính phủ, Bộ Y tế và toàn thể nhân dân Lào, Bộ trưởng Bộ Y tế Lào Bounpheng Phoummalaysith  đã bày tỏ lòng biết ơn và ghi nhận sự giúp đỡ rất đáng trân trọng, kịp thời của các bạn Việt Nam; đồng thời khẳng định sẽ sử dụng số khẩu trang nói trên một cách hiệu quả nhất cho cuộc chiến chống dịch COVID-19 tại Lào.

Phạm Kiên - Thu Phương (TTXVN)