07:15 25/07/2022

Cộng đồng người Thái Lan tại TP Hồ Chí Minh tham gia hiến máu nhân đạo

Ngày 25/7, Tổng Lãnh sự quán Hoàng gia Thái Lan tại TP Chí Minh phối hợp cùng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (NIHBT) và Hiệp hội doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo qua chương trình thiện nguyện "Việc tốt từ trái tim".

Lượng máu thu được sẽ chuyển về Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Chương trình dự kiến thu về 100 đơn vị máu và lượng máu sẽ được chuyển về Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP Hồ Chí Minh.

Chương trình thiện nguyện “Việc tốt từ trái tim” là dự án do Quốc vương Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochao Yuhua khởi xướng vào năm 2018, nhằm nâng cao tinh thần tình nguyện và sự đoàn kết vì lợi ích song phương giữa Thái Lan và Việt Nam.

Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật của Quốc vương Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochao Yuhua vào ngày 28/7, Tổng lãnh sự quán Hoàng gia Thái Lan tại TP Hồ Chí Minh mong muốn triển khai các hoạt động ý nghĩa nhằm chúc mừng và dâng tặng công đức đến Quốc vương nhân dịp sinh nhật Ngài. Hoạt động hiến máu nhân đạo trong chuỗi chương trình “Hành trình đỏ” năm 2022 cũng là sứ mệnh mà Tổng lãnh sự quán Hoàng gia Thái Lan thực hiện trong chuỗi các hoạt động cộng đồng tại Việt Nam.

Chú thích ảnh
Các tình nguyện viên tham gia hiến máu được kiểm tra sức khỏe trước và sau khi hiến máu. 
Chú thích ảnh
Và được xét nghiệm máu nhanh trước khi hiến máu.

Theo bà Wiraka Moodhitaporn, Tổng lãnh sự Thái Lan tại TP Hồ Chí Minh, Tổng Lãnh sự quán Hoàng gia Thái Lan tổ chức hoạt động này để cộng đồng người Thái cùng bạn bè Việt Nam được cùng nhau làm việc tốt, nhằm dâng công đức đến Quốc vương cũng như gửi lời cảm ơn sâu sắc đến con người và đất nước Việt Nam đã tạo điều kiện cho cộng đồng người Thái được sinh sống và làm việc trong suốt thời gian qua.

Bà Wiraka Moodhitaporn chia sẻ: “Tôi rất vui mừng khi Tổng Lãnh sự quán và cộng đồng người Thái trong khu vực Lãnh sự đã góp phần cho hoạt động hiến máu nhân đạo thông qua chương trình "Hành trình đỏ" năm nay, cũng là năm kỷ niệm 10 năm thành lập chương trình. "Hành trình đỏ" là một chương trình mang lại lợi ích cho xã hội, cộng đồng và đất nước Việt Nam”.

Chú thích ảnh
Bà BubPa Chart, sống tại Việt Nam hơn 3 năm và hầu như năm nào bà cũng tham gia hiến máu 1 hoặc 2 lần.   
Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Tuấn Khởi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần VTVCorp tham gia hiến máu tại Tổng lãnh sự quán Hoàng gia Thái Lan sáng 25/7.

Bà Wiraka Moodhitaporn cũng cho biết, Tổng Lãnh sự quán Thái Lan nhận thấy tầm quan trọng của việc chủ động lên kế hoạch phòng bệnh Thalassemia – là một trong những vấn đề sức khỏe nan giải của thế giới. Theo đó, Tổng Lãnh sự quán Thái Lan sẽ sẵn sàng hỗ trợ những nỗ lực của các cơ quan chức năng Việt Nam, bao gồm Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các cơ quan y tế của Việt Nam nhằm phòng tránh và giải quyết vấn đề sức khỏe bằng việc đặt thùng nhận quyên góp tại khu vực diễn ra hoạt động hiến máu hôm nay và trực tiếp trao đến những nơi cần.

Chú thích ảnh
Tổng lãnh sự quán Hoàng gia Thái Lan và đại diện các doanh nghiệp của Thái Lan hoạt động tại Việt Nam trao tặng quà cho bệnh nhân Thalassemia.

Chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt”, lần thứ 10 năm 2022 được phát động từ ngày 2/6 đến 31/7, đi qua 46 tỉnh/thành phố trên toàn quốc, dự kiến tiếp nhận khoảng 120.000 đơn vị máu. Tính đến thời điểm hiện tại, chương trình "Hành trình đỏ" đã đi qua 44 tỉnh/thành phố, thu về hơn 100.000 đơn vị máu.

Tin, chùm ảnh: Đan Phương/Bao