01:22 19/01/2021

Cộng đồng doanh nghiệp Thái Bình tặng quà Tết tới các gia đình chính sách

Ngày 19/1, Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh Thái Bình tổ chức gặp mặt chúc Tết các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021.

Chú thích ảnh
Các doanh nghiệp có nhiều đóng góp trong công tác an sinh xã hội của tỉnh năm 2020 nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận đã đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực rất lớn của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân ở tỉnh trong năm 2020 bởi có những lúc khó khăn tưởng như không thể vượt qua do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Trong thời điểm thực hiện giãn cách xã hội, nhiều doanh nghiệp đã phải cắt giảm thời gian, quy mô, công xuất, dây chuyền sản xuất; nguyên liệu nhập đầu vào thiếu, sản phẩm đầu ra xuất khẩu giảm. Với sự cố gắng vượt bậc, từng doanh nghiệp, doanh nhân đã khắc phục khó khăn, có những cách làm, bước đi sáng tạo, phù hợp, tiếp tục duy trì đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, thích ứng trong trạng thái bình thường mới. Nhiều doanh nghiệp tích cực chung tay, góp sức cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp bằng những đóng góp cụ thể, thiết thực để phòng, chống dịch COVID-19.

Cùng với việc đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Thái Bình đã phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc, tương thân tương ái, đoàn kết chia sẻ khó khăn, tích cực tham gia thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giúp đỡ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh trong các dịp Tết, ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt...

Nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021, để Tết Tân Sửu thực sự là Tết vì người nghèo, đầm ấm, an vui, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đề nghị các doanh nghiệp, doanh nhân tích cực tham gia bằng những việc làm thiết thực, hưởng ứng cuộc vận động xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, hỗ trợ nhà ở cho người có công, người nghèo, phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, tiếp tục ủng hộ giúp đỡ, tặng quà Tết cho các đối tượng chính sách xã hội do Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phát động.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cam kết luôn đồng hành và quan tâm chỉ đạo, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của các doanh nghiệp. Tỉnh tiếp tục rà soát, chỉnh sửa cơ chế chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn, minh bạch; thực hiện cải cách hành chính, đặc biệt là các thủ tục về đất đai, môi trường, đầu tư, thuế, đăng ký kinh doanh...

Chú thích ảnh
Các doanh nghiệp có nhiều đóng góp trong công tác an sinh xã hội của tỉnh năm 2020 nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN

Năm 2020 là năm có nhiều diễn biến phức tạp khó lường, đặc biệt là đại dịch COVID-19 đã tác động không nhỏ tới nền kinh tế Việt Nam nói chung và tỉnh Thái Bình nói riêng. Sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đứng trước khó khăn rất lớn. Sản xuất đình trệ do các thị trường truyền thống bị phong tỏa vì dịch COVID-19. Nhiều doanh nghiệp tồn kho hàng trăm tỷ đồng. Trong số hơn 7.200 doanh nghiệp của tỉnh Thái Bình có tới hơn 300 doanh nghiệp tạm nghỉ kinh doanh và hơn 600 doanh nghiệp ngừng hoạt động. Tuy vậy, cộng đồng doanh nghiệp Thái Bình đã chủ động vượt qua khó khăn để duy trì sản xuất kinh doanh và nộp vào ngân sách tỉnh gần 6.000 tỷ đồng, góp phần tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế và duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh...

Hưởng ứng phát động của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, tại buổi gặp mặt đã có gần 200 doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh đăng ký tặng hơn 31.000 suất quà Tết Tân Sửu (tổng trị giá gần 13 tỷ đồng) cho các gia đình chính sách và hộ nghèo trên địa bàn Thái Bình.

Nhân dịp này, 29 doanh nghiệp có nhiều đóng góp vào công tác an sinh xã hội của Thái Bình năm 2020 đã được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Sơn Hải (TTXVN)