04:16 24/04/2018

Công đoàn TP Hà Nội hướng đến 'Đoàn kết - sáng tạo - hội nhập - phát triển'

Ngày 24/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội tổ chức khai mạc Đại hội Công đoàn TP Hà Nội lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2018 - 2023); đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Đến dự khai mạc Đại hội có các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy Hà Nội; Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành uỷ Hà Nội; Phạm Thế Duyệt, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Bùi Văn Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, UBND TP Hà Nội; các đại biểu đại diện Công đoàn một số tỉnh, thành phố. Đặc biệt, Đại hội đã trân trọng đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Tham dự đại hội còn có 549 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 2,5 triệu lao động và đoàn viên Công đoàn Thủ đô.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải khẳng định, Đảng bộ và nhân dân Thủ đô tự hào và đánh giá cao những cống hiến hết sức quan trọng của tổ chức Công đoàn, trực tiếp là đội ngũ cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị các cấp Công đoàn Thủ đô nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa để phát huy vai trò là cầu nối, động viên toàn thể đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động phấn đấu hoàn thành mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường nhấn mạnh đến những thành tựu mà tổ chức Công đoàn Thủ đô đạt được trong nhiệm kỳ qua rất đáng ghi nhận và tự hào. Tuy nhiên, trong 5 năm tới, dự báo tình hình còn nhiều thay đổi với những diễn biến quốc tế phức tạp; cuộc cách mạng công nghệ 4.0 có tác động sâu sắc đến đời sống thế giới, mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra những thách thức không nhỏ. Các cấp công đoàn Thủ đô phải nhận thức sâu sắc hơn nữa yêu cầu, nhiệm vụ; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trên cơ sở bám sát các chủ trương, định hướng lớn của Thành ủy Hà Nội và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Với phương châm hành động: “Đoàn kết - sáng tạo - hội nhập - phát triển”, các đại biểu dự Đại hội đánh giá đúng thực trạng công nhân, viên chức, người lao động; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn thành phố và Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam; rút ra những bài học kinh nghiệm, chỉ rõ tồn tại và nguyên nhân; đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới; bầu Ban Chấp hành Công đoàn Hà Nội nhiệm kỳ mới; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.

 Nhiệm kỳ qua, cùng với sự phát triển của Thủ đô và đất nước, lực lượng công nhân viên chức – lao động và tổ chức Công đoàn thành phố đã phát triển lớn mạnh, góp phần quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của Thủ đô.

Tổ chức Công đoàn đã làm tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Hàng năm 60,44% doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô ký kết Thoả ước lao động tập thể. Các cấp công đoàn đã phối hợp tổ chức hàng trăm cuộc đối thoại để nắm bắt tư tưởng, giải quyết những kiến nghị của đoàn viên và người lao động.

Đặc biệt, tổ chức Công đoàn đã cùng các ngành chức năng thanh, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động tại gần 900 doanh nghiệp, thu được gần 450 tỷ đồng tiền nợ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp. Các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã phối hợp kiểm tra 5.617 doanh nghiệp, qua đó phát hiện và kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm, bảo vệ quyền lợi cho 25.345 lao động.

Cũng trong 5 năm qua, hơn 4.000 lượt hộ gia đình công nhân viên chức - lao động nghèo Thủ đô được vay vốn phát triển kinh tế gia đình; trên 10.000 lao động được giới thiệu việc làm; xây dựng 300 “Mái ấm Công đoàn”...

Đáng chú ý, từ thực tiễn phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình được biểu dương khen thưởng; đã có 154.234 lượt công nhân lao động Thủ đô đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” cấp cơ sở; 8.881 lượt “Công nhân giỏi” cấp trên cơ sở và 595 lượt “Công nhân giỏi Thủ đô”; 77.585 lượt công nhân viên chức đạt danh hiệu “Sáng kiến, sáng tạo” cấp cơ sở, 6.448 lượt “Sáng kiến, sáng tạo” cấp trên cơ sở...

Bên cạnh việc đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đại hội cũng chỉ rõ những tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới. Đó là việc giải quyết việc làm cho người lao động còn khó khăn; nhà ở cho người thu nhập thấp và công nhân lao động tại các khu công nghiệp còn thiếu; việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động của một số doanh nghiệp còn chưa nghiêm túc...

Trong phiên khai mạc Đại hội Công đoàn TP Hà Nội lần thứ XVI, 58 đại biểu trúng cử vào Ban Chấp hành Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI đã ra mắt Đại hội. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Hà Nội khoá XV tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội lần thứ XVI.

Minh Nghĩa – Mai Linh (TTXVN)