07:15 05/07/2019

Công chiếu phim tài liệu về cầu thủ bóng đá Đức thành công nhất mọi thời đại

Ngày 4/7, “Kroos” - bộ phim tài liệu về cuộc đời và sự nghiệp của tiền vệ người Đức Toni Kroos đã được lên sóng, sau một thời gian dài được công chúng ngóng đợi.

Bộ phim do hai đạo diễn tài ba trong làng phim tài liệu Manfred Oldenburg và Leopold Hoesch phối hợp thực hiện và khởi quay vào năm 2017. 

Chú thích ảnh
Cầu thủ Toni Kroos (phải) của Real Madrid tranh bóng với Adrian Embarba Blazquez của Rayo Vallecano trong trận đấu giữa Real Madrid và Rayo Vallecano tại Giải bóng đá vô địch quốc gia Tây Ban Nha ở Vallecas, Tây Ban Nha, ngày 28/4/2019. Ảnh: AFP/ TTXVN

Trong giới cầu thủ bóng đá, Kroos không phải là người có cá tính nổi bật hay biết cách tạo nên sức hút. Kroos chỉ chiếm trọn tình cảm của người hâm mộ bằng chính tài năng, sự cần mẫn trên sân cỏ. Ở tuổi 29, Kroos đã bỏ xa tất cả những huyền thoại làng bóng đá Đức khác như Beckenbauer, Mueller, Lahms hay Schweinsteiger. Anh từng 4 lần vô địch Champions League, 5 lần vô địch Club World Cup và đăng quang World Cup 2014 tại Brazil cùng tuyển Đức. Bộ sưu tập danh hiệu biến Kroos trở thành cầu thủ bóng đá Đức thành công nhất mọi thời đại.

Nhưng “Kroos” không hề là chương trình ngợi ca một anh hùng đơn thuần hay bản tổng hợp những hình ảnh nổi bật trong sự nghiệp của tiền vệ người Đức như các video có thể tìm thấy trên YouTube. Sở trường của bộ đôi đạo diễn từng đạt nhiều giải thưởng lớn nhỏ Manfred Oldenburg và Leopold Hoesch đã biến “Kroos” thành bộ phim tài liệu về bóng đá hiếm hoi rất đáng xem.

Dài 113 phút, “Kroos” đưa người hâm mộ bóng đá đến với  những ký ức tại Sochi (Nga). Ở đó, Kroos đã ghi bàn thắng quyết định vào phút cuối với cú đá phạt tuyệt đẹp xé lưới Thụy Điển. Đó là hình ảnh đẹp hiếm hoi của đội tuyển Đức tại World Cup 2018 - một chiến dịch vẫn còn ám ảnh bóng đá Đức đến tận bây giờ.

Hình ảnh Tony Kroos được thể hiện qua những nhận định của các nhân vật nổi tiếng trong làng bóng đá thế giới xuất hiện trong phim. Từ cựu HLV Jupp Heynckes, HLV đương nhiệm Zinedine Zidane hay bình luận viên Marcel Reif - tất cả đều dành cho anh những lời ngợi khen bất tận.

Đối với cựu danh thủ Matthias Sammer, Kroos là “một trong những nhạc trưởng vĩ đại nhất mà bóng đá Đức từng có”. Trong khi đó nhà báo Paul Ingendaay coi Kroos là “hiện thân lý tưởng của những gì người nước ngoài nhận ra về nước Đức: sự nghiêm túc của người Đức, sự khéo léo của người Đức…”. Cựu HLV Jupp Heynckes đánh giá cao về sự mạnh mẽ của Kroos: “Kroos chưa bao giờ tỏ ra bị quá tải trong mọi tình huống. Những ngôi sao hàng đầu luôn mạnh mẽ về tinh thần. Có cảm giác não của cậu ấy còn quyết định nhiều hơn cả đôi bàn chân”.

Ở mỗi cảnh quay, bất cứ khi nào bộ phim đứng trước ngưỡng chìm vào những lời khen ngợi, đạo diễn Oldenburg lại khéo léo kéo khán giả bước ra bằng cách xen kẽ những chi tiết về cuộc sống đời tư của Kroos. Cha, mẹ, em trai và vợ Jessica nói về Kroos. Cùng với đó là những cảnh quay tiền vệ Real Madrid chơi đùa với các con ở bể bơi…

Bộ phim "Kroos" đương nhiên cũng dành một phần không nhỏ nói về những năm tháng của cầu thủ này ở câu lạc bộ Bayern Munich.

Nói về những ngày đầu ở Bayern Munich, Kroos đã mô tả nỗi thất vọng khi chơi dưới triều đại HLV Jurgen Klinsmann, thuyền trưởng đội chủ sân Allianz Arena từ tháng 7/2008 đến tháng 4/2009. Anh tâm sự: “Tôi thường được nghe rằng tôi tuyệt vời đến như thế nào, tôi làm tốt ra sao. Tuy nhiên, cuối cùng tôi lại không được tin tưởng và không được ra sân thi đấu”.

Sau khi bị đẩy đi cho mượn tại Bayer Leverkusen, Toni Kroos trở lại Munich năm 2010. Đến tận lúc đó, Kroos vẫn cảm thấy mình không được đội bóng coi trọng. Kroos thừa nhận chỉ 10 phút sau khi đặt bút vào bản gia hạn hợp đồng, anh đã cảm thấy hối hận. 

Những ai yêu mến CLB Bayern Munich khó tránh khỏi chạnh lòng khi lắng nghe lời tâm sự của Kroos. Tuy nhiên, tiền vệ này luôn khẳng định: “Tôi không dùng phim để chỉ trích Bayern Munich. Tôi chỉ đơn thuần là kể lại những trải nghiệm của mình, có tốt và có xấu”.

Thanh Phương (TTXVN)