11:01 14/11/2011

Công bố và trao chứng nhận cho 34 Giáo sư và 374 Phó Giáo sư

Ngày 12/11, tại Văn Miếu- Quốc Tử Giám, Hà Nội, Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước (HĐCDGSNN) đã tổ chức lễ công bố và trao giấy chứng nhận cho 34 Giáo sư (GS) và 374 Phó Giáo sư (PGS) năm 2011 đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2011.

Ngày 12/11, tại Văn Miếu- Quốc Tử Giám, Hà Nội, Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước (HĐCDGSNN) đã tổ chức lễ công bố và trao giấy chứng nhận cho 34 Giáo sư (GS) và 374 Phó Giáo sư (PGS) năm 2011 đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2011.

Dự buổi lễ có GS.VS Đào Trọng Thi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên Nhi đồng của Quốc hội; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước Phạm Vũ Luận.

Năm nay, HĐCDGSNN đã công nhận đạt tiêu chuẩn cho 34 GS và 374 PGS và có đề nghị của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT bổ nhiệm 1 GS cho nhà khoa học Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài đã và đang có nhiều đóng góp cho nền giáo dục đại học của Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận nhiệt liệt chúc mừng và chia vui với các GS, PGS được công nhận trong năm 2011. Bộ trưởng Phạm Vũ Luận khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn luôn coi trọng đội ngũ các nhà giáo, trong đó đặc biệt chú trọng xây dựng, bồi dưỡng, đào tạo, sử dụng đội ngũ GS, PGS. Kết quả rất đáng tự hào của các nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn GS, PGS năm 2011 thể hiện sự nỗ lực cố gắng phấn đấu bền bỉ trong đào tạo và nghiên cứu khoa học của đội ngũ các nhà giáo.

CTV