10:22 03/10/2013

Công bố nghị quyết mở rộng địa giới thành phố Phủ Lý

Theo nghị quyết của Chính phủ ký ngày 23/7/2013, địa giới hành chính của thành phố Phủ Lý được mở rộng gấp hơn hai lần, từ 3.426,77 ha lên 8.787,30 ha. Dân số thành phố cũng tăng theo, từ 121.350 nhân khẩu lên thành 136.654 nhân khẩu.

Ngày 3/10, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đã tổ chức lễ công bố Nghị quyết số 89/NQ-CP của Chính phủ về việc mở rộng địa giới hành chính của thành phố. Đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã về tham dự buổi lễ.

Theo nghị quyết của Chính phủ ký ngày 23/7/2013, địa giới hành chính của thành phố Phủ Lý được mở rộng gấp hơn hai lần, từ 3.426,77 ha lên 8.787,30 ha. Dân số thành phố cũng tăng theo, từ 121.350 nhân khẩu lên thành 136.654 nhân khẩu. Sau mở rộng, Phủ Lý có 21 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 11 phường và 10 xã, tăng gần gấp đôi so với 6 phường và 6 xã trước đây. Việc mở rộng thành phố được thực hiện trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính các huyện Kim Bảng, Thanh Liêm, Duy Tiên và Bình Lục và việc thành lập các phường thuộc thành phố.

Thành phố Phủ Lý. Ảnh: Internet


Sau khi tỉnh Hà Nam được tái lập vào năm 1997, Phủ Lý mới chỉ là thị xã. Đến ngày 9 tháng 6 năm 2008, thị xã Phủ Lý chính thức trở thành thành phố đô thị loại III trực thuộc tỉnh Hà Nam theo nghị định 72/2008/NĐ-CP của Chính phủ. Phủ Lý phấn đấu đến năm 2018 sẽ trở thành đô thị loại II trực thuộc tỉnh.

Cũng trong dịp này, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã thay mặt Chủ tịch nước trao tặng thành phố Phủ Lý Huân chương Độc lập hạng 3 vì có những thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và Bảo vệ Tổ quốc.

Cùng ngày, nhiều phường, xã thuộc thành phố Phủ Lý đã tổ chức các tiết mục văn nghệ chào mừng 5 năm Ngày thành lập thành phố và đón nhận Huân chương Độc lập của Chủ tịch nước.


Hoàng Nhương