10:23 11/10/2011

Công bố kết quả thống kê phổ cập dịch vụ viễn thông, Internet

Ngày 11/10, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) đã công bố kết quả điều tra thống kê toàn quốc hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet, nghe-nhìn năm 2010.

Ngày 11/10, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) đã công bố kết quả điều tra thống kê toàn quốc hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet, nghe-nhìn năm 2010.

Theo kết quả điều tra, có khá nhiều tỉnh đạt 100% về truyền dẫn cáp quang, cáp đồng, tỷ lệ thuê bao Internet băng rộng đến cấp xã. Trong khi đó, tỷ lệ gia đình có điện thoại cố định, TP Hồ Chí Minh dẫn đầu với 65%, kế tiếp là Quảng Ninh với 60% và Hà Nội 59%.

Thống kê cũng cho thấy trung bình cả nước có 12,6% hộ gia đình có máy tính cá nhân, 8,2% hộ có nối mạng Internet. Về tỷ lệ người trong hộ gia đình sử dụng điện thoại di động, Bình Dương vươn lên dẫn đầu với 57%, TP Hồ Chí Minh 54% và Đà Nẵng 47%...

Trong khi tỷ lệ hộ gia đình có máy thu thanh phân bố không đồng đều, cao nhất là Tiền Giang với 21% và thấp nhất là Kon Tum, Quảng Trị, Hà Giang... với 3%, thì tỷ lệ máy thu hình là khá đồng đều ở mức trên 61%, song không có tỉnh nào đạt 100%.

Bộ trưởng Bộ TT-TT, ông Nguyễn Bắc Son cho biết: Các số liệu thu thập được sẽ phục vụ cho việc xây dựng dự án, đề án lớn về công nghệ thông tin trong giai đoạn 2011-2015.

Cuộc điều tra cũng giúp hình thành cơ sở dữ liệu thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn hệ thống từ trung ương đến cấp xã…, góp phần xây dựng và vận hành hệ thống chính phủ điện tử…

Được tiến hành từ 1/6/2010, cuộc điều tra do Bộ TT-TT chủ trì đã tiến hành tới tổng số 11.111 xã, phường, thị trấn. Trong đó có 15.434 trường tiểu học, 10.421 trường trung học cơ sở, 2.309 trường trung học phổ thông và 7.901 điểm bưu điện văn hóa xã đang hoạt động.

Điều tra thống kế cũng đã tới tận 132.932 thôn, tổ dân phố với 20.104.583 hộ gia đình, 14 doanh nghiệp viễn thông, Internet và 67 đài phát thanh truyền hình trên cả nước.

Minh Phương