07:15 03/07/2021

Công an Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường tuần tra bảo đảm an ninh trật tự đường phố

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, đã hơn 1 tháng Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng giãn cách xã hội.

Điều này phần nào khiến đường phố vắng người hơn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các hành vi phạm tội trên đường phố. Trong bối cảnh đó, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tăng cường công tác tuần tra kiểm soát vừa tham gia phòng chống dịch COVID-19, vừa đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố.

Chú thích ảnh
Đội CSGT An Sương ra quân bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp lễ 30/4 và 1/5. Ảnh tư liệu: Mạnh Linh/Báo Tin tức

Phát huy hiệu quả của các tổ công tác 363

Triển khai từ cuối năm 2018 đến nay, các tổ công tác tuần tra hỗn hợp (tổ công tác 363) luôn đóng vai trò quan trọng trong công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên đường phố. Thời gian gần đây, không chỉ tuần tra phòng chống tội phạm, các tổ công tác 363 cũng tham gia hiệu quả trong việc nhắc nhở, giải tán các địa điểm tụ tập đông người, đảm bảo thực hiện nghiêm các Chỉ thị 15, 16 về phòng chống dịch COVID-19 của Thủ tướng Chính phủ và hiện nay là Chỉ thị 10 của Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo chân một tổ công tác 363 của Công an quận Gò Vấp vào tối 1/7, trong khoảng 3 tiếng tuần tra liên tục trên địa bàn quận, Công an đã phát hiện và tạm giữ nhiều đối tượng nghi vấn. Cụ thể vào khoảng 20 giờ ngày 1/7, tổ công tác phát hiện 2 thanh niên nghi vấn di chuyển bằng xe máy trên đường Nguyễn Văn Khối. Dừng xe kiểm tra, cả hai không xuất trình được giấy tờ xe, trong cốp xe có một dao bấm. Lực lượng chức năng đã đưa người và phương tiện về Công an phường 11, quận Gò Vấp xác minh làm rõ. Sau đó không lâu, tổ công tác tạm giữ 3 thanh niên sử dụng xe máy “độ” trên đường Phan Văn Trị nên đưa 3 người và 2 phương tiện về Công an phường 7, quận Gò Vấp xác minh làm rõ. Đáng chú ý, quá trình tuần tra, tổ công tác đã nhiều lần dừng lại nhắc nhở những hàng quán bán đồ ăn nhưng tụ tập đông người, không đảm bảo quy định giãn cách.

Theo Trung tá Huỳnh Hữu Lộc, Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Gò Vấp, thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố và Ban chỉ huy Công an quận, Tổ công tác 363 Công an quận Gò Vấp đã tập trung thực hiện nhiệm vụ tuần tra khép kín địa bàn, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là trong thời gian gần đây, lợi dụng việc đường xá tương đối vắng vẻ, nhiều đối tượng cướp giật tài sản hoạt động. Ngoài ra, các tổ công tác cũng tới các cửa hàng tiện lợi hoạt động 24/24 giờ nhắc nhở, cảnh giác đảm bảo an ninh trật tự. Vừa qua lực lượng Cảnh sát Hình sự đã triệt phá một số băng nhóm cướp tài sản tại các cửa hàng tiện lợi.

Bên cạnh đó, Tổ công tác 363 cũng thực hiện nhiệm vụ phòng, chóng dịch COVID-19 khi thường xuyên vận động, tuyên truyền người dân đảm bảo các biện pháp 5K của Bộ Y tế, nhắc nhở những cửa hàng kinh doanh trên địa bàn đảm bảo quy định giãn cách.

Giữ thế tiên phong chống tội phạm

Để thực hiện mục tiêu kép, vừa góp phần phòng chống dịch, vừa đảm bảo an ninh trật tự, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các quận, huyện triển khai lực lượng, tiên phong trên các trận tuyến, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Trong 6 tháng đầu năm 2021, Công an Thành phố ghi nhận xảy ra 2.272 vụ phạm tội về trật tự xã hội, so với liền kề giảm 183 vụ; đã điều tra khám phá 1.620 vụ, bắt 2.610 đối tượng.

Trong đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố là đơn vị tiên phong trong công tác đấu tranh với tội phạm, ngay cả trong giai đoạn diễn biến phức tạp nhất của dịch bệnh. Điển hình vào ngày 15/6, Phòng Cảnh sát Hình sự vừa triệt phá băng nhóm chuyên trộm cắp xe gắn máy và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Băng nhóm này gồm 9 đối tượng do Đặng Đình Hải (sinh năm 1997, thường trú quận Bình Thạnh) cầm đầu. Hải cùng đồng bọn tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể và thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm xe gắn máy trên địa bàn Thành phố. Sau khi lấy trộm được xe gắn máy, bọn chúng nhanh chóng liên hệ, bán cho các đối tượng tiêu thụ.

Ngày 17/6, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an Quận 8, Công an huyện Bình Chánh triệt phá băng nhóm chuyên cướp, cướp giật và trộm cắp tài sản của người dân trên địa bàn quận 7, quận 8 và huyện Bình Chánh. Băng nhóm này gồm các đối tượng: Từ Văn Tuyền (sinh năm 2005, thường trú tỉnh An Giang), Nguyễn Thành Luân (sinh năm 1998, thường trú huyện Bình Chánh), Trương Nhật Huy (sinh năm 2003, thường trú Quận 8), Từ Văn Huyền (sinh năm 2003, thường trú tỉnh An Giang). Trong đó, Huy là đối tượng truy nã của Công an quận 8 về hành vi trộm cắp tài sản. Các đối tượng này đều sử dụng ma túy và rất manh động, sẵn sàng tấn công nạn nhân, người dân, kể cả lực lượng Công an khi bị truy đuổi. Liên quan đến băng nhóm này, Phòng Cảnh sát Hình sự cũng tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Toàn (sinh năm 1973, thường trú tỉnh Long An) và Nguyễn Tùng Căng (sinh năm 1975, thường trú Quận 8) để điều tra, xử lý về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Từ tháng 3/2021 đến nay, băng nhóm này đã thực hiện 12 vụ cướp, cướp giật và trộm cắp tài sản; lấy được 6 xe gắn máy và 6 điện thoại di động. Nạn nhân chủ yếu là phụ nữ và một số tiểu thương ở chợ đầu mối Bình Điền. Chúng thường di chuyển thành nhóm từ 4-5 người mang theo các loại hung khí nguy hiểm như đao, mã tấu, rìu; thời gian hoạt động là từ 22h00’ đến 4 giờ sáng. Điển hình gần đây như vào khuya ngày 10/6, trên đường Bùi Văn Sự, ấp 2, xã Qui Đức, huyện Bình Chánh, các đối tượng chặn đầu xe 1 người phụ nữ đang điều khiển xe máy. Sau đó, chúng đạp vào người nạn nhân khiến nạn nhân bị ngã xuống ruộng rồi dùng mã tấu uy hiếp để cướp tài sản.

Ngày 22/6, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an huyện Củ Chi triệt phá thành công băng nhóm chuyên sử dụng bình xịt hơi cay và dụng cụ chích điện để cướp tài sản. Tính đến thời điểm bị bắt, băng nhóm trên đã thực hiện tổng cộng 6 vụ án. Băng nhóm trên gồm các đối tượng: Lương Minh Khang (sinh năm 1993); Hà Thị Kim Nguyên (sinh năm 1994, cùng ngụ quận Bình Tân); Lê Vũ Kiệt (sinh năm 1994, ngụ tỉnh Tiền Giang); Võ Minh Dương (sinh năm 1996, ngụ huyện Hóc Môn) và Nguyễn Minh Tuấn (sinh năm 1993, ngụ tỉnh Tây Ninh). Tất cả đều nghiện ma túy, riêng Khang có 2 tiền án cướp tài sản và Nguyên có 1 tiền án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Băng cướp này luôn trang bị bình xịt hơi cay và dụng cụ chích điện để tấn công nạn nhân và người truy đuổi khi gây án.

Những kết quả trên đã cho thấy, không chỉ xung kích trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, cán bộ, chiến sỹ Công an thành phố luôn chủ động, giữ thế tiên phong trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Mới đây vào ngày 30/6, làm việc với Công an thành phố, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đã ghi nhận và biểu dương lực lượng Công an thành phố đã có nhiều nỗ lực, cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, khẳng định lực lượng Công an đóng vai trò hết sức quan trọng trong công tác truy vết, ngăn chặn, khống chế và dập dịch COVID-19, góp phần cùng Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thành công mục tiêu kép “phát triển kinh tế - phòng, chống dịch bệnh”.

Thành Chung (TTXVN)