01:13 05/01/2021

Công an Thành phố Hồ Chí Minh: Quyết liệt chống dịch, ngăn chặn tội phạm

Năm 2020, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Công an Thành phố đã nỗ lực hoàn thành “nhiệm vụ kép”: Vừa tích cực tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch, vừa thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh để Thành phố Hồ Chí Minh phát triển kinh tế - xã hội.

Quyết liệt phòng, chống dịch COVID-19

Chú thích ảnh
Chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại chân cầu Đồng Nai, đường Xa Lộ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, ảnh tháng 4/2020. Ảnh: Thành Chung/TTXVN

Cùng với các lực lượng chức năng khác, Công an Thành phố Hồ Chí Minh nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng, chống dịch ngay sau khi những ca nhiễm COVID-19 đầu tiên được phát hiện, rồi bùng phát ở một số địa phương. 

Khoảng 0 giờ 30 ngày 30/7, tổ công tác Công an phường Phú Thạnh (quận Tân Phú) tuần tra theo kế hoạch trấn áp tội phạm, phát hiện gần 20 đối tượng có biểu hiện nghi vấn và đã kịp thời chặn bắt tại chỗ được 9 đối tượng, đồng thời cấp báo sự việc về Ban chỉ huy Công an quận Tân Phú xin chi viện. Ngay sau đó, Tổ công tác 363 Công an quận truy tìm và bắt giữ thêm 2 đối tượng. Qua kiểm tra giấy tờ tùy thân, lực lượng chức năng phát hiện cả 11 đối tượng đều quốc tịch Trung Quốc, trong đó 2 đối tượng có hộ chiếu và 9 đối tượng không có hộ chiếu. 

Từ vụ việc trên, Công an Thành phố Hồ Chí Minh khám phá ra đường dây tổ chức, môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép. Ngày 15/9, Cơ quan An ninh điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố bị can đối với Trần Chí Hạo, Nguyễn Quang Thắng và Nguyễn Thành Trung để điều tra về tội “Tổ chức, môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” theo Điều 348 Bộ luật Hình sự 2015. Từ giữa tháng 6/2020 đến khi bị phát hiện, nhóm này đã thuê 2 căn nhà tại phường Tân Tạo, quận Bình Tân, cho 21 người Trung Quốc ở trái phép. Ngày 1/12, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử và tuyên án Trần Chí Hạo 4 năm 6 tháng tù giam, Nguyễn Thành Trung và Nguyễn Quang Thắng cùng 7 năm tù giam về tội danh trên.

Cuối tháng 11/2020, tại Thành phố Hồ Chí Minh xảy ra ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng xuất phát từ bệnh nhân số 1342. Cụ thể, ngày 14/11, bệnh nhân số 1342 là tiếp viên Hãng Hàng không Việt Nam Airline trên chuyến bay từ Nhật Bản về Việt Nam và được tổ chức cách ly theo quy định. Tuy nhiên, bệnh nhân đã không thực hiện nghiêm việc cách ly và bị nhiễm bệnh từ một bệnh nhân khác tại cơ sở cách ly của Việt Nam Airline. Sau đó, bệnh nhân số 1342 tiếp tục không thực hiện nghiêm cách ly tại nhà khiến lây lan dịch bệnh cho người khác.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành xác minh, điều tra và xác định có dấu hiệu vi phạm pháp luật lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người. Ngày 3/12, Cơ quan An ninh điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” và tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm khắc các cá nhân có liên quan.

Từ hai vụ việc điển hình trên cho thấy Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã vào cuộc quyết liệt, thực hiện nghiêm túc chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, Thành ủy, UBND Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Công an Thành phố đã tổ chức triển khai thành lập 62 chốt, trạm kiểm soát phòng, chống dịch tại các cửa ngõ của thành phố, các tuyến đường giáp ranh với các tỉnh; tổ chức “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để tuyên truyền, phát hiện, ngặn chặn kịp thời lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Từ khi dịch bệnh bùng phát tới nay, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã xử lý 119 người nước ngoài nhập cảnh trái phép; phát hiện, xử lý 68 vụ kinh doanh, mua bán, vận chuyển khẩu trang không rõ nguồn gốc và sản xuất, kinh doanh găng tay, đồ bảo hộ y tế giả.

Những nỗ lực của Công an Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 đã góp phần giúp Thành phố Hồ Chí Minh không để dịch bệnh bùng pháp, ngăn chặn kịp thời các hành vi phạm tội trục lợi từ dịch bệnh. Tại hội nghị triển khai công tác năm 2021 của Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa qua, ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố đã nhấn mạnh những thành tích, chiến công mà lực lượng Công an Thành phố đã đạt được trong năm qua, nhất là đã không quản ngại khó khăn, gian khó, bất kể ngày đêm để thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống COVID-19. 

Lưu ý về nhiệm vụ trong năm 2021, ông Trần Lưu Quang đánh giá dịch COVID-19 sẽ còn diễn biến phức tạp, đề nghị Công an Thành phố cần coi dịch bệnh là thách thức rất lớn đối với sự bình yên và phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh. Thành ủy, Hội đồng nhân dân, UBND Thành phố luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát và sẽ hỗ trợ tối đa trong khả năng cho Công an Thành phố hoàn thành nhiệm vụ.

Tạo môi trường lành mạnh để phát triển kinh tế

Chú thích ảnh
Công an Thành phố Hồ Chí Minh truy bắt nghi can cướp ngân hàng Techcombank trên đường Trương Vĩnh Ký, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều tối 10/10/2020. Ảnh: TTXVN phát

Song song với nhiệm vụ tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh trật tự. Theo Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an Thành phố, năm 2020 là năm thứ 6 liên tiếp phạm pháp hình sự tại Thành phố Hồ Chí Minh được kéo giảm.

Năm 2020, toàn Thành phố ghi nhận xảy ra 4.409 vụ xâm phạm trật tự an toàn xã hội, giảm 13 vụ so với cùng kỳ; đã điều tra khám phá 3.220 vụ (đạt 73,03%), bắt giữ 5.119 đối tượng. Trong đó, trên lĩnh vực đấu tranh với tội phạm ma túy, lực lượng chức năng đã phát hiện, điều tra 1.795 vụ với 4.988 đối tượng (khởi tố 1.578 vụ với 2.107 bị can); thu giữ 34,3 kg heroin; 758,2 kg ma túy tổng hợp; 312,3 gram cocain; 82,5 kg cần sa; 3 quả nổ tự chế, 32 khẩu súng, 1.064 viên đạn các loại... Đảng bộ Công an Thành phố cũng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI và các sự kiện chính trị, ngoại giao quan trọng khác.
       
Thiếu tướng Lê Hồng Nam cho biết, năm 2021, Công an Thành phố tiếp tục nỗ lực kéo giảm phạm pháp hình sự. Các đơn vị nghiệp vụ, Công an quận, huyện thực hiện tốt công tác nắm tình hình, nắm địa bàn, tổ chức rà soát, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng; đấu tranh quyết liệt, triệt xóa các băng, nhóm tội phạm có tổ chức, đâm thuê, chém mướn, bảo kê, sử dụng vũ khí nóng, vật liệu nổ gây án, tội phạm cho vay nặng lãi, "tín dụng đen"..., không để hình thành, tồn tại các băng, nhóm hoạt động theo “kiểu xã hội đen” lộng hành.
       
Đáng chú ý, từ ngày 1/1/2021, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06, Công an Thành phố) phối hợp với các sở, ngành liên quan thu hồi giấy phép kinh doanh, thu hồi giấy phép về an ninh trật tự và đề nghị giải tán đối với 53 công ty có chức năng đòi nợ thuê trên địa bàn Thành phố. Ngoài ra, nhằm đấu tranh hiệu quả với tội phạm hoạt động trên không gian mạng, Công an Thành phố Hồ Chí Minh sẽ sớm ra mắt Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trong năm 2021.

Tại Hội nghị triển khai công tác năm 2021 của Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã yêu cầu: Công an Thành phố tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản, “tín dụng đen”, đòi nợ thuê, ma túy, quản lý cơ sở kinh doanh có điều kiện; tăng cường công tác quản lý cán bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tham mưu cho UBND Thành phố về bảo đảm duy trì tốt an ninh trật tự, tạo môi trường lành mạnh để phát triển kinh tế.

Bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, Đại tướng Tô Lâm lưu ý Công an Thành phố tập trung vào 3 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 là công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; kéo giảm tội phạm hình sự và công tác nắm, xử lý sai phạm trong lĩnh vực an ninh kinh tế.

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an Thành phố phải nhận diện được dấu hiệu vi phạm để kịp thời tham mưu cho Thành ủy, UBND Thành phố Hồ Chí Minh có giải pháp ngăn chặn; nắm chắc thị trường chứng khoán, những dấu hiệu, thủ đoạn vi phạm, lách thuế, trốn thuế gây tổn hại đến ngân sách, hoặc hoạt động buôn lậu, chuyển tiền ra nước ngoài… 

Để nhân dân đón Tết an lành, yên vui

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng công an thành phố sẽ tập trung tối đa lực lượng, phương tiện đảm bảo an ninh trật tự để người dân vui Xuân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Từ nay đến ngày 28/2/2021, Công an Thành phố Hồ Chí Minh mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm với mục tiêu: Đảm bảo tuyệt đối an toàn trụ sở các cơ quan Đảng, Nhà nước, các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại quan trọng của đất nước nói chung và của thành phố nói riêng; chủ động phòng ngừa, phát hiện đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động phá hoại trước, trong và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự từ cơ sở; nâng cao hiệu quả phối hợp với lực lượng của các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và các cục nghiệp vụ Bộ Công an, lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố. Toàn bộ cán bộ, chiến sỹ tiếp tục quyết liệt triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự, tấn công, tạo sự răn đe rõ rệt ngay từ khi ra quân, trấn áp hiệu quả các loại tội phạm, kéo giảm tai nạn giao thông, hạn chế cháy nổ; không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng…

Công an Thành phố đề ra các chỉ tiêu cụ thể và yêu cầu Công an quận, huyện đấu tranh kiềm chế, kéo giảm phạm pháp hình sự so với thời gian liền kề, kéo giảm án xâm phạm sở hữu ít nhất 3%, phấn đấu nâng tỷ lệ điều tra khám phá chung án hình sự đạt từ 77% trở lên; phấn đấu kéo giảm từ 5% trở lên số vụ tai nạn giao thông, không để xảy ra tình trạng tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng và đua xe trái phép…

Theo Phòng Tham mưu Công an Thành phố Hồ Chí Minh, trong 15 ngày đầu ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, các đơn vị của  Công an Thành phố đã khám phá 146 vụ phạm pháp hình sự, bắt 163 đối tượng; triệt phá 22 băng nhóm, bắt 71 đối tượng. Trong đó, toàn lực lượng đã phát hiện, xử lý 76 vụ với 138 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 5,278 kg heroin; 47,107 kg ma túy tổng hợp, 938 lọ “nước vui” cùng nhiều công cụ, phương tiện hoạt động phạm tội khác. Các đơn vị đã tổ chức kiểm tra, lập hồ sơ xử lý 8.777 lượt căn hộ, nhà trọ, nhà cho thuê, công trình xây dựng; 501 lượt khách sạn, nhà nghỉ, bar, vũ trường, karaoke; 173 lượt dịch vụ cầm đồ; 396 lượt quán café, hớt tóc, nhà hàng; 751 lượt căn hộ chung cư; 53 lượt cơ sở massage… Kết quả đã phát hiện 2 đối tượng truy nã, 397 đối tượng tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy; lập biên bản 697 cơ sở vi phạm, 6.269 trường hợp vi phạm về cư trú.

Với những nỗ lực của lực lượng Công an Thành phố Hồ Chí Minh qua 15 ngày đầu ra quân triển khai cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được đảm bảo, góp phần giữ gìn bình yên cho cuộc sống nhân dân. Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an Thành phố nhấn mạnh: “Đây là đợt cao điểm quyết liệt nhất của Công an Thành phố Hồ Chí Minh”.

Thành Chung (TTXVN)