07:08 07/07/2021

Công an Hà Nội đảm bảo an ninh trật tự cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Sáng ngày 7/7, lực lượng Công an các đơn vị, địa phương tại Hà Nội đồng loạt triển khai công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn tại các điểm thi.

Ngay từ sáng sớm, lực lượng Công an phường Trần Hưng Đạo (Hoàn Kiếm) đồng loạt triển khai tổ chức bảo vệ an ninh trật tự, an toàn tại tất cả các điểm thi; phân công, bố trí lực lượng phân làn giao thông; kiểm tra, hướng dẫn phụ huynh học sinh thực hiện phòng dịch theo nguyên tắc "5K", tránh để phụ huynh chờ đợi, tụ tập đông người ngoài điểm thi.

Tại các điểm thi, nút giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự và các lực lượng khác phối hợp cùng Công an phường, các tổ tự quản tại địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, tổ chức phân luồng, giữ gìn trật tự, không để xảy ra tình trạng ùn tắc phức tạp về an toàn giao thông.

Tại các tuyến đường trọng điểm, cổng các trường nơi tổ chức thi, phân công cán bộ, chiến sỹ công an “cắm chốt”, tạo điều kiện an toàn, thuận lợi nhất cho thí sinh và cán bộ, giáo viên coi thi.

Hình ảnh Công an phường Trần Hưng Đạo giữ trật tự điểm thi THPT Việt Đức:

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Tại điểm thi trường THPT Việt Đức (Hoàn Kiếm) lực lượng duy trì thực hiện nghiêm túc kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo trật tự đô thị.
Chú thích ảnh
Lực lượng công an phường liên tục nhắc nhở người dân không tập trung trước cổng điểm thi, đảm bảo công tác phòng chống dịch.
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng nhắc nhở phụ huynh không tập trung đông người, đảm bảo giãn cách để phòng chống, dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng giải tán những điểm đỗ xe ảnh hưởng đến giao thông xung quanh điểm thi.
Chú thích ảnh
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 cũng là năm thứ 2 liên tiếp diễn ra trong bối cảnh phức tạp của dịch bệnh COVID-19.
Chú thích ảnh
Khác hẳn so với những kỳ thi trước đây, trước cổng điểm thi trường THPT Việt Đức không còn cảnh phụ huynh tập trung trước cổng trường.
Lê Phú/Báo Tin tức