Đội Cảnh sát đường thủy số 2, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội đã phối hợp với chính quyền địa phương, bảo đảm an toàn các lễ hội đầu năm trên sông Hồng, sông Đuống.
Thực hiện Kế hoạch cao điểm bảo đảm Trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trên các tuyến giao thông dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Ất Tỵ và các Lễ hội đầu xuân 2025, Đội Cảnh sát đường thủy số 2, Phòng CSGT Hà Nội đã xây dựng Kế hoạch, phối hợp với chính quyền địa phương, bảo đảm an toàn các lễ hội đầu năm trên sông Hồng, sông Đuống.
Công an Hà Nội bảo đảm an toàn cho các lễ hội trên sông.
Những ngày đầu xuân Ất Tỵ 2025, nhiều địa phương ven sông Hồng, sông Đuống tổ chức các lễ hội rước nước truyền thống thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.
Theo kế hoạch, từ ngày 6/2 đến 17/3/2025, đơn vị tập trung bảo đảm an toàn cho các lễ hội rước nước diễn ra tại các làng: Kim Lan, Trung Quang, Cừ Xá, Bát Tràng... trên tuyến sông Hồng và các lễ hội của các cụm di tích trên sông Đuống.
Đây là những sự kiện quan trọng, thu hút hàng nghìn người tham gia, trong đó có nghi lễ rước nước thiêng trên sông Hồng, sông Đuống. Để bảo đảm an toàn giao thông đường thủy, Đội Cảnh sát đường thủy số 2 đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, hướng dẫn phương tiện tham gia lễ hội di chuyển đúng tuyến, đồng thời chuẩn bị đầy đủ phao cứu sinh, phương tiện cứu hộ, sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh.
Lễ hội truyền thống làng cổ Bát Tràng đã trở thành dấu ấn văn hóa độc đáo, nơi người làng Bát Tràng tự hào về nghề gốm truyền thống cha ông truyền lại, tưởng nhớ công lao đức tổ nghề, gửi gắm ước vọng về cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đình làng Bát Tràng là nơi thờ phụng 6 vị Thành Hoàng, được gọi là “Lục vị nhà Thánh”. Những nghi lễ quan trọng nhất của ngày khai hội đã được dân làng Bát Tràng thực hiện gồm dâng lễ Tam sinh, dâng hương Thánh hiền; lễ rước kiệu và lễ cấp thủy; lễ nhập thủy và lễ tế thần.
Đại diện Đội Cảnh sát đường thủy số 2 cho biết, hàng năm vào dịp đầu xuân, đơn vị đều triển khai lực lượng tại các khu vực có lễ hội rước nước truyền thống trên địa bàn quản lý, nhất là dọc các tuyến sông Hồng, sông Đuống. Công tác bảo đảm an toàn được thực hiện chặt chẽ, không để xảy ra sự cố đáng tiếc, góp phần giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống và tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tham gia lễ hội.