05:19 08/05/2020

Công an đột kích quán karaoke, 13 đối tượng vẫn quay cuồng 'bay lắc'

Ngày 8/5, Công an huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đã bắt giữ một nhóm gồm 13 đối tượng có hành vi tụ tập, sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke trên địa bàn.

Chú thích ảnh
Các đối tượng bị Công an huyện Hải Hậu bắt giữ. Ảnh: TTXVN phát

Theo thông tin của cơ quan Công an, thực hiện nhiệm vụ kiểm soát an ninh trật tự trên địa bàn huyện, khoảng 1 giờ ngày 8/5, Đội Cảnh sát Hình sự, Kinh tế, Ma túy, Công an huyện Hải Hậu phát hiện tại quán karaoke Balabum ở thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, do Vũ Thị Thanh (26 tuổi, trú tại huyện Hải Hậu) làm chủ, có một nhóm thanh niên gồm 9 nam, 4 nữ đến từ các tỉnh, thành: Nam Định, Sơn La, Hà Nội, Bà Rịa - Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh… đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, dạng thuốc lắc và ketamin tại phòng VIP1.

Khi lực lượng Công an ập vào, tại hiện trường, trong tiếng nhạc inh tai, nhiều đối tượng vẫn đang quay cuồng nhảy múa. Cơ quan chức năng đã thu 5,5 viên thuốc lắc, một gói  ketamin, bộ đĩa sứ sử dụng ma túy tổng hợp và các vật chứng liên quan.

Các đối tượng khai nhận, số ma túy trên do Nguyễn Thành Trung (27 tuổi ở thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu) cung cấp.

Trước đó, ngày 7/5, các đối tượng này về nhà một người quen tại thị trấn Thịnh Long ăn nhậu. Sau khi ăn xong, Phạm Đình Khánh (31 tuổi, trú tại huyện Hải Hậu) đã gọi điện đặt phòng hát tại quán karaoke Balabum để nhóm thanh niên này tập trung đến đây “bay lắc”.

Công an huyện Hải Hậu cho biết, ngoài hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, các đối tượng còn vi phạm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 vì các cơ sở giải trí như vũ trường, karaoke vẫn chưa được phép hoạt động trở lại.

Hiện cơ quan chức năng huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Nam Thành (TTXVN)