01:20 07/01/2022

Công an Bạc Liêu bắt quả tang nhiều đối tượng vi phạm pháp luật

Ngày 7/1, Công an thành phố Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Duy Tân (sinh năm 1991, ngụ xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) để điều tra, làm rõ về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Chú thích ảnh
Đối tượng Nguyễn Duy Tân (sinh năm 1991, ngụ xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) tại cơ quan điều tra. Ảnh: TTXVN phát

Theo hồ sơ của cơ quan Công an, do có mối quan hệ làm ăn từ trước, vào tháng 2/2020, Nguyễn Duy Tân mở công ty xây dựng tại Phường 7, thành phố Bạc Liêu và thuê xe cuốc của ông L. (ngụ tỉnh Đồng Tháp) để thi công công trình.

Từ tháng 7 đến cuối tháng 8/2020, Tân đã thuê của ông L. 4 chiếc xe cuốc, sau đó đem các xe cuốc này thế chấp cho một số người dân khác trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu với tổng giá trị 350 triệu đồng. Đến hạn trả tiền thuê xe, ông L. nhiều lần liên hệ nhưng Tân hứa hẹn và không trả tiền thuê xe cho ông L. Sau đó, ông L đã làm đơn trình báo lên cơ quan Công an.

Quá trình điều tra, Nguyễn Duy Tân bỏ trốn khỏi địa phương, cơ quan Công an đã ra quyết định truy nã. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) bắt giữ được Nguyễn Duy Tân khi Tân lẩn trốn tại tỉnh Bình Thuận.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

* Cùng ngày, Công an huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu) cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính về việc bơm nước vào lợn để tăng trọng trước khi giết mổ xảy ra trên địa bàn ấp Trà Ban 1 (xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi).

Chú thích ảnh
Công an huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu) bắt quả tang vụ bơm nước vào lợn nhằm tăng trọng lượng trước khi giết mổ xảy ra trên địa bàn ấp Trà Ban 1, xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, Công an huyện Vĩnh Lợi bắt quả tang ông Bùi Văn Một (sinh năm 1976, ngụ ấp Trà Ban 1, xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi) đang thực hiện hành vi bơm nước vào lợn để tăng trọng trước khi giết mổ cho chủ cơ sở chăn nuôi là ông Mai Trung Trực (sinh năm 1976, ngụ cùng địa chỉ trên).

Công an huyện Vĩnh Lợi đang phối hợp với Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật Nông nghiệp huyện Vĩnh Lợi để xử lý ông Bùi Văn Một và ông Mai Trung Trực về hành vi “Đưa vật thể lạ, bơm nước cưỡng bức hoặc các chất khác vào cơ thể động vật trên cạn trước khi giết mổ” theo quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 29 Nghị định số 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định xử phạt hành chính về chăn nuôi.

Nhật Bình (TTXVN)