10:21 29/10/2020

Công an 7 tỉnh, thành phố phía Nam phối hợp đảm bảo an ninh trật tự

Ngày 29/10 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự giữa Công an 7 tỉnh, thành phố giáp ranh, gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Long An và Tiền Giang.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham dự hội nghị. 

Dự hội nghị có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên và các Bí thư, Chủ tịch UBND 7 tỉnh, thành phố.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đánh giá cao công tác xây dựng kế hoạch phối hợp của Công an 7 tỉnh, thành phố; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội đại biểu Đảng bộ của 7 tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025. Việc hội nghị có sự tham gia chỉ đạo của lãnh đạo 7 tỉnh, thành phố thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới” và Nghị quyết 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Theo Bí thư Thành ủy Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, thời gian qua, công tác phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm của Công an 7 tỉnh, thành đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được đảm bảo, tuy nhiên vẫn còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Phương thức, thủ đoạn của tội phạm có sự thay đổi ngày càng tinh vi; xuất hiện các băng nhóm tội phạm manh động, đặc biệt là tại các địa bàn giáp ranh. Việc ký kết công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự giữa Công an 7 tỉnh, thành phố là rất cần thiết và phù hợp với tình hình hiện nay.

Đánh giá cao kết quả bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đại biểu Đảng bộ của Công an 7 tỉnh, thành phố vừa qua, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cũng lưu ý, càng gần đến Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tình hình an ninh trật tự càng có xu hướng diễn biến phức tạp. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đề nghị lãnh đạo 7 tỉnh, thành phố chỉ đạo lực lượng công an tập trung thực hiện các công tác phòng chống tội phạm, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phối hợp chặt chẽ giải quyết các vấn đề nổi lên tại địa phương và các địa bàn giáp ranh. Công an cơ sở tại các địa bàn giáp ranh quán triệt sâu sắc kế hoạch hợp tác, nâng cao trách nhiệm, không để bị động trong mọi tình huống. Công an các tỉnh, thành nghiên cứu triển khai các chuyên đề cụ thể, trước mắt là tập trung đánh mạnh vào tội phạm ma túy.

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị. 

Bí thư Thành ủy Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên giao Ban Nội chính Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Nội chính các tỉnh theo dõi, đánh giá kết quả phối hợp.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Công an 6 tỉnh, thành phố đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, nhất là đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp đã triển khai trong thời gian qua; hoan nghênh các đơn vị có sáng kiến hợp tác, liên kết vùng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, qua đó từng bước kéo giảm tội phạm, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương.

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu các đơn vị qua phối hợp phải nâng cao hiệu quả đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự; định kỳ tổ chức giao ban, sơ kết đánh giá kết quả thực hiện công tác phối hợp giữa các đơn vị.

Lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng Công an 7 tỉnh, thành phố sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang anh hùng, đoàn kết một lòng, vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giành nhiều chiến công mới, xứng đáng với lòng tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 7 tỉnh, thành phố. Sự phối hợp đảm bảo an ninh trật tự địa bàn giáp ranh giữa Công an 7 tỉnh, thành phố ngày càng gắn bó và thành công trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Theo Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, từ năm 2018 đến nay trên địa bàn 7 tỉnh xảy ra hơn 28.000 vụ phạm pháp hình sự. Riêng trong 2 năm 2018 - 2019 đã xảy ra 20.435 vụ phạm pháp hình sự, trong đó tại 47 địa bàn giáp ranh giữa 7 tỉnh, thành phố xảy ra 16.439 vụ (chiếm 57,67%).

Tin, ảnh: Thành Chung (TTXVN)