09:23 09/09/2012

'Côn trùng lạ' cắn người ở Huế thực chất là...

Vài ngày gần đây, tại thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) rộ lên thông tin người dân tại Khu tái định cư Hương Sơ rất lo lắng vì nhiều người mắc bệnh ngoài da, nghi do bị một loài "côn trùng lạ" tấn công gây viêm nhiễm, sưng mủ, sốt.

Vài ngày gần đây, tại thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) rộ lên thông tin người dân tại Khu tái định cư Hương Sơ rất lo lắng vì nhiều người mắc bệnh ngoài da, nghi do bị một loài "côn trùng lạ" tấn công gây viêm nhiễm, sưng mủ, sốt.

Ảnh minh họa.


Theo nhiều người dân, đó là do một loài côn trùng lạ xâm nhập từ ruộng lúa vừa gặt xong vào khu chung cư. Loài côn trùng này to gấp đôi con kiến, thân màu đỏ, cánh màu đen, đuôi nhọn chẻ làm hai.

Tuy không cắn, nhưng loài côn trùng này khiến người tiếp xúc với nó có cảm giác ngứa ngáy. Côn trùng xuất hiện nhiều vào buổi tối, bò khắp phòng, chui cả vào màn ngủ của người dân, làm cho mọi người hoang mang.

Chiều 9/9, sau khi đi kiểm tra thực tế tại hiện trường, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Dung, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên - Huế khẳng định: Côn trùng lạ ở khu tái định cư Hương Sơ, thành phố Huế thực chất là một loại kiến vàng, loại con to hơn kiến bình thương, trên thân có ba sọc. Khi côn trùng bò lên người, chỗ tiếp xúc với da bị đỏ, ngứa là do dị ứng da; nhưng chỉ ở một số người có vùng da nhạy cảm, không phải ai cũng bị dị ứng.

Sở Y tế Thừa Thiên - Huế đã cử cán bộ y tế về giúp các hộ dân tại đây xử lý bôi thuốc ngoài da và điều trị đúng cách, đồng thời khuyến cáo bà con vệ sinh nơi ở thường xuyên và nên ngủ màn để phòng tránh loài kiến này.


Quốc Việt