04:09 06/04/2012

Con trai ông Kadhafi bị tấn công trong tù

Seif al-Islam, con trai của cố lãnh đạo Libi Moamer Kadhafi, đã bị tấn công khi đang ở trong tù tại Libi.

Seif al-Islam, con trai của cố lãnh đạo Libi Moamer Kadhafi, đã bị tấn công khi đang ở trong tù tại Libi.

Ông Seif al-Islam năm 2010. Ảnh: AFP/TTXVN


Thông tin trên do luật sư Xavier-Jean Keita thuộc Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) tiết lộ ngày 6/4 (giờ Việt Nam). Luật sư này cáo buộc chính quyền Xyri không đảm bảo các quyền lợi cơ bản cho Seif.

Cụ thể, Seif đã không được chữa răng và phải chịu đau đớn. Ông không được tiếp gia đình, bạn bè và bị cô lập trong suốt 139 ngày trừ lúc tiếp xúc với chính quyền và công tố viên.

Ông Keita cho hãng tin AFP biết: “Ông Seif đã bị tấn công về mặt thể chất”. Tuy nhiên ông Keita không nói cụ thể về vụ tấn công hoặc thời gian xảy ra.

ICC muốn đưa Seif ra tòa để xét xử các cáo buộc tội ác chống lại loài người trong cuộc nổi dậy chống lại cha ông, Moamer Kadhafi. Tuy nhiên, chính quyền mới của Libi muốn xét xử ông ở Libi.

Hôm 27/6/2011, ICC đã phát lệnh truy nã Seif. Ông Seif bị bắt hôm 19/11 ở miền nam Libi và đang bị giam ở Zintan, cách phía nam thủ đô Tripôli 180 km.

Ông Keita làm việc ở Văn phòng luật sư cho bị cáo thuộc ICC. Ông đang làm luật sư của Seif và chỉ được phép thăm Seif mới 1 lần. Ông cho rằng quyền lợi của bị cáo không được đảm bảo hiệu quả vì luật sư không thể liên lạc với ông Seif. Ông cho biết thêm, chính quyền địa phương Libi đã thẩm vấn ông Seif mà không có sự hiện diện của luật sư, đồng thời nói dối ông Seif về cuộc điều tra nhằm vào ông. Họ nói rằng ông đang bị điều tra về tội không xin giấy phép điều khiển lạc đà và những vi phạm liên quan đến ngư trường, chứ không phải tội ác chống lại loài người.


Thùy Dương