12:08 06/12/2012

'Con nghiện' rình bác sỹ để móc túi

Nhìn thấy bị hại quên không đóng túi xách, đối tượng nhanh tay móc ví bên trong có 5,6 triệu đồng và 700 USD rồi bỏ đi.

Nhìn thấy bị hại quên không đóng túi xách, đối tượng nhanh tay móc ví bên trong có 5,6 triệu đồng và 700 USD rồi bỏ đi. Phát hiện mất ví, chị Nguyên tri hô được người dân xung quanh cùng lực lượng công an hỗ trợ vây bắt đối tượng, thu hồi tang vật. 

Theo đó, trưa 4-12, Nguyễn Huy Tùng (SN 1974), quê ở thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc - đối tượng đã có tiền án về trộm cắp tài sản, lang thang “săn mồi” ở khu vực chợ Thành Công (phường Thành Công, quận Ba Đình).

Đối tượng Nguyễn Huy Tùng.


Tăm tia thấy chị Trần Tú Nguyên - bác sỹ một bệnh viện trên địa bàn Hà Nội đang chọn hàng tại ki ốt nhà A6, khu tập thể Thành Công đã áp sát chờ thời cơ móc túi.

Theo CAP Thành Công, Tùng là “con nghiện” lâu năm, sống bằng “nghề” trộm cắp. Năm 2006, đối tượng từng lang thang trên địa bàn, bị CAP phát hiện, lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc.


Theo anninhthudo.vn