07:05 24/07/2019

Con đường đến số 10 Phố Downing của ông Boris Johnson

Tân Thủ tướng Anh Boris Johnson mong muốn được trở thành Winston Churchill hiện đại trong khi nhiều chuyên gia lo sợ ông trở thành phiên bản Tổng thống Trump tại Anh.

Chú thích ảnh
 Ông Boris Johnson sau này trở về Anh và đến năm 1983 bắt đầu học tại Đại học Oxford. Trong ảnh chụp năm 1985, ông Boris Johnson dự một buổi tiệc sinh nhật. Ảnh: Shutterstock
Chú thích ảnh
Cựu Ngoại trưởng Anh từng có thời gian ngắn công tác tại tờ The Times of London nhưng bị sa thải. Sau đó ông chuyển sang làm phóng viên thường trú của tờ The Daily Telegraph tại Brussels (Bỉ). Ảnh: Guardian
Chú thích ảnh
Năm 1999, ông Boris Johnson được bổ nhiệm làm biên tập tạp chí The Spectator. Đến năm 2001, ông giữ một ghế của đảng Bảo thủ tại Nghị viện Anh. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Trong những năm đầu trên chính trường, ông Boris Johnson đã gặp phải bê bối. Năm 2004, ông nói dối về việc ngoại tình do vậy đã bị  lãnh đạo đảng Bảo thủ khi đó là Michael Howard sa thải khỏi chức vụ phụ trách nghệ thuật của đảng. Ảnh: Getty Image
Chú thích ảnh
Năm 2005, khi ông David Cameron giữ trọng trách lãnh đạo đảng Bảo thủ, ông Johnson đã tái xuất và phụ trách mảng giáo dục. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Năm 2008, ông Boris Johnson giành chiến thắng trong bầu cử thị trưởng London. Đến năm 2012, ông tái đắc cử chức thị trưởng London. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Khi vấn đề Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit) “nóng” vào đầu năm 2016, ông Boris Johnson bày tỏ quan điểm rằng Anh có “tương lai tuyệt vời” khi ở ngoài EU nhưng ông ưu tiên London vẫn ở trong một EU được cải cách. Gần đến ngày trưng cầu ý dân về Brexit, Boris Johnson công khai ủng hộ Anh rời EU. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Khi kết quả cuộc trưng cầu ý dân ngã ngũ là Anh rời EU và Thủ tướng David Cameron tuyên bố từ chức, ông Boris trở thành ứng viên cho vị trí Thủ tướng mới. Tuy nhiên ông khẳng định sẽ không tranh cử. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Năm 2016 bà Theresa May sau đó giành chiến thắng và bổ nhiệm Boris Johnson giữ chức Ngoại trưởng. Với vai trò người đứng đầu Bộ Ngoại giao, ông đã nỗ lực thuyết phục rằng Brexit không đồng nghĩa với việc Anh tách biệt khỏi phần còn lại của thế giới. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Tháng 7/2018, Boris Johnson từ chức Ngoại trưởng để phản đối phương pháp Thủ tướng Theresa May áp dụng với Brexit. Ảnh: New York Times
Chú thích ảnh
Không lâu sau khi Thủ tướng Theresa May thông báo sẽ từ chức Chủ địch đảng Bảo thủ trong tháng 5, khi dự đoán về nhân vật sẽ kế nhiệm nữ chính khách này, ông Boris Johnson luôn là ứng cử viên hàng đầu. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Kết quả cuộc bỏ phiếu bầu tân Chủ tịch đảng Bảo thủ đã được công bố ngày 23/7. Theo tờ Guardian (Anh), có 159.320 đảng viên bỏ phiếu, với tỉ lệ đi bầu là 87.4%; trong đó, ông Boris Johnson được 92.153 phiếu (chiếm 66%), trong khi đối phủ Jeremy Hunt chỉ được 46.656 phiếu. Ảnh: Reuters
Hà Linh/Báo Tin tức