04:15 06/04/2011

Con đường Âm nhạc tháng 4: Đêm nhạc của Cha và Con

Người yêu nhạc thập niên 80- đầu 90 vẫn không khỏi lưu luyến, xuyến xao khi nghe những ca khúc đậm chất trữ tình, lãng mạn như: hoa tím ngày xưa, thuyền và biển, Hà Nội mùa lá bay… của nhạc sĩ Hữu Xuân.

Người yêu nhạc thập niên 80- đầu 90 vẫn không khỏi lưu luyến, xuyến xao khi nghe những ca khúc đậm chất trữ tình, lãng mạn như: hoa tím ngày xưa, thuyền và biển, Hà Nội mùa lá bay… của nhạc sĩ Hữu Xuân.


Và, người con của ông, nhạc sĩ Nhật Trung cũng theo bước cha cống hiến cho nền âm nhạc Việt Nam những ca khúc mang âm hưởng hiện đại, trẻ trung, phá cách.

Ảnh internet


Chương trình con đường Âm nhạc tháng 4 với chủ đề “ Đêm nhạc cha và con” sẽ là câu chuyện của đời và sự nghiệp sáng tác của hai cha con nhạc sĩ này.


Nhạc sĩ Hữu Xuân là người gốc Hà Nội, ông từng công tác nhiều năm tại nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam. Năm 1989, gia đình ông chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh. Sau 20 năm xa cách, nhạc sĩ vẫn không nguôi nhớ về mảnh đất Hà Thành nhiều kỉ niệm và có 12 ca khúc về thủ đô. Trong đó, ca khúc “ Hà Nội mùa lá bay” với hình ảnh chàng trai đi tìm lại những kí ức của năm tháng cũ giữa mùa thu của đất Thăng Long là một hình ảnh thật giản dị nhưng lại vô cùng lãng mạn.


Chàng trai ấy cứ mải miết trong cuộc hành trình tìm lại mùi hương cốm đầu mùa dịu ngọt, hương hoa sữa ngào ngạt và cả hình bóng của người thiếu nữ ngày xưa với tà áo trắng tung bay trong chiều thu. Để rồi sau đó, bất chợt anh nhận ra trong lòng mình đang mang một nỗi buồn mang mác không thể gọi tên, bởi lẽ, mùa thu cũng là mùa của những hoài niệm


Mỗi khi chợt nghe lời hát: “Tà áo trắng, tóc em bay trong chiều mùa thu.Ôi mùa thu, mùa thu Hà Nội.Trời thanh trong chẳng đâu thanh hơn thế.Và lá bay trong chiều thu”…qua giọng ca trầm ấm, lắng đọng của ca sĩ Ngọc Tân- người thể hiện thành công nhất ca khúc “ Hà Nội mùa lá bay”, người nghe nhạc như cảm nhận thêm tình yêu thiên nhiên, con người Hà Nội của người nhạc sĩ. Bên cạnh đó, nhạc sĩ Hữu Xuân còn nhiều ca khúc khác đã ghi đậm dấu ấn vào lòng người nghe nhạc như: Thuyền và biển, hoa tím ngày xưa, hát về tổ quốc tôi, kẻ đi tìm mộng….


Nhắc tới gia đình nhạc sĩ Hữu Xuân, không thể không nhắc tới người con trai của ông, nhạc sĩ Nhật Trung. Nhạc sĩ Nhật Trung sinh năm 1969, là một nhạc sĩ có nhiều sáng tác ấn tượng trong dòng nhạc trẻ như: Góc phố rêu xanh, trăng rơi bên hồ, nửa vầng trăng …..


Sinh ra trong một gia đình nghệ thuật, có bố là nhạc sĩ Hữu Xuân và mẹ là nghệ sĩ Xuân Nhung, Nhật Trung được học nhạc khoa piano từ năm 5 tuổi,. Vào nghề từ năm 14 tuổi ở Hà Nội, trong thời gian đó ông đã tham gia biểu diễn để kiếm tiền. Sau khi vào Sài Gòn và cộng tác với các nhạc sĩ nổi tiếng như: Y Vân, Quốc Dũng, Bảo Chấn…ông học classic piano (dương cầm cổ điển) trong 16 năm, tại Nhạc viện Hà Nội rồi Nhạc viện TPHCM, và sau khi tốt nghiệp Đại học với hạng Ưu, ông qua Mỹ năm 1998 học tiếp về nhạc “pop” và các lớp về “studio” tại trường Holly Name tại Oakland, California.


Nhật Trung là một nhạc sĩ đa dạng, sở trường là nhạc trẻ với tiết tấu nhanh, trong sáng nhưng ông cũng thử nghiệm nhiều trường phái tân nhạc khác nhau, từ lối cổ điển mang âm hưởng ca trù như Trăng rơi bên hồ, đến "dân ca đương đại" như Chợ đời, đậm chất tự sự như Một đời tôi đi tìm tôi,.. Ca khúc Nửa vầng trăng có thể coi là ca khúc phổ biến và được yêu thích nhất của ông, từng được nhiều ca sĩ nổi tiếng thể hiện như: Đàm Vĩnh Hưng, Hiền Thục, Nhật Tinh Anh và Khánh Ngọc..


Sau khi người bạn đời của ông là ca sĩ La Sương Sương qua đời năm 2007, ông lui vào hậu trường và ít xuất hiện ngoài công chúng. Năm 2007, Nhật Trung đạt được giải "1 trong mười nhạc sĩ được yêu thích của Làn sóng xanh 2007". Năm 2008, ông có phát hành một CD trong nước Nửa vầng trăng với các giọng ca trẻ như Tấn Minh, Xuân Hiếu, Phạm Thanh Thảo.... Ông cũng là người biên tập âm nhạc cho chương trình lễ trao Giải Mai Vàng 2008 đậm chất liệu dân gian.


Chương trình con đường Âm nhạc tháng 4 với chủ đề: “Cha và con” giới thiệu những ca khúc của cha con nhạc sĩ Hữu Xuân và Nhật Trung sẽ đến với quý vị khán giả vào lúc 20h ngày 10-4 tại sân khấu ca nhạc Lan Anh ( 291 CMT8, Q.10, tp HCM), do Ban Văn Nghệ, Đài truyền hình Việt Nam và Eurowindow, MeLinh Plaza phối hợp thực hiện. Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ: NSƯT Thanh Lam, NSƯT Xuân Nhung, Đàm Vĩnh Hưng, Trọng Tấn, Hà Anh Tuấn, Phương Linh, Minh Quân, Khánh Linh, Tân Nhàn, Minh Thư, Minh Tú và vũ đoàn Sài Gòn.


Thùy Dương