05:21 06/05/2014

Côn đồ nổ súng giải quyết mâu thuẫn

Ngày 6/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm nhóm đối tượng trong vụ án dùng súng để giải quyết mâu thuẫn xảy ra cách đây 1 năm trên địa bàn phường Thành Công (quận Ba Đình, Hà Nội).

Ngày 6/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm nhóm đối tượng trong vụ án dùng súng để giải quyết mâu thuẫn xảy ra cách đây 1 năm trên địa bàn phường Thành Công (quận Ba Đình, Hà Nội).

 

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: vov.vn

5 bị cáo phải ra trước vành móng ngựa trong vụ án này gồm: Đào Mạnh Cường ( sinh năm 1981) , Tống Thanh Tùng ( sinh năm 1990, cùng trú tại quận Ba Đình) bị Viện kiểm sát truy tố về tội “Giết người”; Lương Hoàng Thích (sinh năm 1981) và Lê Văn Trung (sinh năm 1990, cùng quê ở Hải Phòng) , Nguyễn Duy Hoàng ( sinh năm 1979, trú ở quận Đống Đa , Hà Nội) bị truy tố về tội “ Gây rối trật tự công cộng ”.

 

Sau tranh tụng và nghị án tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên án phạt: Đào Mạnh Cường 14 năm tù , Tống Thanh Tùng 13 năm tù ; Lương Hoàng Thích, Lê Văn Trung, Nguyễn Duy Hoàng bị phạt các mức án từ 18- 24 tháng tù.

 

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, khoảng 22h30’ ngày 23/4/2013, Lê Văn Trung , Lương Hoàn Thích và Đào Văn Ngoan đến uống rượu tại quán ốc của chị My La (ở phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội). Say sưa, Trung gọi tiếp Trần Xuân Anh (sinh năm 1964, trú ở quận Ba Đình) đến góp vui. Khi Xuân Anh đến, Trung gọi thêm một chai rượu. Do đã khuya, nên chị My La không muốn bán hàng. Thấy vậy, Trung chửi và đe dọa đập quán.

 

Nghe Trung la hét, dọa nạt chủ quán, Nguyễn Duy Hoàng (đang ngồi nhậu tại quán ốc) nói: “Uống tới tầm thì về, không được nói hỗn với người lớn”. Thấy người lạ chen ngang, Trung quay sang văng tục chửi Hoàng. Bực tức, Hoàng gọi cho bạn là Đào Mạnh Cường đến.

 

Đến nơi, Cường, Hoàng va chạm, xô xát với nhóm của Trung. Yếu thế, Ngoan, Thích và Trung chạy về phía công trường ở gần hồ Thành Công nhặt tuýt sắt làm hung khí quay lại tấn công. Phía Cường thì gọi thêm Nguyễn Ngọc Toàn và Trương Hoài Nam, Tống Thanh Tùng đến trợ giúp.

 

Khi phát hiện nhóm của Trung có thêm hung khí, Cường yêu cầu Nam, Toàn, Tùng về nhà lấy 2 khẩu súng gồm 1 khẩu súng Colt và 1 khẩu súng bắn đạn hoa cải. Khi gặp nhóm của Trung, Nam và Toàn đuổi theo, giơ súng bắn nhiều phát làm Ngoan trúng đạn, gục ngã ngay sân tập thể Thành Công. Ngoan được đưa đi cấp cứu kịp thời tại bệnh viện nên thoát chết. Còn Nam và Toàn bỏ trốn, hiện cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục truy nã, khi nào bắt được sẽ điều tra, xử lý sau.

 

Kim Anh