10:18 11/10/2013

Côn đồ bịt khẩu trang nổ súng, chém người

Rạng sáng 6/10, tại xóm trọ Đoàn Kết, thuộc khu đất tái định cư thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội đã xảy ra vụ một nhóm côn đồ bịt khẩu trang, mang theo súng và đao xông vào tấn công một nhóm thanh niên đang ngồi trước xóm trọ.

Ngày 11/10, Công an huyện Hoài Đức, Hà Nội cho biết, đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Việt (tức Cò, 24 tuổi), Bùi Đức Long (25 tuổi) cùng ở xã Tây Tựu, huyện Từ Liêm, Hà Nội, Nguyễn Khắc Bắc (19 tuổi), ở xã Minh Khai, huyện Từ Liêm và Trịnh Văn Hiển (tức Phệ, 31 tuổi), ở xã Đức Giang, huyện Hoài Đức.

Đây là 4 đối tượng liên quan vụ nổ súng, gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích, xảy ra vào ngày 6/10 tại xóm trọ Đoàn Kết, thuộc khu đất tái định cư thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức.

Các đối tượng liên quan đến vụ án. Ảnh: anninhthudo.vn


Theo tài liệu cơ quan công an, rạng sáng 6/10, tại xóm trọ Đoàn Kết, thuộc khu đất tái định cư thôn Lai Xá, xã Kim Chung đã xảy ra vụ một nhóm côn đồ bịt khẩu trang, mang theo súng và đao xông vào tấn công một nhóm thanh niên đang ngồi trước xóm trọ. Hành vi của nhóm đối tượng này tỏ ra côn đồ, liều lĩnh và manh động khi chúng gây rối trật tự công cộng, nổ súng và cố ý gây thương tích, khiến anh Hoàng Minh Hậu, 30 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội và anh Mai Văn Thành, 25 tuổi, ở Nga Sơn, Thanh Hóa, bị thương, phải vào bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau đó, Công an huyện Hoài Đức phối hợp với Phòng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an thành phố Hà Nội và cơ quan chức năng đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra làm rõ. Tại đây, cơ quan công an đã thu giữ 3 viên bi kim loại (đạn súng hoa cải), 4 đoạn gỗ (báng súng bị vỡ).

Qua điều tra, xác minh, lực lượng cảnh sát hình sự đã xác định Nguyễn Văn Việt, Bùi Đức Long, Nguyễn Khắc Bắc và Trịnh Văn Hiển liên quan đến vụ việc trên. Sau 3 ngày tập trung truy xét, các chiến sỹ công an đã tóm gọn các đối tượng tại khu vực quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, nguyên nhân chúng gây án bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa Dương Thị Lan, 25 tuổi, ở Tuyên Quang, với Nguyễn Thị Thanh Huyền, 18 tuổi, cùng trọ tại xóm Đoàn Kết, thôn Lai Xá, xã Kim Chung. Ngày 6/10, Việt cùng Ngô Doãn Nam và một thanh niên khác đến phòng trọ của anh Hoàng Minh Hậu để dàn xếp mâu thuẫn giữa 2 cô gái này. Khi đến nơi, nhóm của Việt bị một người tên Xô cầm cốc bia dọa đánh. Việt, Nam bỏ về nhưng hẹn nhau sẽ quay lại trả thù.

Sau đó, Việt lấy súng tự chế, đao rồi cùng với Nam, Bắc, Long, Hiển và 2 người chưa rõ tên tuổi quay lại xóm trọ. Thấy nhóm anh Hậu đang ngồi trước cửa phòng trọ (Xô đã đi khỏi), Bắc, Hiển nổ xe, đứng ngoài đợi để Việt cầm súng tự chế xông vào đập trúng vai, đầu anh Thành và anh Hậu. Khi anh Thành bỏ chạy thì bị một người khác chém 3 nhát vào vai, lưng. Trước khi bỏ đi, Việt còn cầm súng bắn một phát vào cửa sắt phòng trọ gây tiếng nổ lớn.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan.


Hạnh Quỳnh