02:12 28/02/2012

Con dâu “nộp” bố chồng cho cảnh sát

Jessica King ở thành phố Kansas (Mỹ) đang nhờ luật sư đòi giúp khoản tiền thưởng 158.000 USD vì đã cung cấp thông tin giúp cảnh sát bắt được bố chồng là một tội phạm trốn chạy.

Jessica King ở thành phố Kansas (Mỹ) đang nhờ luật sư đòi giúp khoản tiền thưởng 158.000 USD vì đã cung cấp thông tin giúp cảnh sát bắt được bố chồng là một tội phạm trốn chạy.

Jessica King. Ảnh: Internet.


Bố chồng Jessica, Edward Maher vốn là thủ phạm trong vụ trộm 1,6 triệu USD của công ty Securior ở Felixstowe (Anh) từ năm 1993 và công ty này khi đó đã treo thưởng 158.000 USD cho ai cung cấp thông tin giúp bắt được Maher.

Ẵm được một món kếch xù, Edward Maher, được báo chí Anh đặt cho biệt danh “Eddie nhanh chân”, chạy sang Mỹ và sử dụng tên của người anh em trai là Michael Maher. Không may cho ông ta là mới đây, cô con dâu đã được chồng kể cho nghe về “quá khứ hào hùng” của cha. Mehar biết chuyện đã dọa sẽ trừ khử Jessica nếu cô ta hé miệng với bất kỳ ai song vẫn không ngăn được cô con dâu, đang chuẩn bị li dị chồng, báo với cảnh sát.

Hiện Maher đang bị giam giữ tại Mỹ vì tội tàng trữ vũ khí trái phép và rất có thể sẽ bị dẫn độ về Anh.

Tuy nhiên, khoản tiền thưởng mà Securior treo từ 19 năm trước có về tay Jessica hay công còn tùy thuộc vào việc Maher có bị kết tội và có thể hoàn trả hàng triệu USD đã đánh cắp hay không.

A.M