11:19 25/11/2011

Con bị xử, mẹ doạ đâm kim tiêm có AIDS vào nhân chứng

Trong lúc Hội đồng xét xử chuẩn bị nghị án, Lưu Thị Gấm sinh năm 1964, là mẹ của bị cáo Cường có hành vi chửi bới, lăng mạ nhân chứng. Nghiêm trọng hơn, Gấm dùng một xi- lanh rồi chích vào ven lấy máu của mình đe dọa đã bị nhiễm AIDS và sẽ đâm vào nhân chứng phiên tòa.

Ngày 25/11, Tòa án Nhân dân thành phố Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 2 bị cáo: Nguyễn Văn Cường sinh năm 1990 và Cao Xuân Phúc sinh năm 1966, cùng trú tại tổ 37, khu 9, phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh về tội cướp tài sản.

Theo cáo trạng, ngày 3/6/2011, Cường và Phúc đi xe máy trộm cắp thanh ray của Xí nghiệp than Vàng Danh, thuộc Công ty than Uông Bí. Trong lúc kiểm tra, lực lượng bảo vệ của xí nghiệp phát hiện, truy đuổi. Thấy vậy, Cường liền cầm dao quắm chuẩn bị từ trước tấn công lại lực lượng bảo vệ.

Trong lúc Hội đồng xét xử chuẩn bị nghị án, Lưu Thị Gấm sinh năm 1964, là mẹ của bị cáo Cường đứng ngoài cổng Tòa án Nhân dân thành phố Uông Bí có hành vi chửi bới, lăng mạ một bảo vệ của Xí nghiệp than Uông Bí tên là Tùng, là nhân chứng tại tòa. Nghiêm trọng hơn, Gấm dùng một xi- lanh rồi chích vào ven lấy máu của mình đe dọa đã bị nhiễm AIDS và sẽ đâm vào nhân chứng phiên tòa.

Trước tình hình trên, Cảnh sát hỗ trợ tư pháp, Công an thành phố Uông Bí đã triển khai lực lượng ngăn chặn. Trong khi lực lượng công an đang dẫn giải Gấm lên xe thì một thanh niên là người nhà của bị cáo liền lao vào ngăn cản, có hành vi quá khích, buộc lực lượng công an phải sử dụng công cụ hỗ trợ bắt giữ.

Công an thành phố Uông Bí cho biết: Hành vi của hai đối tượng trên có thể khép vào tội chống đối, cản trở người thi hành công vụ. Vụ gây rối trên không làm ảnh hưởng đến hoạt động của tòa án, hai bị cáo Phúc và Cường đều bị kết án từ 5,5 năm đến 7 năm tù giam.



TTXVN/Tin Tức