10:22 20/10/2025

Colombia triệu hồi đại sứ tại Mỹ giữa căng thẳng về thuế quan và ma túy

Bộ Ngoại giao Colombia ngày 20/10 thông báo nước này đã triệu hồi Đại sứ tại Mỹ Daniel Garcia-Pena về nước để tham vấn, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tăng thuế đối với Colombia và cắt toàn bộ các khoản viện trợ cho quốc gia Nam Mỹ này.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: IRNA/TTXVN

Căng thẳng bùng lên khi ông Trump gọi Tổng thống Gustavo Petro là “trùm ma túy bất hợp pháp” và cáo buộc Chính phủ Colombia “đồng lõa” trong hoạt động buôn ma túy. Phía Bogota gọi những phát biểu này là “xúc phạm” và “không thể chấp nhận”.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh quan hệ Washington - Bogota xấu đi nhanh chóng, sau khi Mỹ tiến hành các cuộc không kích nhằm vào tàu thuyền bị nghi vận chuyển ma túy ở vùng Caribbean khiến hàng chục người thiệt mạng. Ông Petro đã lên án các vụ tấn công này, cho rằng một trong các tàu bị đánh bom “thuộc về một gia đình nghèo”, chứ không phải nhóm nổi dậy Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN) như phía Mỹ khẳng định.

Tổng thống Trump nói chi tiết về mức thuế mới sẽ được công bố trong ngày 20/10, song không nêu rõ loại viện trợ nào sẽ bị cắt. Colombia từng là một trong những nước nhận viện trợ lớn nhất từ Mỹ ở Tây bán cầu, nhưng nguồn tiền này đã giảm mạnh sau khi Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) bị giải thể. Trên mạng xã hội X, Tổng thống Gustavo Petro cho rằng Colombia luôn duy trì thái độ tôn trọng với Mỹ, đồng thời bác bỏ các cáo buộc liên quan đến buôn ma túy.

Đồng peso của Colombia đã giảm 1,4% so với đồng USD trong phiên giao dịch sáng cùng ngày, phản ánh lo ngại của thị trường trước nguy cơ leo thang căng thẳng giữa hai nước.

Linh Tô (TTXVN)