03:11 20/03/2026

Colombia ban hành luật cấm hoạt động lính đánh thuê

Theo phóng viên TTXVN tại châu Mỹ, Tổng thống Colombia Gustavo Petro ngày 19/3 đã ký ban hành luật cấm hoạt động lính đánh thuê, chính thức có hiệu lực ngay lập tức, sau khi được Quốc hội nước này thông qua vào năm 2025.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Colombia gần căn cứ quân sự tại Cucuta. Ảnh: AP

 Theo sắc lệnh được công bố, luật mới đã phê chuẩn “Công ước quốc tế chống tuyển mộ, sử dụng, tài trợ và huấn luyện lính đánh thuê” do Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 4/12/1989. Quyết định phê chuẩn này đưa khuôn khổ pháp lý quốc tế vào hệ thống luật pháp Colombia nhằm ngăn chặn và trừng phạt các hoạt động liên quan đến lính đánh thuê.

Với luật mới, Colombia có nghĩa vụ nghiêm cấm mọi hình thức lính đánh thuê, thiết lập các chế tài hình sự đối với những hành vi vi phạm, đồng thời triển khai các biện pháp phòng ngừa. Ngoài ra, nước này cũng sẽ tăng cường hợp tác quốc tế thông qua trao đổi thông tin, hỗ trợ tư pháp và dẫn độ các đối tượng liên quan.

Sáng kiến trên được Quốc hội Colombia thông qua vào tháng 12 năm 2025, do Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng đề xuất trong bối cảnh lo ngại ngày càng gia tăng về việc công dân nước này tham gia các lực lượng vũ trang nước ngoài dưới hình thức lính đánh thuê.

Trong nhiều năm qua, một số cựu binh Colombia, được đào tạo bài bản về tác chiến và các chiến dịch đặc biệt, đã được các công ty an ninh tư nhân tuyển dụng để tham gia hoạt động tại các khu vực xung đột. Thực tế này đặt ra thách thức đối với Chính phủ Colombia trong việc kiểm soát và quản lý nguồn nhân lực quân sự có kinh nghiệm.

Việc ban hành luật được kỳ vọng sẽ góp phần hạn chế hiện tượng trên, đồng thời tăng cường cam kết của Colombia đối với các chuẩn mực pháp lý quốc tế về an ninh và hòa bình.

Diệu Hương (TTXVN)