09:11 08/09/2014

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ thăm Trung Quốc

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Susan Rice đã tới Bắc Kinh để gặp gỡ các quan chức hàng đầu của Trung Quốc. Động thái này nhằm mở đường cho chuyến thăm Trung Quốc vào tháng 11 tới của Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Ngày 8/9, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ, bà Susan Rice đã tới thủ đô Bắc Kinh để gặp gỡ các quan chức hàng đầu của Trung Quốc. Động thái này nhằm mở đường cho chuyến thăm Trung Quốc vào tháng 11 tới của Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ, bà Susan Rice.


Tại đây, bà Rice đã hội đàm với Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì tại Nhà khách Điếu Ngư Đài ở phía Tây thủ đô Bắc Kinh. Bà cho biết trong số tất cả những vấn đề mà Mỹ đang đối mặt, thì Tổng thống Obama vẫn coi Trung Quốc là một ưu tiên.

Dự kiến ngày 9/9, bà Rice sẽ hội đàm Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại trưởng Trung Quốc trước khi về nước vào ngày 10/9 tới. Chuyến thăm Trung Quốc 3 ngày này của Cố vấn Rice diễn ra tiếp sau những tranh cãi mới đây liên quan tới vụ các chiến đấu cơ Trung Quốc áp sát một cách nguy hiểm máy bay của Mỹ trên Biển Đông.

Trong một diễn biến khác, Phái viên hòa bình của nhóm Bộ Tứ về Trung Đông (gồm LHQ, Mỹ, Nga và Liên minh châu Âu), ông Tony Blair ngày 7/9 đã tới thủ đô Cairo trong chuyến thăm một ngày.

Theo truyền thông địa phương, ông Blair đã gặp Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi và một số quan chức Ai Cập khác để thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông, đồng thời bàn về nỗ lực của các nước Phương Tây và Mỹ nhằm quy tập một liên minh quốc tế để đối phó với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS).

Các nguồn tin tại sân bay quốc tế Cairo cho biết ông Blair đến Ai Cập trên một chiếc máy bay tư nhân từ Tây Ban Nha.


T.N (theo AP)